Nhiều bác sĩ Trung Quốc ngồi tù vì mổ 'cướp' tạng bệnh nhân

Sáu người bao gồm 4 bác sĩ đã bị tòa án phía đông nam Trung Quốc tuyên phạt án tù vì mổ cướp tạng bệnh nhân sau đó buôn bán trái phép.

 

Theo cổng thông tin Thepaper.cn, 3 bác sĩ được giao thu mua nội tạng tại các bệnh viện mà họ làm việc. Tòa án Trung cấp tại thành phố Bạng Phụ thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc cho biết, băng nhóm 6 người này đã mổ cướp nội tạng của 11 bệnh nhân từ năm 2017 – 2018. Các bị cáo bị phạt tù giam từ 10 - 28 tháng.

Bản án cho các bị cáo được tòa án công bố hồi tháng Bảy và một đơn kháng cáo bị bác bỏ vào tháng Tám. Đáng nói, những tình tiết về vụ án trên mới được hé lộ từ anh Shi Xianglin, con trai của một trong những nạn nhân bị băng nhóm 6 người mổ cướp nội tạng.

{keywords}
Trong số 6 bị cáo bị tòa án Trung Quốc tuyên phạt tù vì hành vi buôn bán nội tạng trái phép có 4 người là bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, anh Shi, người từng rơi vào tình trạng hôn mê với mẹ mình là bà Li Ping sau một vụ tai nạn ô tô, đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát vào tháng 4/2018. Trong đơn khiếu nại viết bố và chị gái của anh Shi đã bị lừa để ký vào một tờ đơn hiến tạng giả. Ngoài ra, một người họ hàng khác được nhận khoản tiền 200.000 nhân dân tệ theo kiểu “trợ cấp” hiến tạng.

Theo hồ sơ được anh Shi gửi tới tòa án, ông Yang Suxun, cựu trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhân dân huyện Hoài Viễn chính là người lập danh sách các “mục tiêu”. Theo đó, phần lớn bệnh nhân bị mổ cướp tạng là nạn nhân bị tai nạn giao thông hoặc những người bị tổn thương não nặng.

Sau đó, ông Yang sẽ tiếp cận gia đình bệnh nhân để thuyết phục họ đồng ý hiến tạng người thân. Các kết quả y tế của nạn nhân được ông Yang sau đó gửi cho đồng phạm ở Nam Kinh. Sau khi tìm được "ứng viên" cho tạng phù hợp, các bác sĩ này đi từ thành phố Nam Kinh đến huyện Hoài Viễn để yêu cầu gia đình nạn nhân ký vào tờ giấy mà họ tin là đơn hiến tạng hợp pháp.

Ngay sau đó, người chết bị mổ lấy tạng ngay trên chiếc xe tải chở hàng được ngụy trang là xe cứu thương mà không có sự chứng kiến của nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc (RCSC) hay người thân của bệnh nhân theo như quy định của pháp luật.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, RCSC được Bộ Y tế Trung Quốc ủy quyền cho điều hành hệ thống hiến tạng. Ngoài ra, RCSC còn chịu trách nhiệm giám sát mọi quy trình theo đúng luật.

Dẫn thông tin từ tòa án, Thepaper.cn cho hay bị cáo Huang Xinli, người từng đứng đầu phòng thu nhận nội tạng tại Bệnh viện Drum Tower ở thành phố Nam Kinh, đã thực hiện 10 trong số 11 ca mổ lấy tạng. Một bác sĩ khác có tên Lu Sen vốn là chuyên viên lấy tạng tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, chính là người phụ trách đánh cắp tạng thứ 11.

Đáng nói, bị cáo Huang được Wang Hailiang, bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô và Bệnh viện Drum Tower ở thành phố Nam Kinh từ năm 2015 – 2018, hỗ trợ công viên cướp tạng bệnh nhân.

Hai đồng phạm khác là Huang Chaoyang, người phụ trách giao nội tạng và tài xế Ou Yang cũng bị kết án tù với 4 đối tượng trên.

Cả 6 bị cáo bị tòa án buộc tội “xâm phạm cơ thể”. Tội danh này có thể bị ngồi tù 3 năm. Bốn bác sĩ trong đường dây phạm tội còn bị phát hiện đã qua mặt hệ thống ủy quyền chính thức và làm giả hồ sơ y tế để buôn bán nội tạng. 

Trung Quốc: Người đàn ông bị phạt 2 năm tù vì cố ý 'giết' vợ và sự thật bất ngờ

Trung Quốc: Người đàn ông bị phạt 2 năm tù vì cố ý 'giết' vợ và sự thật bất ngờ

Người đàn ông Trung Quốc đưa "xác" vợ tới công an đầu thú trên thực tế lại là nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !