Lầu Năm Góc đã ngừng tương tác với nhóm của ông Biden?

Theo cổng thông tin Axios, Lầu Năm Góc đã ngừng tương tác với các đại diện của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden theo chỉ đạo của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller.

Cụ thể, các nguồn tin cấp cao trong chính quyền không thể giải thích lý do cho lệnh của ông Miller, và cũng trả lời câu hỏi liệu Tổng thống đương nhiệm Donald Trump có liên quan đến việc này hay không.

Theo Axios, không loại trừ khả năng tương tác có thể tiếp tục sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Ngoài ra, các đại diện của ông Biden không biết thêm về tình hình.

{keywords}
Lầu Năm Góc được cho là đã đình chỉ tương tác với nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Biden. (Ảnh: Flickr)

Trước đó, hôm 17/12, cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Mỹ đương nhiệm Mike Pompeo và ứng cử viên cho chức vụ này là Tony Blinken do ông Biden đề cử đã không diễn ra. Bộ Ngoại giao cho biết ông Pompeo đã cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19.

Lầu Năm Góc sau đó bác bỏ thông tin từ báo chí rằng họ đã đình chỉ công việc chuyển giao với nhóm của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Kết quả bỏ phiếu đại cử tri ngày 14/12 cho thấy, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ với 306 phiếu, trong khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ giành 232 phiếu. Cho đến nay ông Trump vẫn chưa công nhận kết quả và liên tục đưa ra cáo buộc gian lận bầu cử, mặc dù hàng chục vụ kiện do chiến dịch tranh cử của ông khởi xướng ở các tòa án bang và liên bang đều bị bác bỏ.

Sau khi cử tri đoàn bầu xong, các bang sẽ gửi phiếu về Washington. Tại đây phiếu sẽ được kiểm trong phiên họp chung tại quốc hội lúc 13h ngày 6/1/2021. Chủ tịch thượng viện, lúc này đang là Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, sẽ chính thức công bố tên người chiến thắng. Nguyên thủ quốc gia tiếp theo sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Mới đây, ủy ban nhậm chức của ông Biden đã công bố 4 mức đóng góp cho các nhà tài trợ muốn dự buổi lễ dự kiến diễn ra vào tháng 1/2021.

Theo đó, các doanh nghiệp đóng góp 1 triệu USD và các cá nhân đóng góp 500.000 USD sẽ được đưa vào danh sách “chủ tịch” trong ủy ban nhậm chức. Gói VIP này bao gồm lời mời tới sự kiện trực tuyến với Tổng thống đắc cử Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris cùng bạn đời của họ, kèm ảnh có chữ ký, các “ưu tiên xem” lễ nhậm chức. Ngoài ra, gói này cũng sẽ bao gồm 4 vé VIP cho các sự kiện trực tiếp trong tương lai nhưng chưa được ấn định thời gian.

Trong khi đó, các tổ chức quyên góp 500.000 USD và cá nhân đóng góp 250.000 USD sẽ được đưa vào danh sách “phó chủ tịch”. Họ sẽ được mời tới sự kiện trực tuyến với bà Harris và chồng, lễ nhậm chức trực tuyến, một buổi hòa nhạc trực tuyến trong tuần lễ diễn ra nhậm chức và hai vé dự sự kiện trực tiếp trong tương lai.

Tuy nhiên, do các sự kiện hầu hết tổ chức trực tuyến và nền kinh tế Mỹ gặp khó khăn do dịch Covid-19, việc gây quỹ tổ chức lễ nhậm chức của ông Biden có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Forbes nêu tên 3 gia tộc giàu nhất nước Mỹ

Forbes nêu tên 3 gia tộc giàu nhất nước Mỹ

Theo tạp chí Forbes, những người thừa kế tập đoàn bán lẻ khổng lồ Walmart của Mỹ, gia đình Waltons đã trở thành gia tộc giàu có nhất nước Mỹ.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !