Thêm quan chức cấp cao Mỹ từ chức

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 7/7 thông báo, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) James Murray đã từ chức.

“James là hiện thân của ý nghĩa phục vụ và bảo vệ gia đình của các tổng thống Mỹ như thể họ là một phần của chính anh ấy. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì sự phục vụ của anh ấy đối với đất nước và gia đình chúng tôi”, ông Biden nói.

Tuyên bố cũng lưu ý rằng, ông James “đã có một sự nghiệp xuất sắc trong quân đội và liên bang trong hơn 3 thập kỷ, bao gồm 3 năm cuối cùng của ông với tư cách là Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ”.

Ông James được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 5/2019 theo quyết định của tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump. Cơ quan Mật vụ Mỹ là cơ quan chuyên trách bảo vệ tổng thống và các quan chức hàng đầu khác của Mỹ.

{keywords}
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ James Murray. (Ảnh: U.S. Secret Service)

Ông James từng là đặc vụ phụ trách phòng hiện trường của USSS và giữ chức vụ Phó Trợ lý Giám đốc văn phòng phụ trách các chiến dịch bảo vệ của cơ quan này.

Trước đó, hôm 6/7, Nhà Trắng thông báo Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield sẽ từ chức vào cuối tháng này. Bà Bedingfield là trường hợp mới nhất trong số các quan chức cấp cao của Mỹ ra đi trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới.

Bà Bedingfield là trợ lý lâu năm của Tổng thống Biden và là người đã giúp định hình chiến lược truyền thông cho chiến dịch tranh cử và trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Nhà Trắng xác nhận bà Bedingfield sẽ rời nhiệm sở cuối tháng này vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho chồng và con nhỏ. Theo các nguồn tin, bà dự kiến vẫn sẽ hỗ trợ truyền thông từ Nhà Trắng từ bên ngoài chính quyền, mặc dù vẫn chưa rõ công việc tiếp theo của bà.

“Bà ấy đóng vai trò to lớn trong mọi thứ tổng thống đã đạt được - từ nhiệm kỳ phó tổng thống thứ 2, trải qua chiến dịch tranh cử và cho đến khi làm việc tại Nhà Trắng”, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho biết.

Ông Klain cũng ca ngợi thái độ tận tâm và sự nhạy bén trong chiến lược của bà Bedingfield.

Trước bà Bedingfield, phát ngôn viên Mike Gwin của ông Biden và thư ký báo chí Jen Psaki đã lần lượt từ chức.

Bà Bedingfield, một phụ tá thân cận của ông Biden kể từ khi ông còn là phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama, nổi lên trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Biden. Là phó giám đốc chiến dịch và giám đốc truyền thông, bà thường xuất hiện trên truyền hình với tư cách là người đại diện cho ông Biden.

Là giám đốc truyền thông Nhà Trắng, bà Bedingfield thường giữ vai trò hậu trường nhiều hơn so với bà Psaki hay thư ký báo chí hiện tại, Karine Jean-Pierre. Nhưng trong giai đoạn cả hai đều bị nhiễm Covid-19, bà Bedingfield gây ấn tượng khi xuất hiện nhiều lần để chủ trì cuộc họp báo hàng ngày của Nhà Trắng.

Thanh Bình (lược dịch)

Nhật Bản chính thức phạt tù với tội nói xấu người khác trên mạng

Nhật Bản chính thức phạt tù với tội nói xấu người khác trên mạng

Nhật Bản chính thức phạt tù 1 năm và tăng số tiền nộp phạt với những đối tượng phạm tội nói xấu người khác trên mạng. 

Cử tri Nhật Bản được khuyến khích đi bỏ phiếu bằng cách 'độc nhất vô nhị'

Cử tri Nhật Bản được khuyến khích đi bỏ phiếu bằng cách 'độc nhất vô nhị'

The Guardian đưa tin, chuỗi cửa hàng mì Ippudo ở Nhật Bản mới đây đã quyết định phân phát mì miễn phí cho những người trẻ tuổi sẽ tham gia bầu cử.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !