Nhà ngoại giao Trung Quốc bị khởi tố vì tội uống rượu lái xe ở Hàn Quốc

Một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc ở Hàn Quốc bị từ chối sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao và bị khởi tố trước cáo buộc uống rượu lái xe. 

Vụ việc lãnh sự người Trung Quốc công tác ở thành phố Gwangju có hành vi uống rượu nhưng vẫn lái xe đã được chuyển cho bên công tố, sau khi cảnh sát Hàn Quốc kết luận không thể áp dụng quyền miễn trừ ngoại giao cho trường hợp này.  

Hôm 12/7, Sở Cảnh sát Gwangju Seobu thông báo nhà ngoại giao tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Gwangju đã bị cảnh sát bắt khi lái xe nhưng trước đó đã uống rượu. Người này sau đó tuyên bố sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao. Theo quyền miễn trừ ngoại giao, các nhà ngoại giao và người thân sẽ được bảo vệ để tránh bị khởi tố theo luật của nước sở tại.

{keywords}
Lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Gwangju của Hàn Quốc bị khởi tố trước cáo buộc uống rượu lái xe. (Ảnh minh họa)

Song cảnh sát Gwangju xác nhận, vụ việc uống rượu lái xe của nhà ngoại giao Trung Quốc không thể áp dụng quyền miễn trừ ngoại giao nên đã chuyển hồ sơ sang cho bên công tố vào cùng ngày, ông này bị cáo buộc vi phạm Luật Giao thông Đường bộ của Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc để xác nhận danh tính và nghề nghiệp của nhà ngoại giao. Bộ Ngoại giao cho hay hành vi vi phạm của ông này không liên quan tới nhiệm vụ công việc, do đó vụ việc không thể áp dụng quyền miễn trừ ngoại giao”, Korea Times dẫn lời một nhân viên điều tra cấp cao.

Cụ thể, vào ngày 20/6, nhà ngoại giao Trung Quốc được phát hiện đang lái xe sau khi uống rượu khoảng 50 phút từ lúc 13h30 cùng ngày. Cảnh sát đã chặn người này khi ông này đang ở khu đỗ xe dưới lòng đất của một căn chung cư. Trước đó, một người dân đã báo cho cảnh sát thành phố Gwangju về việc nghi ngờ nhà ngoại giao Trung Quốc đã uống rượu và sau đó lái xe.

Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện nồng độ cồn trong máu của nhà ngoại giao Trung Quốc là 0,119%. Trong khi, nồng độ cồn trong máu ở ngưỡng cho phép tại Hàn Quốc chỉ là 0,03%.

Nếu bị đưa ra xét xử, người này có thể bị tước bằng lái và có thể đối mặt với mức phạt khoảng 10 triệu won (8.700 USD).

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, nhà ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu dùng quyền miễn trừ ngoại giao và nhấn mạnh ông ta uống rượu lái xe vì liên quan tới công việc, sau khi đi gặp một công dân Trung Quốc từng phải nhập viện điều trị.

Khác với nhà ngoại giao Trung Quốc, vợ đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc từng thoát tội nhờ sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao. Cụ thể, bà Xiang Xueqiu, vợ đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc là ông Peter Lescouhier, từng tấn công và tát 2 nhân viên ở cửa hàng bán quần áo ở Seoul, do họ nhầm lẫn là bà Xiang lấy trộm đồ hồi tháng Tư.

Nhưng tới ngày 23/6, cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố dừng điều tra vụ tấn công liên quan tới vợ của đại sứ Bỉ. Theo đó, nhờ quyền miễn trừ ngoại giao và nạn nhân yêu cầu không trừng phạt nên bà Xiang đã được trắng án.

Nhưng sự việc chưa dừng lại khi bà Xiang xảy ra tranh cãi và ẩu đả với một nhân viên quét rác trong công viên thuộc quận Yongsan của thủ đô Seoul vào ngày 5/7. Trước đó, trong lúc quét dọn sân công viên, nhân viên này đã không may vung chổi trúng chân bà Xiang.

Sau 2 lần vợ có hành vi đánh người, Bộ Ngoại giao Bỉ yêu cầu đại sứ Lescouhier ngay lập tức trở về nước và kết thúc sớm nhiệm kỳ tại Hàn Quốc.

Uống rượu độc giữa dịch Covid-19, 25 người mất mạng ở Ấn Độ

Uống rượu độc giữa dịch Covid-19, 25 người mất mạng ở Ấn Độ

Ít nhất 25 người tử vong sau khi uống phải rượu độc ở bang Uttar Pradesh thuộc miền bắc Ấn Độ.  

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !