Vụ tấn công cuối cùng của Mỹ ở Kabul tồn tại nhiều điểm đáng nghi

Mỹ vẫn từ chối công bố danh tính những người bị tiêu diệt trong 2 vụ tấn công trước khi rời khỏi Afghanistan, bất chấp thông tin đã sát hại nhầm dân thường. 

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở thủ đô Kabul không tiêu diệt được mục tiêu khủng bố, mà thay vào đó lại là nhân viên làm công tác cứu trợ người Afghanistan cùng nhiều trẻ em thiệt mạng. Lầu Năm Góc vẫn chỉ khẳng định hành động của quân đội Mỹ là nhằm ngăn chặn vụ tấn công “sắp xảy ra” nhằm vào cuộc không vận của Mỹ ở Afghanistan.

{keywords}
Vụ không kích cuối cùng của Mỹ ở thủ đô Kabul được cho đã giết hại nhầm dân thường, chứ không phải khủng bố. (Ảnh: AP)

Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt 3 đối tượng được cho là thành viên của nhóm khủng bố ISIS-K hoạt động ở tỉnh Nangarhar vào ngày 27/8, và 1 “cố vấn” của ISIS-K ở thủ đô Kabul vào ngày 29/8. Trong đó, vụ tấn công vào tỉnh Nangarhar là đòn trả thù của Mỹ sau khi 13 binh sĩ Mỹ cùng 170 người Afghanistan thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul vào đêm tối ngày 26/8. Còn vụ tấn công bằng UAV ở Kabul được Mỹ thông báo là nhằm vào chiếc xe chở bom đang có ý định tấn công sân bay Kabul.

Tuy nhiên, vào ngày 13/9, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết ông không thể xác nhận danh tính của những đối tượng đã bị tiêu diệt trong 2 vụ tấn công, cũng như không giải thích bằng cách nào Washington có thể tiến hành điều tra sau vụ tấn công ở Kabul vào ngày 29/8 khi mà quân đội Mỹ đã rút toàn bộ khỏi Afghanistan.

“Đánh giá vẫn do Bộ Chỉ huy Trung tâm tiến hành và tôi không thể nói gì hơn. Vụ tấn công là nhằm ngăn chặn mối đe dọa sắp xảy ra đối với sân bay Kabul”, RT dẫn lời ông Kirby.

Đây là câu trả lời của ông Kirby sau khi tờ New York Times đăng tải bản báo cáo điều tra cho thấy, vụ tấn công bằng UAV của Mỹ hôm 29/8 đã sát hại 1 nhân viên làm công tác nhân đạo và ít nhất 6 trẻ em chứ không phải là những tên khủng bố.

Theo New York Times, anh Zemari Ahmadi, người từng làm việc cho tổ chức nhân đạo của Mỹ chuyên hỗ trợ thực phẩm cho người dân Afghanistan trong 14 năm, đang trên đường chở về nhà và chở theo các can đựng nước trong xe ô tô, chứ không phải là thuốc nổ như Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố.

Cũng theo tờ New York Times, tại hiện trường, không hề có vụ nổ thứ hai như CENTCOM nhắc tới nhằm ám chỉ trong ô tô có chứa bom. Tất cả thiệt hại chỉ đến từ sức công phá của tên lửa Hellfire mà UAV Mỹ cho phóng.

Cho tới nay, Lầu Năm Góc vẫn từ chối công bố danh tính những người bị Mỹ tiêu diệt trong 2 vụ tấn công vào cuối tháng Tám, dù báo chí đã nhiều lần đưa ra câu hỏi.

“Tôi không thể xác nhận danh tính của họ vào thời điểm hiện tại”, ông Kirby nhấn mạnh.

Sau 20 năm tham chiến, Mỹ đã rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào ngày 30/8. Dù Mỹ đã cho sơ tán hơn 124.000 người, nhưng hiện vẫn còn hơn 100 công dân Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan cùng với hàng ngàn người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ được Mỹ hậu thuẫn suốt 20 năm trước khi bị Taliban lật đổ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan và cho rằng quá trình rút quân và sơ tán người dân khỏi quốc gia Nam Á là “thành công đặc biệt”.

Mỹ không kích nhầm vào xe chở nước mà không phải bom ở Kabul?

Mỹ không kích nhầm vào xe chở nước mà không phải bom ở Kabul?

Chiếc ô tô bị Mỹ không kích ở thủ đô Kabul sau cái chết của 13 binh sĩ Mỹ được cho chỉ chở theo các can nước mà không phải bom. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !