Hành động của ông Biden khiến tổng thống Hàn Quốc ‘bối rối’

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Madrid (Tây Ban Nha), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi ngang qua nhà lãnh đạo Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mà không hề chú ý đến ông.

Theo đó, đoạn video được đăng tải bởi Yonhap News TV cho thấy nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang tiến từng bước tới gặp người đồng cấp Mỹ để chào hỏi. Tuy nhiên, cùng lúc đó, ông Biden lại đi ngang qua và gặp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.

Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu Nhà Trắng rơi vào tình huống khó xử tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. Một ngày trước đó, ông Biden đã nói nhầm trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khi gọi NATO là mối đe dọa đối với chính họ. Ngoài ra, ông Biden cũng vi phạm nghi thức Hoàng gia Tây Ban Nha khi gặp gỡ Vua Felipe VI và Hoàng hậu Tây Ban Nha Letizia.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ đã làm trái với các quy tắc được thiết lập khi chào Hoàng hậu Tây Ban Nha Letizia trước chứ không phải Vua Felipe VI và sau đó ông cũng ôm eo của Hoàng hậu khi chụp ảnh chung.

Được biết, ông Yoon Suk-yeol trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trước đó, chính quyền Hàn Quốc giải thích rằng sự hiện diện của nguyên thủ quốc gia không có nghĩa là nước này sẽ tham gia liên minh, mà là “tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình trong cộng đồng thế giới”.

Mới đây, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm 28/6 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rạng sáng cùng ngày (giờ Hàn Quốc) đã đến Madrid, Tây Ban Nha tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol kể từ khi nhậm chức ngày 10/5 vừa qua.

Lịch làm việc trong chuyến công du lần này của Tổng thống Yoon Suk-yeol kéo dài 3 ngày với tổng cộng 14 lịch trình ngoại giao gồm Hội nghị thượng đỉnh NATO, hội đàm song phương với lãnh đạo các nước, các buổi gặp gỡ và tọa đàm.

Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương đầu tiên với Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong ngày 28/6 (giờ địa phương), hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận từ các vấn đề kinh tế nổi cộm hiện nay như năng lượng, chuỗi cung ứng nguyên liệu, đến vấn đề an ninh như vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng có lịch trình gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về phương án xây dựng hệ thống hợp tác an ninh toàn diện với các nước đồng minh NATO trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nguyên là Tổng công tố tối cao và đã xây dựng hình ảnh là nhân vật dám đương đầu với những sai phạm của chính quyền đương nhiệm. Giương cao khẩu hiệu chống tham nhũng, ông đã thu hút được một số lượng lớn cử tri muốn thay đổi và tạo ra luồng gió mới cho xã hội Hàn Quốc.

Ông Yoon Suk-yeol đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 ở Hàn Quốc khi giành được 48,6% số phiếu ủng hộ so với mức 47,8% của ứng cử viên Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền. Chiến thắng của ông Yoon là vô cùng sít sao bởi khoảng cách chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ là 0,8%.

Thanh Bình (lược dịch)

Ông Biden vô tình vi phạm nghi thức Hoàng gia Tây Ban Nha

Ông Biden vô tình vi phạm nghi thức Hoàng gia Tây Ban Nha

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây được cho đã vi phạm nghi thức Hoàng gia tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Madrid, Tây Ban Nha.

Thợ cắt tóc ở Italy sẽ phải nộp phạt vì lý do không tưởng

Thợ cắt tóc ở Italy sẽ phải nộp phạt vì lý do không tưởng

The Guardian đưa tin, Thị trưởng vùng Castenazo của Italy sẽ phạt 500 euro nếu gội đầu 2 lần tại tiệm làm tóc.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !