Mỹ: Bác sĩ ‘dởm’ bị lật tẩy sau vụ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ tại nhà

Sau vụ tiêm vắc xin Covid-19 cho nam thiếu niên tại nhà, bác sĩ "dởm" tại Mỹ bị lật tẩy hành nghề vì không có chứng chỉ y khoa. 

Bệnh nhân 17 tuổi nói với người thân về việc bị nữ bác sĩ tiêm vắc xin Covid-19 tại nhà bà này và lập tức cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

RT đưa tin, bà Laura Parker Russo (54 tuổi) sinh sống ở khu vực Long Island thuộc bang New York của Mỹ đã bị cảnh sát bắt, sau khi người này bị cáo buộc tiêm vắc xin Covid-19 cho một thiếu niên mà không có chứng chỉ hành nghề. Người mẹ của nam thiếu niên nói với cảnh sát rằng, bà không hề hay biết trước việc con trai được tiêm vắc xin Covid-19.

{keywords}
Bác sĩ "dởm" tại Mỹ bị lật tẩy sau khi tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ tại nhà mà không có sự đồng thuận của bố mẹ trẻ. (Ảnh: Reuters)

Theo các nhà điều tra, bà Russo được cho đã tiêm vắc xin Covid-19 cho nam thiếu niên ngay tại nhà của bà này vào ngày 31/12/2021. Hiện không rõ nam thiếu niên làm gì ở nhà bà Russo, và mối quan hệ giữa họ. 

Cho tới nay, cảnh sát vẫn chưa biết khi bị tiêm nam thiếu niên có phản ứng gì hay không. Nhưng ngay sau khi biết sự việc xảy ra với con trai, người mẹ đã lập tức báo cảnh sát. Người mẹ nói với các nhân viên điều tra rằng, bà chưa từng chấp thuận để “bác sĩ” Russo tiêm vắc xin Covid-19 cho con trai mình.

Chuyện bà Russo tiêm vắc xin Covid-19 cho nam thiếu niên mà không có sự đồng thuận từ bố mẹ của bệnh nhân mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện bà Russo không có chứng chỉ hành nghề y khoa. Cụ thể, người phụ nữ này không có chứng chỉ hành nghề y, cũng như không được cấp phép thực hiện tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho người khác.

Bà Russo đã bị cáo buộc hành nghề không có bằng cấp hợp pháp và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 21/1.

Hiện nay, trẻ em từ 5 tuổi tại Mỹ đủ điều kiện để tiêm phòng vắc xin Covid-19. Vắc xin Covid-19 của hãng Pfizer/BioNTech là vắc xin duy nhất được cấp phép sử dụng cho đối tượng từ 5 – 17 tuổi. Bà Russo đã tiêm vắc xin Covid-19 nào cho nam thiếu niên 17 tuổi đến nay vẫn chưa thể xác định.

Chủ đề vai trò của bố mẹ trong hoạt động tiêm ngừa của trẻ tại Mỹ lâu nay đã gây ra tranh cãi lớn và vai trò của phụ huynh tại mỗi bang cũng khác nhau.

Điển hình, tại New York, hoạt động tiêm phòng cho thiếu niên cần có sự đồng thuận từ bố mẹ hoặc người giám hộ. Trong trường hợp trẻ 16 – 17 tuổi, bố mẹ có thể tới tận nơi hoặc gọi điện trước để xác nhận đồng thuận cho trẻ tiêm ngừa. Tuy nhiên, với những trẻ dưới 15 tuổi, bố mẹ và người giám hộ phải đi cùng và có mặt tại điểm tiêm chủng cùng trẻ.

Nữ giáo viên tình nguyện tự cách ly 5 tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh trên máy bay

Nữ giáo viên tình nguyện tự cách ly 5 tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh trên máy bay

Phát hiện bản thân mắc Covid-19 khi máy bay đang bay giữa không trung, nữ giáo viên người Mỹ đã tự cách ly trong buồng vệ sinh 5 tiếng đồng hồ. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !