Người vợ bị chồng bạo hành hơn 40 năm nhưng tòa không cho ly hôn

Dù bị chồng đánh đập và lăng mạ hơn 40 năm chung sống, nhưng tòa án Trung Quốc vẫn không chấp nhận đơn ly hôn của người vợ.

Sự việc xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc. Tòa án cho rằng, người vợ nên yêu thương những năm cuối chung sống cùng người chồng và bà có thể vẫn có một gia đình hạnh phúc khi tha thứ, cũng như thường xuyên nói chuyện chia sẻ với người bạn đời.

{keywords}
Người vợ muốn ly hôn sau hơn 40 năm bị chồng bạo hành nhưng tòa án không chấp nhận đơn xin ly hôn. (Ảnh minh họa)

Theo phán quyết của tòa án được đăng tải trên China Judgments Online, sau khi cặp đôi kết hôn vào năm 1980, người vợ họ Li nhận thấy chồng mình có tính khí nóng nảy và thường xuyên la mắng cũng như đánh đập vợ. Tuy nhiên, người vợ đã cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng để bảo vệ cho 3 người con. Cuối cùng, sau hơn 40 năm sống chung dưới một mái nhà, bà Li đã đệ đơn ly hôn khi khẳng định hai vợ chồng không còn tình cảm với nhau.

Nhưng người chồng họ Yang lại không đồng ý ly hôn. Người này cũng thừa nhận mình đã hành động sai và cho rằng “đây chỉ là chuyện bình thường của những cặp vợ chồng già hay nói đùa về chuyện ly hôn”. Người chồng nhấn mạnh thêm ông chưa từng lừa dối vợ nên hy vọng vợ có thể tha thứ để ông chuộc lỗi lầm.

Do đó, tòa án Trung Quốc đã bác đơn ly hôn của bà Li, đồng thời cho rằng cặp đôi nên tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có trong những năm cuối đời chung sống.

“Chừng nào họ có thể thấu hiểu nhau, vui sống với nhau, tăng cường giao tiếp và giải quyết những xích mích hiện thời, họ vẫn có thể hòa hợp và gắn kết để tạo nên một gia đình hạnh phúc”, tòa án nhấn mạnh.

Tuy nhiên, phán quyết của tòa án không nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng Trung Quốc. Phần lớn chia sẻ trên mạng xã hội Weibo nhấn mạnh, họ không chấp nhận phán quyết mà tòa án đưa ra, đồng thời cho rằng người vợ đáng lẽ phải được ly hôn.

Nhiều người còn nhận định, chính phán quyết của tòa án có thể khiến các cô gái trẻ lo ngại và không dám bước vào cuộc sống hôn nhân nhất là khi chính sách “giai đoạn giảm nhiệt ly hôn” sắp có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2021.

Cụ thể, Trung Quốc yêu cầu bắt buộc các cặp vợ chồng muốn hoàn tất thủ tục ly hôn sẽ phải trải qua 30 ngày để suy xét lại quyết định của mình. Trong quãng thời gian một tháng, các cặp đôi có quyền rút lại đơn xin ly hôn.

Ngoài ra, nếu cả hai bên thay đổi quyết định trong thời gian 30 ngày hoặc không có mặt tại tòa sau “giai đoạn giảm nhiệt ly hôn”, tòa án sẽ bác đơn ly hôn. Còn sau thời gian chờ đợi, nếu vẫn giữ nguyên quyết định, hai bên sẽ đến nhận các loại giấy tờ và thực hiện các thủ tục cần thiết để kết thúc hôn thú.

Điều khoản này không áp dụng cho các cặp vợ chồng có tiền sử bạo lực gia đình, hay hành vi ngoại tình bởi thông thường, những cặp này thường giải quyết ly hôn thông qua kiện tụng.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !