Mỹ tung đòn trừng phạt vì vấn đề Ukraine, Nga sẽ mất bao nhiêu tiền?

Nếu Mỹ tung đòn trừng phạt liên quan tới căng thẳng ở Ukraine, khả năng kinh tế Nga sẽ bị thiệt hại 50 tỉ USD. 

Các lệnh trừng phạt mà Mỹ ban bố với Nga liên quan tới vấn đề Ukraine có thể bao gồm lệnh cấm bán vũ khí và hạn chế xuất khẩu năng lượng của Moscow.

Tờ Bild của Đức dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho hay, Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nước đồng minh áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt mới với Nga, trong trường hợp Moscow tấn công Ukraine.

{keywords}
Quân đội Nga tiến hành tập trận ở bán đảo Crimea. (Ảnh: Sputnik) 

Theo đó, lệnh trừng phạt sẽ nhắm vào lĩnh vực xuất khẩu năng lượng và vũ khí của Nga. Thiệt hại về kinh tế mà Nga có thể phải hứng chịu được ước tính lên tới 50 tỉ USD.

Đây cũng là vấn đề mà Giám đốc CIA William Burns đã nhắc tới trong chuyến thăm tới Berlin. Giới chức Mỹ được cho còn yêu cầu chính phủ Đức cấm nhập khẩu nguồn nguyên liệu thô của Nga, và chặn kế hoạch triển khai dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Một số nguồn tin cho biết thêm, Berlin đã đảm bảo với Mỹ rằng trong trường hợp Ukraine bị tấn công, khí đốt của Nga sẽ không thể được vận chuyển qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 2. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Đức vẫn mập mờ trước quyết định từ bỏ hoàn toàn đường ống dẫn nhiên liệu quan trọng này. Điều này đã khiến Washington tức giận, theo Bild.

Trong vòng vài tháng qua, các cơ quan truyền thông phương Tây cùng nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga có khả năng sắp tấn công Ukraine. Washington và một số nước đồng minh còn đe dọa sẽ áp đặt những lệnh trừng phạt nghiêm khắc, nếu Moscow tấn công Ukraine. Cũng theo phương Tây, hoạt động luân chuyển binh sĩ và vũ khí của Nga tới gần biên giới Ukraine là bằng chứng cho thấy kế hoạch tấn công đang được triển khai.

Về phần mình, Moscow phủ nhận các cáo buộc và khẳng định Nga có quyền điều động quân đội trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Đáng nói, hôm 24/1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nhấn mạnh dù mối lo sợ Nga tấn công ngày càng gia tăng, nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow triển khai tấn công trong tương lai gần.

Phát biểu với kênh truyền hình ICTV của Nga, ông Reznikov đã phủ nhận khả năng Nga sắp tấn công Ukraine.

“Tính tới ngày hôm nay, quân đội Nga chưa thiết lập lực lượng tấn công, do đó không có dấu hiệu họ sẽ tấn công vào ngày mai”, ông Reznikov nói. 

Ông Reznikov cũng phủ nhận thông tin về việc Moscow sẽ tiến hành tấn công vào ngày 20/2, đúng ngày Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh kết thúc. Theo ông Reznikov, cơ hội tấn công là “không cao”.

Bình luận của ông Reznikov được đưa ra giữa lúc căng thẳng Nga – Ukraine đang ở mức cao chưa từng có. Nhiều quan chức phương Tây cáo buộc Nga đã tập trung 100.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine để thực hiện kế hoạch tấn công trong tương lai gần.

Cũng trong ngày 24/1, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc chính NATO đang làm leo thang căng thẳng ở Ukraine và khẳng định tin đồn tấn công và kế hoạch tấn công chỉ nhằm làm “rối loạn thông tin”.

Còn trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times của Anh, chỉ huy lực lượng Ukraine ở vùng Donbass là ông Alexander Pavlyuk cho rằng Nga sẽ triển khai tấn công vào ngày 20/2, bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn làm ảnh hưởng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong giai đoạn diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh.

Nga gia tăng sức ép, đưa xe tăng tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine

Nga gia tăng sức ép, đưa xe tăng tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine

Nga tiến hành đợt tập trận xe tăng bắn đạn thật ngay sát biên giới Ukraine chỉ sau một ngày các quan chức Nga - Mỹ đàm phán. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !