Uống rượu tự nấu trong đám tang khiến 11 người chết bất thường

Sau khi cùng nhau uống rượu tự nấu trong một đám tang, 11 người ở Campuchia đã tử vong và hơn 10 người khác phải nhập viện điều trị.

Thời gian gần đây, Campuchia liên tục ghi nhận số ca tử vong vì uống phải rượu giả hoặc rượu chứa độc tố. Hôm 4/7, một sĩ quan cảnh sát Campuchia cho hay, 11 người dân làng đã tử vong sau khi uống rượu gạo nghi chứa độc tố tại một đám tang.

Kể từ ngày 2/7, 11 người tham dự lễ tang ở tỉnh ven biển Kampot nằm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 155 km, đã tử vong và 10 người khác phải nhập viện điều trị sau khi cùng ăn uống.

{keywords}
Uống rượu tự nấu nghi chứa độc tố trong đám tang khiến 11 người Campuchia tử vong. (Ảnh minh họa)

“Các nạn nhân đã bị hoa mắt chóng mặt sau khi uống rượu”, CNA dẫn lời một sĩ quan cảnh sát Campuchia.

Người này cho biết thêm, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu để điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của 11 người sau khi cùng uống rượu trong tang lễ.

Rượu tự nấu là thức uống khá phổ biến ở miền quê Campuchia tại các bữa tiệc cưới, lễ hội làng và đám ma. Nguyên nhân là do rượu tự nấu có giá thành rẻ hơn nhiều so với các thức uống có nhãn mác và đăng ký bản quyền thương mại.

Tuy nhiên, do là sản phẩm được người dân địa phương sản xuất nên các quy định về an toàn thực phẩm đối với rượu tự nấu không được coi trọng. Đây chính là lý do từng xảy ra không ít trường hợp số lượng lớn người tử vong chỉ sau 1 bữa tiệc hay lễ hội làng ở Campuchia.

Hồi tháng Sáu, ít nhất 15 người nấu và bán rượu đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ. Ngoài ra, Bộ Y tế Campuchia cũng nhiều lần khuyến cáo người dân tránh sử dụng các thức uống nghi bị nhiễm độc.

Trong vòng 2 tháng qua, hơn 30 người ở Campuchia đã tử vong trong 3 vụ việc do uống rượu tự nấu chứa methanol. Khi tiêu thụ một lượng lớn methanol, người dùng có thể bị mất thị lực hoặc tổn thương mắt.

Hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp nhất trong 30 năm của không quân Philippines

Hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp nhất trong 30 năm của không quân Philippines

Chiếc máy bay vận tải C-130 rơi khiến 17 binh sĩ thiệt mạng trở thành thảm họa kinh hoàng nhất của không quân Philippines trong gần 30 năm qua.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !