Tổng thống Trump sớm xuất viện, Nga vượt Brazil về ca mắc Covid-19 mới
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 232.474 ca mắc COVID-19 và 3.635 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 35,3 triệu người, trong đó có 1.041.165 bệnh nhân không qua khỏi. Nga hiện đứng thứ hai thế giới về số ca mắc mới.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump tập trung tại bên ngoài Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed gần Bethesda, Maryland, ngày 3/10, để gửi những lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Trump. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 5/10 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 353.372.241 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.041.165 ca tử vong.
Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 26.591.296 người, 7.739.780 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 66.317 ca nguy kịch.
Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (74.767 ca), Mỹ (30.964 ca) và Pháp (12.565 ca); Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 902 ca), tiếp theo là Brazil (341 ca) và Mỹ (314 ca).
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 2/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN |
Mỹ: Tổng thống Trump có thể xuất viện ngay ngày 5/10
Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/10, đội ngũ y tế của Tổng thống Trump đã cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của ông và cho biết nhà lãnh đạo Mỹ có thể xuất viện sớm nhất vào ngày 5/10.
Trong khi Tổng thống Trump đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Quân y Walter Reed, bác sĩ riêng của ông là Sean Conley tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã ít nhất 2 lần giảm nồng độ oxy, song sức khỏe vẫn tiến triển tốt và hy vọng ông Trump có thể xuất viện sớm nhất ngay đầu tuần này. Trước đó, trong họp báo sáng 3/10, bác sĩ Conley nói hiện tại ông Trump không phải thở oxy và "tinh thần rất tốt", nhưng từ chối khẳng định dứt khoát rằng liệu ông đã có lúc nào phải được trợ thở hay chưa.
Tổng thống Trump đeo khẩu trang ngừa COVID-19. Ảnh: AP |
Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows ngày 3/10 cho hay tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump đã cải thiện và không có chuyện Tổng thống phải chuyển giao quyền lực. Phát biểu với hãng tin Fox News, ông Meadows cho biết sức khỏe của Tổng thống Trump đã cải thiện một cách đáng kinh ngạc kể từ sáng 2/10 khi ông và bác sĩ còn rất lo ngại về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Mỹ do nồng độ oxy trong máu của ông Trump "tụt giảm nhanh chóng".
Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 7.633.429 ca nhiễm và 214.593 ca tử vong. Liên quan đến sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump,
Châu Âu: Nhiều nước tăng mạnh ca nhiễm
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 1/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN |
Nga: Số ca mắc mới vọt lên trên 10.000, đứng thứ hai thế giới
Tại châu Âu, nước Nga ghi nhận số ca mắc mới trong ngày lại tăng lên trên 10.000 ca kể từ giữa tháng 5 vừa qua khi đại dịch tái bùng phát. Cụ thể, Trung tâm ứng phó dịch bệnh tại Nga công bố số liệu chính thức cho thấy nước này xác nhận thêm 10.499 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 1.215.001 ca. Như vậy, Nga tiếp tục là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới. Đến nay, trên toàn nước Nga ghi nhận tổng cộng 21.358 ca tử vong do COVID-19 và 979.143 ca đã hồi phục.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Liverpool, Anh, ngày 2/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN |
Đức: Gần 300.000 ca bệnh, trên 9.500 người tử vong
Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức cho biết có thêm 2.279 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 299.237 ca và 9.529 ca tử vong.
Bộ Y tế Iceland thông báo siết chặt các biện pháp hạn chế để phòng dịch trong bối cảnh số ca mắc mới tăng vọt kể từ giữa tháng 9 vừa qua. Số ca nhập viện tăng gấp 7 lần trong hơn 1 tuần. Trong 19 ngày qua, Iceland ghi nhận 663 ca mắc mới, chủ yếu ở thành phố Reykjavik và các vùng xung quanh. Nhà nghiên cứu bệnh dịch Thorolfur Gudnason cho biết số ca mắc mới hàng ngày đều duy trì ở mức 30 tới 40 ca trong những ngày gần đây cho thấy các biện pháp chống dịch hiện tại không đủ để kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, Iceland đã ghi nhận 2.872 ca mắc, trong đó có 10 ca tử vong.
Châu Á: Ấn Độ đóng cửa trường học tới hết tháng 10
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 28/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN |
Tại châu Á, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết nước này đặt mục tiêu nhận được tới 500 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho khoảng 250 triệu người vào tháng 7/2021, trong bối cảnh số ca mắc tại quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai thế giới sau Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Cùng ngày, Phó Thủ hiến vùng thủ đô Delhi (Ấn Độ), Manish Sisodia, cho biết tất cả trường học trên địa bàn sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới cuối tháng 10 này do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo sắc lệnh trước đó, các trường học tại Delhi sẽ đóng cửa tới hết ngày 5/10. Delhi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề thứ sáu của Ấn Độ với 287.930 ca mắc, trong đó có 5.472 ca tử vong do COVID-19. Trên quy mô toàn quốc, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 75.829 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Á này lên 6,55 triệu ca mắc với 101.782 ca tử vong.
Người thân bọc thi thể bệnh nhân COVID-19 trước khi chôn cất tại một nghĩa trang ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN |
Giới chức Sri Lanka đã ban hành lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Gampaha, ngoại ô thủ đô Colombo, sau khi phát hiện một nữ công nhân của nhà máy sản xuất quần áo mắc COVID-19. Đây là ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng được ghi nhận tại Sri Lanka trong nhiều tháng qua. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục cho biết tất cả các trường học trên khắp cả nước tiếp tục đóng cửa từ ngày 5/10 cho tới khi có thông báo tiếp theo. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn y tế chặt chẽ và những người không đeo khẩu trang khi ra ngoài sẽ bị xử lý nghiêm. Tới nay, Sri Lanka đã phát hiện hơn 3.300 ca mắc kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào tháng 3. Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này hiện là 13 ca.
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trung Quốc: Không có lây nhiễm cộng đồng
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 4/10 cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 16 ca nhiễm mới ngày 3/10, toàn bộ đều là ca nhập cảnh, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng hay ca tử vong mới nào. Tính đến hết ngày 3/10, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.450 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong, 80.621 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi khỏi bệnh và 195 bệnh nhân đang được điều trị.
Hàn Quốc: Ca nhiễm mới tiếp đà giảm
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN |
Từ ngày 13/10 tới, cảnh sát Hàn Quốc sẽ phạt những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên phương tiện giao thông trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết theo quyết định này, những người sinh sống ở Hàn Quốc kể cả người nước ngoài sẽ phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cuộc biểu tình cũng như các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe. Những người không tuân thủ sẽ bị phạt tiền lên tới 100.000 won (khoảng 85 USD). Tuy nhiên, những người dưới 14 tuổi hay không thể đeo khẩu trang do vấn đề sức khỏe sẽ được miễn. Cũng theo KDCA, những người đeo khẩu trang không đúng cách trong những không gian như vậy cũng sẽ bị phạt.
Trong 4 ngày qua, các ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc dao động dưới 100 ca, song số liệu thống kê hàng ngày có thể tăng trở lại bởi đã có hàng triệu người dân đi chơi trong kỳ nghỉ lễ Trung thu
Đông Nam Á: Philippines tăng ca nhiễm mới cao nhất 2 tuần
Philippines ghi nhận tổng số ca mắc tăng lên tới 322.497 ca sau khi Bộ Y tế nước này công bố thêm 3.190 ca mắc. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất trong gần 2 tuần. Nước này cũng ghi nhận thêm 100 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại đây lên 5.776 ca. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện tăng thêm 18.065 người lên 273.079 người.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh; AFP/TTXVN |
Theo baotintuc.vn
‘Thương chiến' Mỹ - Trung sẽ không kết thúc ngay cả khi ông Biden thắng cử?
Tờ Foreign Policy nhận định, thế giới khó có thể mong đợi sự cải thiện trong quan hệ thương mại ngay cả khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ.