‘Vũ điệu chào hỏi’ của các chính trị gia thách thức đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi căn bản cách chúng ta giao tiếp với nhau. Ví dụ, cách chào hỏi theo kiểu bắt tay giờ đây đã được thay thế bằng một cách thức mới độc đáo hơn.

Các nữ lãnh đạo trên thế giới ứng phó tốt hơn với đại dịch?

Các nữ lãnh đạo trên thế giới ứng phó tốt hơn với đại dịch?

Tờ Ouest-France của Pháp viết, các nước mà nguyên thủ quốc gia là nữ giới có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp hơn 4,4 lần so với các quốc gia có người đứng đầu là nam giới.

Thông thường mọi người vẫn bắt tay, ôm, cọ mũi vào nhau hoặc hôn nhẹ lên má khi gặp nhau, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19, những thói quen chào hỏi này đang thay đổi.

Các quy tắc của phép lịch sự bị đảo ngược trong dịch bệnh: Các cử chỉ liên quan đến sự đụng chạm, thường được hiểu là truyền đạt tình cảm hoặc sự ấm áp, được thay thế bằng khoảng cách, mà theo cách riêng của nó, là biểu đạt sự quan tâm.

Trên toàn cầu, các nhà chức trách đang khuyến khích công dân tránh tiếp xúc gần vì Covid-19 có thể dễ dàng lây lan. Những quốc gia có truyền thống ôm hôn khi chào tạm thời khuyến cáo tránh làm vậy.

Vào tháng 3, ông Jerome Adams, Tổng y sĩ Mỹ, cố vấn chính của bộ trưởng Y tế về các vấn đề sức khỏe công cộng, đã đề nghị chạm vào khuỷu tay để chào hỏi khi dịch Covid-19 bùng phát, ý tưởng này cũng được cố vấn cấp cao của tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ông Bruce Aylward ủng hộ. Theo thời gian, một hình thức giao tiếp xã hội mới bắt đầu “lan ra cộng đồng”, đặc biệt là trong giới chính trị gia.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo một số biện pháp phòng vệ để tránh lây lan dịch Covid-19. Trong đó có việc thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách với người khác (ít nhất là 1m) trong khi giao tiếp với ai đó có biểu hiện không khỏe, và không đưa tay chạm lên mắt, mũi và miệng. Một số quốc gia khác cũng đã có những chỉ dẫn cụ thể hơn về văn hóa chào hỏi với người dân để tránh lây nhiễm Covid-19.

Sau đây là chùm ảnh: ‘Vũ điệu chào hỏi’ của các chính trị gia thách thức đại dịch Covid-19, do hãng tin Spunik tổng hợp.

{keywords}
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen thực hiện màn chào hỏi bằng chạm khuỷu tay vào cuối cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Brussels, ngày 21/7/2020.
{keywords}
Bộ trưởng Palestine Mohammad Staye chào đón một nhà báo sau cuộc họp báo tại Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ngày 9/6/2020.
{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gabi Ashkenazi, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Siyarto và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Israel Izhar Shai đưa ra lời chào khuỷu tay trong cuộc họp tại Jerusalem ngày 20/7/2020. 
{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Muhammad Javad Zarif trong cuộc họp tại Moscow.
{keywords}
Thủ tướng Đức Angela Merkel chào đón Thủ tướng Italy Giuseppe Conte với một cú chạm khuỷu tay trong cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ ngày 18/7/2020.
{keywords}
Ông Bruce Greenstein - Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn LHC Group dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump lời chào bằng khuỷu tay thay vì bắt tay trong cuộc họp báo tại Washington.
{keywords}
Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden và thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong cuộc họp báo ở Washington.
{keywords}
Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, Nicola Sturgeon chào đón một điện thoại viên bằng một cú chạm khuỷu tay.
{keywords}
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Stephen Mnuchin.
{keywords}
Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell có màn chào hỏi.
{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (ảnh trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Italy Luigi Di Maio chào nhau bằng cách sử dụng khuỷu tay trước cuộc hội đàm của tại Ankara, ngày 19/6/2020.
{keywords}
Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa một khuỷu tay để ra hiệu xin chào khi tham dự phiên họp toàn thể tại Nghị viện châu Âu tại Brussels, ngày 17/7/2020.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !