Hoàng tử Ả Rập bị điều tra vì biến 7 giúp việc thành nô lệ thời hiện đại

Các nạn nhân làm việc cho gia đình một Hoàng tử Ả Rập cho biết, họ bị bỏ đói và làm việc 24 giờ/ngày trong suốt cả tuần. 

Các công tố viên ở Pháp đang tiến hành điều tra trước cáo buộc một Hoàng tử Ả Rập Xê-út giấu tên bắt giữ 7 người giúp việc và biến họ thành nô lệ thời hiện đại tại chính tư dinh gần thủ đô Paris. 

Hôm 6/7, tờ Daily Mail dẫn lời Văn phòng Công tố khu vực Nanterre, cuộc điều tra về tội buôn người đã được tiến hành sau khi các nạn nhân là phụ nữ trong độ tuổi từ 38 – 51 mà phần lớn là công dân Philippines, đệ đơn tố cáo về việc họ bị biến thành nô lệ thời hiện đại vào tháng 10/2019.

{keywords}
Hoàng tử Ả Rập bị điều tra biến 7 người giúp việc thành nô lệ thời hiện đại ở tư dinh tại Pháp. (Ảnh minh họa)

Theo Daily Mail, Hoàng tử Ả Rập cùng gia đình đã tới Pháp nghỉ dưỡng trong những tháng mùa hè và được biết mang theo rất nhiều người hầu. Những nô lệ thời hiện đại đã làm việc tại tư dinh của Hoàng tử Ả Rập vào các năm 2008, 2013 và 2015.

Các nạn nhân cho hay, họ làm việc gần như 24 giờ/ngày trong cả tuần và chỉ được trả mức lương là 300 euro/tháng. Khi Hoàng tử cùng gia đình sang thủ đô Paris của Pháp nghỉ dưỡng và đã đem theo 7 người giúp việc. Các nạn nhân đã cố gắng bỏ trốn để đi tố cáo sự việc.

Một số người cho biết, họ đã bị ép phải ngủ dưới sàn nhà và gần như không có thời gian để ăn uống trong thời gian phục vụ 4 người con của Hoàng tử. Những nữ phụ việc này cho biết qua các năm, họ đối mặt với hàng loạt kiểu bạo hành và lăng mạ bao gồm “yêu cầu làm việc xuyên ngày đêm suốt tuần và không có ngày nghỉ”.

Thậm chí, những nữ giúp việc được cho còn bị “bỏ đói”, buộc họ phải ăn thức ăn thừa và phải có mặt ngay lập tức mỗi khi chủ nhân gọi.

Các công tố viên Pháp đã lắng nghe lời khai của nhóm nạn nhân cách đây vài tuần, song Hoàng tử Ả Rập vẫn chưa bị thẩm vấn do ông này hiện không có mặt tại Pháp.

Cho tới nay, không rõ Hoàng tử Ả Rập có sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao để tránh bị bắt giữ và bị buộc tội ở Pháp hay không.

Hoàng tử Harry muốn rời khỏi Hoàng gia Anh khi mới 20 tuổi

Hoàng tử Harry muốn rời khỏi Hoàng gia Anh khi mới 20 tuổi

Trong chia sẻ mới nhất, Hoàng tử Harry cho biết anh đã vài lần có ý định rời khỏi Hoàng gia Anh từ khi mới ngoài 20 tuổi. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !