Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua Su-35 và Su-57, Nga nói gì?

Moscow sẵn sàng đàm phán với Ankara về việc cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 và máy bay Su-35 thế hệ 4 ++, cũng như hợp tác phát triển máy bay chiến đấu mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin này được bà Valeria Reshetnikova, thư ký báo chí Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga chia sẻ với các phóng viên hôm 12/3.

{keywords}
Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên đất và trên mặt nước. (Ảnh: RIA)

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Varank nói với hãng tin RIA rằng, Ankara không loại trừ khả năng mua Su-35 và Su-57 của Nga, nhưng ưu tiên phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của riêng mình.

“Nếu Nga có một chiếc máy bay đáp ứng nhu cầu hiện tại của chúng tôi, nếu không gặp khó khăn gì với việc đưa nó vào hoạt động trong hệ thống của chúng tôi thì tất nhiên, chúng tôi có thể mua máy bay từ Nga hoặc từ một quốc gia khác ở châu Âu”, ông Varank nói.

Theo ông Varank, những vấn đề này thường được đưa ra tại các cuộc gặp của lãnh đạo hai nước. “Tất nhiên, ưu tiên của chúng tôi trước hết là phát triển năng lực riêng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nhưng nếu Nga có loại máy bay đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của chúng tôi thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua”, ông Varank nói thêm.

Bình luận về tuyên bố trên của phía Thổ Nhĩ Kỳ, bà Reshetnikova cho biết: “Đối với kế hoạch tiềm năng Ankara mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 của Nga, điều đáng chú ý là phía Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo đầy đủ về các thông số kỹ thuật. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua máy bay, chúng tôi sẵn sàng đàm phán vấn đề này”.

Bà Reshetnikova nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã có ý định thực hiện dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 TF-X và Nga sẵn sàng hợp tác trong chương trình này nếu được đề xuất.

Su-57 (trước đây có tên PAK FA, tên thử nghiệm T-50) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt nước cũng như sở hữu các công nghệ vượt trội so với các thế hệ máy bay quân sự đương thời. Mỗi chiếc Su-57 có thể mang 10 tấn vũ khí, thiết bị giấu trong khoang kín hoặc giá treo bên ngoài.

Chiến đấu cơ của Nga có vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay 5.500 km), nhanh hơn máy bay F-22 Raptor của Mỹ (2.410 km/giờ). Su-57 cũng được đánh giá có độ cơ động tốt hơn F-22 và F-35 của Mỹ. Theo các nguồn tin, ước tính chiến đấu cơ Su-57 có giá từ 40-45 triệu USD/ chiếc và có thể được xuất khẩu ra nước ngoài.

Su-57 có chiều dài 19,8 m, sải cánh 13,95 m, cao 4,74 m, trọng lượng rỗng 18 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 35 tấn, tải trọng nhiên liệu 10,3 tấn, tải trọng vũ khí 8 tấn; có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2, bay siêu hành trình Mach 1,6.

Vào tháng 6/2019, Bộ Quốc phòng Nga và Công ty Sukhoi đã ký hợp đồng với số tiền hơn 150 tỉ ruble, theo đó, 76 máy bay Su-57 đầu tiên sẽ được hoàn tất vào năm 2027, dự kiến trang bị cho 3 trung đoàn triển khai tại 3 khu vực chiến lược của Nga nằm ở Viễn Đông, biên giới phía tây và hướng tây nam khu vực Biển Đen.

Mỹ nêu điều kiện áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nord Stream 2

Mỹ nêu điều kiện áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nord Stream 2

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, nước này dự định sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) nếu phát hiện ra các công ty mới tham gia xây dựng đường ống.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !