Lý do gì khiến giới trẻ Trung Quốc 'ngại' yêu?

Áp lực tài chính, thời gian và công việc khiến giới trẻ Trung Quốc có xu hướng ngại yêu và chọn sống độc thân. 

Một cuộc điều tra trực tuyến của China News Weekl đã thu hút hơn 621.000 người tham gia, cũng như nhận được 600 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Nội dung cuộc điều tra là tìm ra câu trả lời cho nguyên nhân vì sao giới trẻ Trung Quốc đang có xu hướng không gặp gỡ và yêu đương. Kết quả cho thấy, hơn một nửa số người tham gia trả lời câu hỏi cho biết việc bước vào một mối quan hệ tình cảm thường khiến họ mất quá nhiều thời gian, tiền bạc và năng lượng.

{keywords}
Giới trẻ Trung Quốc có xu hướng "ngại" yêu. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Trung Quốc dự đoán quốc gia này sẽ có số người trưởng thành chọn sống độc thân lên tới 92 triệu người vào năm 2021.

China News Weekly đưa ra 4 đáp án lựa chọn cho người tham gia cuộc điều tra. Cụ thể, khoảng 325.000 người tham gia chọn đáp án “độc thân tốt hơn là yêu đương vì tốn thời gian, tiền bạc và năng lượng”. Tỷ lệ lựa chọn đáp án này tương đương 52,4% số người tham gia điều tra.

Đáp án thứ hai là “không tìm được đối tác” đứng hàng thứ 2 trong danh sách lựa chọn và chiếm 25% số người tham gia điều tra. Ngoài ra, hơn 20% lựa chọn đáp án “áp lực cuộc sống và công việc đang khiến giới trẻ bước vào kỷ nguyên giảm ham muốn”. Bên cạnh đó, 1,9% chọn “tôi có đáp án khác và sẽ để lại bình luận ở phía dưới”.

Cuộc điều tra của China News Weekly đăng trên mạng xã hội Weibo đã nhận được gần 18.000 lời bình luận. Trong đó một bình luận của người có tên Lumi-K đã nhận được hơn 38.000 lượt like viết, “Tôi không muốn bị bạn trai hay chồng mình sát hại bằng cách ném xác xuống ống cống”. Lời bình luận này nhắc lại vụ án mạng kinh hoàng từng xảy ra ở thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Theo đó, người chồng đã giết và chặt xác vợ sau đó vứt xuống hệ thống ống thoát nước của thành phố.

Một tài khoản khác có tên Kiss-Mantuoluo phàn nàn rằng, sau khi phụ nữ kết hôn, họ sẽ bị biến thành người hầu nhưng lại không được trả công. “Bạn làm việc nhà và có nguy cơ mất cả mạng sống”, lời bình luận nhấn mạnh.

Ngoài ra, một người bình luận rằng, “Tôi có thể tìm hiểu và yêu đương nhưng không thể kết hôn được”.

Một biên tập viên 28 tuổi chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, “Tôi vẫn đang độc thân bởi tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình. Tôi không nghĩ việc yêu đương sẽ khiến mình mệt mỏi”.

Cũng theo cô này, bạo lực gia đình và ly hôn có thể hoàn toàn tránh được nếu như các cặp đôi dành thêm thời gian để tìm hiểu lẫn nhau trước khi tính chuyện kết hôn.

Một bài báo được Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đăng tải hồi tháng Năm liên quan tới cuộc điều tra 54.580 sinh viên đại học cho kết quả, 50% nam sinh và 64% nữ sinh “muốn giữ cuộc sống hiện tại thay vì vội vàng đi tìm đối tác”.

Còn theo số liệu của Bộ Nội vụ Trung Quốc, dân số trong độ tuổi trưởng thành mà vẫn độc thân ở nước này vào năm 2018 là 240 triệu người và 77 triệu người đã sống một mình. Con số này được đự báo  tăng lên thành 92 triệu người vào năm 2021.

Trung Quốc: Giải cứu cụ ông rơi xuống khe tường chỉ rộng 20 cm

Trung Quốc: Giải cứu cụ ông rơi xuống khe tường chỉ rộng 20 cm

Một cụ ông 85 tuổi ở Trung Quốc không may bị rơi xuống khe tường chỉ rộng 20 cm và bị mắc kẹt.  

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !