Bản án tù 9 năm chờ người phụ nữ làm cháy rừng khi cố nhóm bếp đun nước

Cô gái trở thành thủ phạm gây cháy ít nhất 3.500 hecta rừng ở Mỹ khi cố nhóm bếp để đun nước uống. 

Trên hành trình đi bộ sang Canada, cô Alexandra Souverneva (30 tuổi) đã trở thành thủ phạm gây ra đám cháy rừng Fawn chỉ vì tìm cách nhóm bếp để đun nước uống.

Theo CNN, hôm 27/9, công tố viên Stephanie Bridgett thuộc phòng công tố hạt Shasta của bang California, Mỹ thông báo cô Souverneva hiện đối mặt với tội đốt phá rừng.

{keywords}
Bản án tù 9 năm chờ người phụ nữ làm cháy 3.500 hecta rừng khi cố nhóm bếp đun nước. (Ảnh: USA Today)

Khả năng cô này sẽ phải nhận mức án 9 năm tù giam vì đun nước làm cháy ít nhất 3.500 hecta rừng ở bang California. Cô này còn có thể phải nhận thêm nhiều cáo buộc khác, bởi đám cháy vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt và quá trình điều tra đang được tiến hành.

Đám cháy rừng Fawn xuất hiện từ ngày 22/9. Tính tới đêm ngày 27/9, đám cháy mới được khống chế khoảng 60%. Hơn 3.500 hecta rừng bị đốt cháy khiến Thống đốc Gavin Newsom phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Shasta. Đám cháy cũng đã phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến hàng ngàn người phải đi sơ tán.

“Chúng tôi cho rằng có thể còn có thêm nhiều đám cháy nữa trong hạt có liên quan tới cô Souverneva, cũng như những vụ hỏa hoạn khác trên toàn bang. Phòng công tố Shasta sẽ truy tố bất cứ ai cố ý hoặc bất cẩn gây ra cháy rừng", công tố viên Bridgett nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cho tới nay, cô Souverneva vẫn chưa thừa nhận các cáo buộc và đã được chỉ định một luật sư bào chữa khi xuất hiện trước tòa hôm 24/9.

Trước đó, vào ngày 22/9, cô Souverneva được nhìn thấy đang đi bộ sang Canada và xuất hiện ở khu dân cư Moutain Gate ở Bắc California. Các nhân viên khai thác đá ở khu vực này đã yêu cầu cô không xâm phạm khu đất. Song cô Souverneva vẫn tiếp tục hành trình.

Trong lúc đi bộ, cô Souverneva bắt đầu cảm thấy khát nước và tìm thấy một vũng nước nên tìm cách nhóm lửa đun nước. Vũng nước này được cho là nước tiểu của gấu, nên người phụ nữ đã cố lọc nước bằng túi trà.

“Cô ta nói củi quá ướt nên không thể nhóm lửa đun nước. Do đó, cô đã uống nước và tiếp tục leo núi”, cáo trạng viết.

Sau đó, cô Souverneva bị mắc kẹt trong bụi rậm và gọi điện cho sở cứu hỏa để cầu cứu. Cô này được tìm thấy trong tình trạng bị mất nước. Khi được nhân viên sở cứu hỏa California hỏi, cô Souverneva được cho thừa nhận trước đó bản thân đã cố nhóm lửa và gây ra vụ cháy rừng. Do đó, cô Souverneva đã bị cảnh sát bắt. Khi bị bắt, cảnh sát phát hiện cô Souverneva có mang bật lửa theo người.

Mức tiền bảo lãnh đối với cô Souverneva hiện là 150.000 USD. Người phụ nữ này sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 5/10.

Chàng trai chạy vội ra dập đám cháy khi chưa kịp mặc quần áo

Chàng trai chạy vội ra dập đám cháy khi chưa kịp mặc quần áo

Phản ứng kịp thời của chàng trai đã nhanh chóng giúp dập tắt đám cháy xuất phát từ chiếc xe đạp điện bị chập điện.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !