Ông Biden ‘trách’ TT Trump về thảm họa nhân đạo ở biên giới Mỹ-Mexico

Mới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nói rằng một thảm họa nhân đạo đã xảy ra ở biên giới nước này với Mexico là do lỗi của nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm Donald Trump.

TASS đưa tin, ông Biden nhấn mạnh rằng những người đến Mỹ qua lãnh thổ Mexico nên được đối xử “nhân đạo và theo các quy tắc”.

“Chúng tôi đã được cung cấp thông tin về các bước cần thiết để giải quyết hậu quả của thảm họa nhân đạo mà chính quyền ông Trump đã tạo ra một cách có hệ thống ở biên giới phía Nam của đất nước”, ông Biden nói.

{keywords}
Ông Biden ‘trách’ TT Trump về thảm họa nhân đạo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Biden, các nhà chức trách Mỹ nên xử lý “một cách an toàn và nhanh chóng” đối với các yêu cầu của các cá nhân xin tị nạn.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã thực hiện một số biện pháp nhằm thắt chặt chính sách nhập cư và thắt chặt kiểm soát biên giới. Ông Trump cho rằng, đây là sự cần thiết phải ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, cũng như hạn chế việc tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ.

Cùng ngày, trong một bài phát biểu được phát sóng trên kênh YouTube NBC, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã công bố “những thách thức chiến lược” từ Nga và Trung Quốc.

Ông Biden lưu ý rằng, ông và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã được nhân viên đánh giá tình trạng hiện tại của các cơ quan của Mỹ.

“Chúng tôi đã nói về những thách thức chiến lược khác nhau từ Nga - Trung Quốc mà chúng tôi sẽ đối mặt và những cải cách mà chúng tôi cần thực hiện để nước Mỹ ở vị trí mạnh nhất có thể đáp ứng được những thách thức này”, ông Biden cho biết.

“Các cập nhật sẽ bao gồm nâng cấp các ưu tiên quốc phòng để kiềm chế tốt hơn các hành động gây hấn trong tương lai”, ông Biden cho biết thêm.

Trước đó, hôm 23/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow không mong đợi “điều tốt đẹp gì” từ Tổng thống đắc cử Joe Biden, đồng thời cáo buộc nhiều thành viên trong chính quyền tương lai ở Mỹ là có tư tưởng “bài Nga”.

Ông Ryabkov nói rằng, Nga hoàn toàn không mong đợi điều gì tốt đẹp từ chính quyền mới ở Mỹ. Theo ông, sẽ thật là khờ khạo khi trông chờ điều tích cực đến những người mà phần lớn thời gian trong sự nghiệp của họ là để chống Nga.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, nước Nga cần chuyển sang cách tiếp cận “phong tỏa toàn diện” trong quan hệ với Mỹ, chỉ duy trì “đối thoại chọn lọc” đối với một số vấn đề, nội dung liên quan đến lợi ích của Nga. Lý do là bởi Mỹ tiếp tục coi Nga là “đối thủ chiến lược” và vì thế Moscow cần “đáp trả theo cách thức tương tự”.

Ngay sau đó, được biết các cố vấn của ông Biden đang thảo luận về khả năng áp đặt các hạn chế đối với Nga liên quan đến một cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Mỹ. Chính ông Biden đã đe dọa Nga bằng cách đáp trả các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống chính phủ của Nga.

“Nga sẽ không chủ động thúc đẩy bất kỳ tiếp xúc nào với giới chức trong đội chuyển giao quyền lực của ông Biden và sẽ không có bất kỳ nhượng bộ đơn phương nào”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Khi đề cập đến vụ Mỹ mới đưa 45 công ty Nga vào danh sách đen trừng phạt, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng quan hệ Nga - Mỹ đang chuyển từ mức “xấu” xuống “tồi tệ” và đó là thực tế phổ biến trong 4 năm qua, xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Ông Biden nên làm gì sau khi nhậm chức tổng thống?

Ông Biden nên làm gì sau khi nhậm chức tổng thống?

Nhiệm vụ chính của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Bilen trong 4 năm tới không chỉ là từ bỏ chiến lược của ông Donald Trump trong chính sách đối nội và đối ngoại, mà còn loại bỏ những thiệt hại do ông ấy gây ra.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !