Vì sao cảnh sát Nigeria tiêu hủy gần 4 triệu chai bia?

Theo tờ báo địa phương Punch, mới đây cảnh sát Hồi giáo ở bang Kano, miền bắc Nigeria đã tiêu hủy hơn 3,8 triệu chai bia vì việc sản xuất và nước uống có cồn là bất hợp pháp.

Người đứng đầu hội đồng Hisba (cảnh sát tôn giáo), Sheikh Harun Ibn Sina, cho biết những chai rượu này đã bị tịch thu từ nhiều tháng trước. Chúng bị tiêu hủy hôm thứ Tư (10/2) tại làng Tudun Kalebawa, Dawakin Tofa ở bang Kano.

“Việc bán, tiêu thụ và lưu trữ đồ uống có cồn bị cấm trong địa phương”, ông Ibn Sina cho biết.

Ngoài ra, ông Ibn Sina lưu ý chính quyền bang đã phê duyệt việc tiêu hủy “chất gây say”, vì vậy họ đã quyết định loại tiêu hủy chúng.

Đồng thời, ông cũng khen ngợi chính quyền bang đã cam kết giảm thiểu các vấn đề xã hội.

{keywords}
Cảnh sát Hồi giáo bang Kano đã sử dụng xe ủi tiêu hủy gần 4 triệu chai bia và đồ uống có cồn trong chiến dịch trấn áp rượu bia. (Ảnh: RIA)

Trong khi đó, thống đốc bang Kano, Abdullahi Ganduje, nói bang của ông là một trong những nơi yên bình nhất nhờ những nỗ lực của chính quyền trong cuộc chiến chống “lạm dụng ma túy và các tệ nạn khác”.

“Kano là bang đầu tiên thành lập Bộ Tôn giáo trong cả nước, nơi đã đi một chặng đường dài trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình”, ông Ganduje nói.

Lawan Ibrahim Fpris, phát ngôn viên cảnh sát Hồi giáo, chia sẻ với hãng tin AP cho biết, chính quyền đã tịch thu bia từ những chiếc xe tải cố gắng đi qua từ các bang phía nam của Nigeria theo đạo Thiên chúa. Cư dân địa phương lưu ý rằng bia đã bị tiêu hủy trước đầu tiên bằng xe ủi đất và sau đó đốt cháy.

Trước đó, theo lời răn dạy của Thánh Allah, những tín đồ đạo Hồi không được phép dùng những chất kích thích như bia rượu vì chúng làm cho con người đánh mất lý trí và dễ gây ra tội lỗi đáng tiếc.

Các tín đồ Hồi Giáo luôn rất tôn sùng và vâng theo các lời dạy của Đấng Toàn Năng cho nên chính phủ một số nước theo đạo này cũng ra lệnh cấm thức uống có cồn và tín đồ không bao giờ uống bia, rượu trong cuộc đời.

Bên cạnh đó, còn những tín đồ Hồi giáo sẽ không ăn thịt lợn, thay vào đó là các món từ thịt bò, cừu, gà…. Tuy nhiên, những món ăn này sẽ được chế biến theo quy định riêng hay còn gọi là đồ ăn Halal, tức là các loài động vật họ được phép ăn sẽ được chế biển giết mổ theo quy định cũng như được đọc một câu Bismillah được dịch là “lạy thánh Ala”.

Thanh Bình (lược dịch)

Triệu phú bị dọa bỏ tù sau một phút ‘bồng bột’ trên mạng xã hội

Triệu phú bị dọa bỏ tù sau một phút ‘bồng bột’ trên mạng xã hội

Một triệu phú phải đối mặt với án tù sau video chạy xe tốc độ cao đăng tải trên YouTube.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !