Ông Biden gặp sự cố phát âm sai họ của Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mắc một số sai lầm trong bài phát biểu về Nga, cụ thể là ông đã phát âm sai họ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đó, hôm 15/4 (giờ địa phương) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu dành riêng cho Nga, trong đó ông Biden đánh giá triển vọng quan hệ giữa Washington và Moscow.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi đối thoại và thúc đẩy tiến trình ngoại giao với Nga. (Ảnh: AP)

Ông Biden nhớ lại cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin được tổ chức vào đầu tuần và lưu ý rằng cuộc điện đàm là “cởi mở và tôn trọng”.

“Chúng tôi đại diện cho hai cường quốc chịu trách nhiệm lớn đối với sự ổn định toàn cầu. Tổng thống Putin và tôi có trách nhiệm quan trọng trong việc giữ cho mối quan hệ này đi vào nề nếp”, Nhà lãnh đạo Mỹ giải thích.

Tổng thống Mỹ gọi người Nga và người Mỹ là “những dân tộc tự hào và yêu nước”, những người “quan tâm đến một tương lai hòa bình và an toàn”.

Trong khi phát biểu về Nga, ông Biden nói nhầm từ “leo thang” và “tiêm chủng”, cũng như phát âm sai họ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng: “Mỹ không muốn khởi động một chu kỳ vắc-xin... leo thang và xung đột với Nga”.

Sau đó, khi đề cập đến người đồng cấp phía Nga, ông đã nói một điều gì đó giống như “Tổng thống Klutin”. Tuy nhiên, khi nhận ra sai lầm ông Biden đã ngay lập tức đính chính lại.

Bất chấp thực tế là nhiều vị tổng thống trước đây cũng có những tuyên bố mơ hồ, nhưng ông Biden vẫn được coi là người có số lần “nói nhịu” nhiều nhất từ trước đến nay, đến nỗi ông thậm chí tự coi mình là một “cỗ máy sai lầm”.

Lần gần đây nhất, hôm 18/3, Tổng thống Joe Biden trong một bài phát biểu trước công chúng đã gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là người đứng đầu nước Mỹ.

Cụ thể, trong một bài phát biểu trước công chúng khi nhắc đến thành công của chiến dịch tiêm chủng ông Biden nói rằng: “Khi Tổng thống Harris và tôi…”. Điều đáng chú ý là ông Biden không nhận ra là mình đã nói nhầm và tiếp tục bài phát biểu như không có chuyện gì xảy ra.

Trước đây ông Biden cũng đã có những lần lỡ lời như vậy. Trong lúc có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Wilmington, bang Delaware hôm 29/12/2020, ông Biden đã lỡ miệng “thăng chức” cho Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

“Tôi hy vọng rằng Tổng thống sẽ kêu gọi mọi người dân Mỹ sử dụng vắc-xin ngay một khi nó sẵn có”, ông Biden nói. “Tôi mong muốn cộng đồng có niềm tin vào vắc-xin. Tổng thống đắc cử Harris cũng đã sử dụng vắc-xin vì lý do tương tự”.

Duma Quốc gia Nga thông báo ‘nóng’ về Nord Stream 2, Mỹ nói gì?

Duma Quốc gia Nga thông báo ‘nóng’ về Nord Stream 2, Mỹ nói gì?

Việc hoàn thành xây dựng Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) dự kiến chậm nhất là mùa hè năm nay và hy vọng rằng Đức sẽ nhận được khí đốt đợt đầu tiên qua đường ống trong giai đoạn này.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !