Phe đối lập Belarus nói gì về quan hệ Moscow - Minsk?

Tờ UNIAN của Ukraine đưa tin, nhà phân tích chính trị Vital Rymasheuski, một thành viên của Hội đồng điều phối của phe đối lập tại Belarus cho biết, các cuộc biểu tình ở Belarus có thể có tính chất chống Nga.

Cụ thể, ông Rymasheuski đã bình luận về những tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko liên quan đến lãnh thổ của Belarus và Nga mới đây. “Các tuyên bố của ông Lukashenko về lãnh thổ không làm thay đổi thái độ của Belarus đối với Nga, nhưng các hành động của Điện Kremlin có thể ảnh hưởng lớn đến điều này”, ông Rymasheuski nói.

{keywords}
Phe đối lập Belarus đánh giá khả năng xảy ra các cuộc biểu tình chống Nga. (Ảnh minh họa)

Theo ông Rymasheuski, sự ủng hộ dành cho Lukashenko của Nga sẽ gây ra “ngày càng nhiều làn sóng chống Nga trong xã hội”.

Vào hôm 21/9, một thành viên của Ủy ban điều phối chung của các lực lượng đối lập Pavel Latushko cho biết, ông muốn tham dự một cuộc họp của Duma Quốc gia Nga để trình bày ý kiến của hội đồng phe đối lập với các đại biểu Nga. Theo đó, ông trách móc Nga vì không để ý đến dư luận xã hội ở Belarus.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Belarus nhấn mạnh rằng phe đối lập ủng hộ sự phát triển của quan hệ Belarus-Nga và chưa bao giờ đặt mục tiêu làm xấu đi mối quan hệ với Nga như các kênh chính thức của Belarus đang cố gắng tuyên truyền điều đó.

Các cuộc biểu tình quần chúng vẫn đang diễn ra ở Belarus trong những ngày gần đây. Những người tham gia biểu tình yêu cầu Tổng thống Lukashenko từ chức, tổ chức các cuộc bầu cử mới và trừng phạt các quan chức an ninh chịu trách nhiệm về sự trấn áp tàn bạo của những người biểu tình.

Mới đây, Thư ký báo chí của Tổng thống Belarus, bà Natalya Eismont từ chối nêu rõ ngày nhậm chức của ông, bà Eismont nói rằng sẽ tiết lộ điều đó khi nào tới gần ngày diễn ra buổi lể. Trên mạng xã hội Belarus đưa ra các giả thiết rằng buổi lễ có thể diễn ra vào ngày 29/9.

Trong bối cảnh câu hỏi chưa được giải đáp về ngày nhậm chức tổng thống, các biện pháp an ninh đã được tăng cường, đường vào dinh thự tổng thống bị đóng cửa chỉ những xe buýt nhỏ và phương tiện giao thông công cộng mới được phép hoạt động. Theo luật pháp Belarus, tổng thống đắc cử phải được nhậm chức trong vòng hai tháng kể từ ngày bầu cử.

Vì sao Ba Lan ủng hộ phe đối lập Belarus?

Vì sao Ba Lan ủng hộ phe đối lập Belarus?

Tờ Le Monde của Pháp nhận định, chính quyền Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ phe đối lập Belarus, ủng hộ nền dân chủ, kinh tế thị trường và quan hệ hợp tác giữa Belarus - phương Tây.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !