Tấn công bằng dao tại trường tiểu học Trung Quốc, 39 người bị thương

Hai người lớn và 37 học sinh tại một trường tiểu học ở phía nam Trung Quốc đã bị thương sau vụ tấn công bằng dao vào sáng nay (4/6).

 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vụ việc xảy ra vào lúc 8h30 sáng tại trường tiểu học thị trấn Wangfu ở thành phố Ngô Châu thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đáng nói, thủ phạm tên Li Xiaomin (50 tuổi) từng là nhân viên bảo vệ tại chính ngôi trường mà người này gây án.

Theo tuyên bố vào trưa nay của chính quyền Ngô Châu, 39 người đã bị thương sau vụ tấn công bất ngờ. Các em học sinh may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng hai người lớn là hiệu trưởng và bảo vệ trường bị thương khá nặng. Không có ai trong tình trạng nguy kịch.  

Sau vụ tấn công bằng dao, 8 xe cứu thương đã được cử tới hiện trường đưa tất cả nạn nhân tới bệnh viện trong thành phố và các cơ sở y tế để điều trị.

Đoạn video được Xiaoxiang Morning News công bố cho thấy, các bác sĩ và y tá chăm sóc băng bó đầu và thân thể cho ít nhất là 10 học sinh và đưa các nạn nhân ra khỏi trường.  

Nhiều phụ huynh đã đổ xô tới trường ngay sau khi nhận hung tin. Một phụ huynh giấu tên cho biết, nhiều học sinh đang nằm trong viện mới chỉ 6 tuổi.

“Khoảng lúc 8h30, tôi nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc từ trong trường. Do ở gần trường, tôi vội chạy tới và nhìn thấy nhiều học sinh đang chạy thoát thân. Một người đứng cạnh tôi nói rằng, một người đàn ông đã dùng dao tấn công. Tôi vội tìm con trai. Rất may, thằng bé không bị thương nhưng rất sợ hãi”, phụ huynh giấu tên cho biết.

Thủ phạm tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ và đang thẩm vấn để tìm hiểu nguyên nhân tấn công trường tiểu học.

Quân đội Trung Quốc tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m

Quân đội Trung Quốc tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Ấn Độ chưa hạ nhiệt, quân đội Trung Quốc bất ngờ tổ chức tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m trên cao nguyên Tây Tạng. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !