Tranh cãi học sinh tự đập vỡ điện thoại trước trường để chuyên tâm cho kỳ thi

Để chú tâm vào kỳ thi cấp 3, một số em học sinh ở Trung Quốc đã tự nguyện đập điện thoại di động ngay giữa sân trường. 

Theo một đoạn video được công bố hôm 11/4, một trường cấp 2 ở thị trấn Tín Dương thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã yêu cầu học sinh tự tay đập điện thoại di động cá nhân trước mặt các bạn cùng trường. Hành động này được cho nhằm giúp học sinh tăng khả năng tập trung vào đợt ôn luyện để thi vào cấp 3 sắp tới.

Hình ảnh video cho thấy ít nhất 4 em học sinh lần lượt bước lên sân khấu của trường và dùng chiếc búa đã được để sẵn trên bàn để tự tay đập vào chiếc điện thoại vài lần trước sự chứng kiến của các bạn khác đang đứng dưới sân trường.

{keywords}
Học sinh tại một trường cấp 2 của Trung Quốc tự đập vỡ điện thoại để chú tâm cho kỳ thi vào cấp 3. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Thầy hiệu trưởng của trường cấp 2 giải thích rằng, biện pháp đập điện thoại để giúp học sinh chú tâm vào chuyện học đã nhận được sự đồng thuận từ phía các phụ huynh, bởi họ lo lắng con em dành quá nhiều thời gian cho chiếc điện thoại mà quên đi việc học ở trường. Cũng theo thầy hiệu trưởng, các em học sinh đã tán thành với biện pháp này.

“Các kỳ thi sắp diễn ra. Học sinh có thể học hành nghiêm chỉnh ở trường. Nhưng mỗi dịp cuối tuần được trở về nhà, các em lại dành nhiều thời gian hơn cho chiếc điện thoại. Điều này khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Các em học sinh đã chấp thuận biện pháp mà nhà trường đưa ra, đồng thời ký tên vào lá đơn cam kết. Các em chỉ đập vỡ những chiếc điện thoại mang từ nhà đi, bởi sớm muộn chúng cũng không được dùng”, thầy hiệu trưởng cho hay.

Tuy nhiên, sau khi xem đoạn video này, nhiều người lại tỏ ra lo lắng khi cho rằng đây là biện pháp không phù hợp khi vừa phá hoại tài sản cá nhân, vừa kích thích tính bạo lực của các em học sinh.

Song không ít người đồng tình với cách làm của nhà trường và nhấn mạnh việc đập điện thoại được xem mang tính cảnh cáo.

Hồi tháng Hai, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm học sinh cấp 1 và 2 mang điện thoại, cũng như sử dụng điện thoại ở trường học. Lệnh cấm được Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành nhấn mạnh học sinh cấp 1 và 2 không được mang theo điện thoại tới trường, trừ trường hợp cha mẹ học sinh cho phép. 

Hồi tháng 11/2020, một trường học khác tại miền trung của Trung Quốc cũng đã tạo nên cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng nước này, sau khi để các em học sinh tự ném điện thoại di động vào một chậu nước đặt sẵn trên sân khấu trường. Đây là hình phạt đối với các em học sinh không tuân thủ quy định của nhà trường.

Hiệu trưởng của ngôi trường khẳng định hành động của các em học sinh là hoàn toàn “tự nguyện” và được cha mẹ học sinh “vô cùng ủng hộ”. 

Án mạng kinh hoàng ở ký túc xá Đại học Trung Quốc vẫn bế tắc sau 25 năm

Án mạng kinh hoàng ở ký túc xá Đại học Trung Quốc vẫn bế tắc sau 25 năm

Vụ án kinh hoàng khiến một nữ sinh 19 tuổi ở Trung Quốc thiệt mạng cách đây 25 năm vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !