Tranh cãi vụ xông hơi cổ họng để chữa Covid-19 ở Ấn Độ

Đoạn video gây tranh cãi trên mạng xã hội Ấn Độ cho thấy, nhiều người xếp hàng chờ tới lượt để xông hơi cổ họng với hy vọng điều trị và ngăn nguy cơ mắc Covid-19.

 

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, ba người đàn ông ngồi trên ghế nhựa, phía trước là các thanh kim loại dẫn hơi nóng. Họ ngồi gần thanh dẫn hơi nóng và há miệng rộng để hơi nóng xông vào cổ họng. Đây được cho là hành động nhằm “điều trị hoặc ngăn chặn nguy cơ mắc Covid-19”.

Nhiều người dùng mạng Twitter cho hay, sự việc diễn ra ở thành phố Pune thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ. Trong khi đó, giới chức địa phương cho biết đang tiến hành điều tra và xác minh đoạn video.

“Chúng tôi đã xem đoạn video. Hiện tại, chúng tôi chưa thể xác định liệu đoạn video này có phải được quay ở thành phố Pune”, một quan chức địa phương chia sẻ với Sputnik.

Cũng theo vị quan chức này, đoạn video đang được phòng công nghệ thông tin của thành phố Pune xác minh.

“Chúng tôi sẽ nhờ cảnh sát hỗ trợ để điều tra về đoạn video”, vị quan chức nói thêm. 

Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội Ấn Độ lại cho rằng, đoạn video được quay tại thành phố Ahmedabad ở bang Gujarat.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã đưa ra lời cảnh báo về việc dùng liệu pháp xông hơn trong điều trị Covid-19, sau khi một số tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

Thậm chí, một số người còn tung tin cho thêm một số thành phần vào nồi nước nóng để tạo thành hơi rồi xông cổ họng sẽ mang lại hiệu quả tốt trong việc ngăn chặn virus corona chủng mới.

“Xông hơi không phải là phương pháp điều trị Covid-19 và đây không phải là biện pháp an toàn. Thậm chí, một số trường hợp còn gây bỏng. Không ai biết hơi nước nóng bao nhiêu độ và nó cũng khộng thể diệt virus trong người bệnh”, WHO tuyên bố.

Chính quyền Ấn Độ cũng đã ra thông báo về việc những người tung tin đồn, tin thất thiệt trên mạng về các phương pháp ngăn chặn và điều trị Covid-19 sẽ bị pháp luật trừng trị bao gồm cả hình phạt ngồi tù.  

Thành phố Pune đang chứng kiến số ca mới mắc Covid-19 tăng nhanh chóng trong vài tuần gần đây. Pune cũng là khu vực có số ca mắc Covid-19 lớn hơn nhiều so với các thành phố khác của Ấn Độ. Tính tới ngày 22/9, thành phố này ghi nhận 250.000 ca mắc Covid-19.

Theo số liệu từ Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, quốc gia này hiện có hơn 966.000 người mắc Covid-19 và 91.149 người đã tử vong.

Quân đội Ấn Độ dùng lạc đà tuần tra biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ dùng lạc đà tuần tra biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ sẽ sử dụng lạc đà tham gia công tác tuần tra dọc biên giới đang xảy ra tranh chấp với Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !