Mỹ chuyển vũ khí do Nga sản xuất cho quân đội Ukraine

Kiev sẽ tiếp nhận các trực thăng do Nga sản xuất mà ban đầu Mỹ mua để phục vụ cho quân đội Afghanistan.

 

 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xúc tiến quá trình chuyển 5 trực thăng vận tải Mi-17 do Nga sản xuất cho Kiev, trong bối cảnh Washington khẳng định Moscow có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào.

Các trực thăng Mi-17 ban đầu được Mỹ mua từ Nga để chuyển cho chính phủ Afghanistan từng được Washington hậu thuẫn, trước khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Kabul vào tháng 8/2021.

{keywords}
Trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất và được quân đội Afghanistan sử dụng. (Ảnh: Lục quân Mỹ)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận hôm 21/1 rằng, Quốc hội Mỹ cũng đã được thông báo về kế hoạch chuyển giao các trực thăng Mi-17 cho Ukraine theo Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA).

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 20/1 rằng đây là hoạt động “chuyển giao có tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay” của chính phủ Mỹ.

Trên thực tế, các trực thăng Mi-17 đã có mặt ở Ukraine và hoạt động dưới dạng thay mặt cho Lầu Năm Góc và từng nằm trong kế hoạch chuyển tới Afghanistan. Song khi Taliban tràn vào chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul, Washington buộc phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu.

Tạp chí Foreign Policy đưa tin, vào tháng 11/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov đã đề nghị Lầu Năm Góc để lại các trực thăng Mi-17 cho quân đội Ukraine, cùng với số đạn dược mà Mỹ từng có ý định chuyển giao cho quân đội Afghanistan.

Kể từ tháng 11/2021, Mỹ cũng đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Nga có ý đinh “xâm chiếm” Ukraine, bất chấp Moscow phủ nhận và gọi đây chỉ là “tin giả”. Ngoài ra, phía Nga yêu cầu Mỹ và NATO có hành động đảm bảo an ninh ở châu Âu.

Trực thăng Mi-17 được thiết kế vào cuối thập niên 70 và là phiên bản nâng cấp của trực thăng vận tải Mi-8. Hiện Mi-8M vẫn đang được quân đội Nga sử dụng, còn Mi-17 được xem là bản xuất khẩu. Mi-17 đang được sản xuất tại nhà máy sản xuất trực thăng ở Kazan, phía đông Moscow.

Lầu Năm Góc đã chi khoảng 648 triệu USD vào giữa năm 2010 để mua 30 chiếc trực thăng Mi-17 cho quân đội Afghanistan, và yêu cầu Quốc hội hỗ trợ để mua thêm 10 chiếc nữa. Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt về việc Lầu Năm Góc không mua trực thăng do Mỹ sản xuất, mà lại mua hàng của Nga.

Các quan chức quân sự Mỹ nhận định Mi-17 là thiết kế phù hợp và thân quen với quân đội Afghanistan. Bên cạnh đó, trực thăng Mi-17 còn dễ sử dụng hơn so với Blackhawk hay Huey của Mỹ.  

Phần lớn vũ khí mà Mỹ cung cấp cho quân đội Afghanistan đã bị Taliban tịch thu vào năm ngoái. Trong số này có các trực thăng Mi-17, Mi-35 và trực thăng Blackhawk của Mỹ, cùng các xe Hummvee, xe bọc thép và nhiều loại vũ khí cỡ nhỏ khác.

Ngoài ra, Sky News cho hay Anh đã cử 30 binh sĩ tinh nhuệ tới Ukraine để đào tạo cách sử dụng các vũ khí tên lửa chống tăng mà Anh mới tài trợ cho Ukraine.

Nhóm 30 binh sĩ thuộc Trung đoàn Biệt động mà Anh cho thành lập vào cuối năm 2021 và xem là một phần của Lữ đoàn Tác chiến Đặc biệt đã có mặt ở Kiev cùng với 2.000 tên lửa chống tăng. Vũ khí mà Anh chuyển cho Ukraine là MBT NLAW, hệ thống tên lửa chống tăng do Anh và Thụy Điển sản xuất.

Hoạt động tài trợ vũ khí của Anh cho Ukraine diễn ra giữa lúc căng thẳng ở biên giới Nga – Ukraine không ngừng gia tăng. Moscow bị cáo buộc điều động 100.000 binh sĩ tới sát biên giới Ukraine để chuẩn bị tấn công. Nhưng Nga đã phủ nhận thông tin này.

Lo sợ về một cuộc chiến tiềm tàng, các binh sĩ từ Anh, Ba Lan, Mỹ và Canada cũng đã được cử tới Kiev để đưa ra lời khuyên cho quân đội Ukraine.

Ukraine minh oan cho Nga sau vụ tấn công mạng quy mô lớn

Ukraine minh oan cho Nga sau vụ tấn công mạng quy mô lớn

Một quan chức cấp cao Ukraine trở thành người đầu tiên công khai Nga không phải là thủ phạm gây ra vụ tấn công mạng mới nhất nhằm vào nước này. 

Minh Thu (lược dịch)

Thái tử Ảrập Xêút dọa gây tổn hại nền kinh tế Mỹ

Tờ Washington Post trích dẫn các tài liệu rò rỉ cho biết, Thái tử Ảrập Xêút đe dọa gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ sau khi Washington cảnh báo Riyadh “hậu quả” vì đồng ý với Nga cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Trả tiền thuê người giúp xin nghỉ việc ở Nhật Bản

Nhiều người lao động tại Nhật Bản luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nói chuyện với các ông chủ về vấn đề xin nghỉ việc, và họ đã tìm tới các công ty giúp họ làm việc này.

Mỹ công bố 37 cáo buộc chống ông Trump vì bê bối tài liệu mật

Mỹ vừa công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông gây rủi ro cho một số tài liệu tối mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm năm 2021 và cản trở điều tra.

Thêm một thương hiệu xe điện của Mỹ chuẩn bị vào Trung Quốc

Theo chân Tesla, Lucid sẽ trở thành nhà sản xuất xe điện (EV) thứ 2 của Mỹ thâm nhập thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Lãnh đạo Mỹ-Anh bàn về tình hình Ukraine, khoáng sản và AI

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhất trí tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực từ an ninh tới kinh tế.

Hình ảnh trước và sau khi các địa điểm nổi tiếng ở Mỹ bị khói bao trùm

Khói cháy rừng từ Canada đã bao trùm một số thành phố lớn ở Mỹ, khiến hàng triệu người có nguy cơ hít phải không khí độc hại và làm nhiều hoạt động ngoài trời phải hủy bỏ.

Phát hiện cá sấu sinh sản không cần giao phối đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học vừa ghi nhận trường hợp cá sấu sinh sản đơn tính, không qua giao phối đầu tiên trên thế giới tại một sở thú ở Costa Rica.

Kế hoạch cấm thiết bị 5G Huawei của EU sẽ 'bóp méo thị trường'

Huawei gọi kế hoạch cấm thiết bị 5G Huawei của EU là không công bằng, trái pháp luật và sẽ 'bóp méo thị trường', gây tổn hại cho người dùng.

Bên trong căn hộ 9 triệu USD của Messi ở Mỹ

Trước khi gia nhập đội bóng của David Beckham, Messi chi 9 triệu USD mua căn hộ cao cấp, có thang máy dành cho xe ô tô.

Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Nga tăng trưởng trở lại

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP thực tế của Nga sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2024, bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Đang cập nhật dữ liệu !