Hé lộ về ‘công trình bí ẩn’ xuất hiện ngay trung tâm Triều Tiên

Một "công trình bí ẩn" được phát hiện nằm ngay tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Theo thông tin đăng kèm bức ảnh vệ tinh được trang mạng 38 North thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ công bố hôm 18/12, một tòa nhà nhỏ có tường cao bao quanh đã được xây dựng ở Quảng trường Kim Nhật Thành “nằm dọc con phố có thể nhìn thẳng từ vị trí mà Chủ tịch Kim Jong-un và các quan chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên thường đứng trong các buổi lễ diễu binh".

Ngoài ra, một tòa nhà khác cũng được xây ngay bên cạnh công trình trên nhưng nằm bên ngoài khu vực tường cao bao quanh. Khả năng tòa nhà này bắt đầu được xây dựng từ tuần trước.

{keywords}
Triều Tiên cho xây dựng hai tòa nhà bí ẩn ngay tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: 38 North)

"Mục đích Triều Tiên cho xây dựng 2 tòa nhà trên hiện chưa thể xác định, nhưng chúng có thể liên quan tới Đại hội lần thứ 8 của đảng Lao động Triều Tiên dự kiến diễn ra vào tháng 1/2021", 38 North nhận định.

Triều Tiên được cho đang tiến hành các công tác chuẩn bị cho phiên họp đặc biệt của đảng Lao động vào tháng 1/2021. Tại sự kiện này, Triều Tiên có thể công bố một chiến lược quốc gia mới nhằm giải quyết hàng loạt thách thức như đại dịch Covid-19 và lệnh trừng phạt kéo dài từ cộng đồng quốc tế.

Theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, Bình Nhưỡng còn có kế hoạch tổ chức lễ diễu binh. Quảng trường Kim Nhật Thành thường là nơi được chọn để tổ chức các sự kiện quan trọng quy mô lớn như cuộc diễu binh hôm 10/10, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

“Tại thao trường huấn luyện diễu binh Mirim ở phía đông thủ đô Bình Nhưỡng, nơi các cuộc tập dượt diễu binh thường hay diễn ra, một vài nhóm đội hình binh sĩ cùng nhiều xe tải chở hàng và vết xe di chuyển đã xuất hiện. Hoạt động này dường như để chuẩn bị cho lễ diễu binh nhưng dường như quy mô sẽ nhỏ hơn cuộc diễu binh ngày 10/10”, 38 North cho biết.

Cuộc diễu binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành vào sáng sớm ngày 10/10 có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên, cùng hàng trăm thiết bị quân sự bao gồm xe tăng, pháo di động và các hệ thống phòng thủ bờ biển, pháo tầm xa, hệ thống phòng không cùng tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân như Pukguksong-3. Pukguksong-3 là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ mới sử dụng nhiên liệu rắn do Triều Tiên nghiên cứu và sản xuất.

Điểm nhấn là thời khắc cuối trong cuộc diễu binh của Triều Tiên với sự xuất hiện của một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) chưa từng có. Tên lửa "khủng" của Triều Tiên được đặt trên khung gầm xe tải chuyên dụng với 11 trục, 22 bánh và được xem là tên lửa lớn nhất thế giới.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !