Triều Tiên 'bỏ phí' cơ hội làm lành với Mỹ dưới thời ông Trump

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên cho rằng, Bình Nhưỡng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hàn gắn quan hệ với Washington dưới thời Tổng thống Trump. 

Hôm nay (10/12), đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun nhận định, Bình Nhưỡng đã bỏ lỡ cơ hội cải thiện mối quan hệ cơ bản với Mỹ dưới thời ông Donald Trump làm Tổng thống.

Phát biểu tại một viện nghiên cứu ở Seoul nhân chuyến thăm tới Hàn Quốc để gặp gỡ các quan chức an ninh Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Biegun thừa nhận ông cảm thấy thất vọng khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ và chưa có thêm bước tiến nào đạt được trong quá trình ông dẫn dắt những nỗ lực cải thiện quan hệ Mỹ - Triều.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại Việt Nam vào tháng 2/2019. (Ảnh: AP)

“Đáng tiếc, phần lớn cơ hội đã bị những người đồng cấp Triều Tiên bỏ lỡ trong vòng hơn 2 năm qua. Họ thường tìm ra những rào cản cho quá trình đàm phán thay vì nắm bắt lấy cơ hội để hợp tác”, Reuters dẫn lời ông Biegun.

Ông Biegun một lần nữa bảo vệ quyết định của Tổng thống Trump khi tập trung vào chính sách ngoại giao cấp cao với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Sau những tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ cũng như đe dọa tấn công hạt nhân đẩy Mỹ - Triều đứng trước bờ vực chiến tranh, ông Trump và ông Kim đã lần đầu tiên tổ chức gặp mặt ở Singapore vào tháng 6/2018. Tại sự kiện, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã ký kết một tuyên bố chung kêu gọi tiến hành giải trừ hạt nhân và tiến tới làm mới các mối quan hệ song phương sau thời gian hai nước xem nhau như kẻ thù.

Tiếp sau những cuộc đàm phán cấp chuyên viên do ông Biegun dẫn đầu, ông Trump và ông Kim tiếp tục tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Việt Nam vào tháng 2/2019. Tuy nhiên, hai bên đã không ký kết được bất cứ thỏa thuận nào tại sự kiện này.

Kể từ đây, tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên giữa Mỹ - Triều rơi vào bế tắc. Triều Tiên cũng đã từ chối lời kêu gọi nhiều lần được ông Biegun đưa ra về việc tiến hành thêm các cuộc đàm phán.

Trong bối cảnh ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sắp tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2021, ông Biegun đã nhắn nhủ chính quyền mới rằng, “Chiến tranh đã kết thúc, xung đột cũng đã chấm dứt và giờ là lúc hòa bình”.

Còn theo Bloomberg, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ "chào mừng" ông Biden vào Nhà Trắng bằng các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân như Tổng thống Obama và Trump từng chứng kiến.

Cho tới nay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là một trong số ít nhà lãnh đạo thế giới chưa gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, người được các hãng tin lớn của Mỹ xướng tên giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay trước ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Donald Trump.

Đệ nhất ái nữ của TT Trump mua đất ở khu 'Boongke Tỷ phú'

Đệ nhất ái nữ của TT Trump mua đất ở khu 'Boongke Tỷ phú'

Cô con gái nổi tiếng của Tổng thống Trump là Ivanka Trump đã chi hơn 31 triệu USD để mua một mảnh đất ở khu vực được mệnh danh là “Boongke Tỷ phú”.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !