Tuyên bố đầu tiên từ ông Trump sau khi chính thức ‘bại trận’

Ông Trump tuyên bố sẽ có cuộc chuyển giao quyền lực trong trật tự vào ngày ông Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. 

Hôm 7/1, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump tuyên bố sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trong trật tự vào ngày ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

“Mặc dù tôi hoàn toàn phản đối kết quả của cuộc bầu cử và thực tế tôi xác nhận sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trật tự vào ngày 20/2”, phát ngôn viên Nhà Trắng Dan Scavino dẫn lời ông Trump và chia sẻ trên Twitter.

{keywords}
Ông Trump tuyên bố sẽ có cuộc chuyển giao quyền lực trong trật tự sau khi Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Biden thắng cử. (Ảnh minh họa)

“"Tôi luôn nói rằng, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo chỉ có những phiếu bầu hợp pháp mới được tính. Dù điều này đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử Tổng thống, đó chỉ là sự khởi đầu cho quá trình đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump nói thêm.

Tuyên bố từ ông Trump được đưa ra ngay sau khi Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.  

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người chủ trì cuộc họp quan trọng của Quốc hội Mỹ, cũng đã xác nhận kết quả kiểm phiếu đại cử tri.

Cuộc họp của Quốc hội Mỹ là nhằm kiểm chứng lại tuyên bố từ Đại cử tri đoàn vào ngày 14/12/2020 về việc ông Biden là người giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, sau khi tất cả 50 bang chứng nhận ông Biden giành 306 phiếu đại cử tri, còn ông Trump là 232.

Tuy nhiên, phiên họp đặc biệt của Quốc hội Mỹ đã bị gián đoạn trong vài giờ đồng hồ do hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà Quốc hội để phản đối kết quả bầu cử.

Cuối cùng, Quốc hội Mỹ xác nhận ông Biden giành ưu thế trước ông Trump với số phiếu đại cử tri lần lượt là 306 – 232 bất chấp việc hàng chục Thượng nghị sĩ và 100 thành viên Hạ viện phủ nhận kết quả này.

Trước đó, CNN dẫn lời một Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa cho biết Phó Tổng thống Mike Pence vô cùng tức giận và không hài lòng về những bình luận của ông Trump.

Cụ thể, quan hệ giữa ông Trump và ông Pence được cho đã rạn nứt trong vài ngày qua, sau khi ông Pence nói ông Trump rằng ông không đủ thẩm quyền để phủ nhận chiến thắng của ông Biden.

Ông Pence cũng gửi các nhà lập pháp một bức thư nói rõ ông không có "thẩm quyền đơn phương quyết định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ".

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Biden thắng ông Trump

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Biden thắng ông Trump

Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.  

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !