Động đất 7,2 độ richter ở Haiti, 304 người chết, hơn 1.800 người bị thương

Động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở Haiti hôm 14/8 đã khiến 304 người chết và hơn 1.800 người bị thương. 

Trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở Haiti vào sáng ngày 14/8 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 304 người. Hàng ngàn người khác cũng đã bị thương và mất tích sau thảm họa tự nhiên. Một vài thị trấn trên bán đảo phía nam của Haiti đã bị tàn phá nặng nề.

{keywords}
Động đất 7,2 độ richter ở Haiti khiến 304 người chết và hơn 1.800 người bị thương. (Ảnh: Reuters)

Theo RT, nhiều tòa nhà, trường học, khách sạn và nhà thờ ở các thị trấn đã bị sụp đổ sau trận động đất 7,2 độ richter ở Haiti. Các con đường được nhìn thấy ngập trong đống đổ nát và người dân đang hoảng loạn không biết đi về đâu.

Giới chức dân sự Haiti thông báo số người chết trong vụ động đất tính tới tối ngày 14/8 là 304 người. Ngoài ra, hơn 1.800 người khác đã bị thương và con số thương vong được dự đoán vẫn còn tiếp tục tăng. 

Trận động đất xảy ra ở gần các thị trấn Nippes và Jeremie đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và của cho 2 khu vực này, cũng như hai khu vực lân cận là Cayes và Grand-Anse.

Chưa hết, ảnh hưởng của trận động đất còn được ghi nhận ở cả thủ đô Port-au-Prince, nơi nằm cách tâm chấn vụ động đất là hơn 150 km. Dư chấn được báo cáo đã xuất hiện ở cả Cuba và Jamaica.

Công tác cứu hộ và cứu nạn sau động đất đang tiếp tục được triển khai ở Haiti. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ban bố báo động đỏ, sau khi ghi nhận con số thương vong lớn trong vụ động đât ở Haiti. USGS nhấn mạnh “con số thương vong cao là chắc chắn và thảm họa còn đang lan rộng”.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 tháng và cho hay sẽ huy động “toàn bộ nguồn lực” trong chính phủ để hỗ trợ các  khu vực bị động đất tấn công.

Tại Washington, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Mỹ triển khai hỗ trợ Haiti theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power.

Trận động đất ở Haiti càng khắc sâu thêm những khó khăn tại quốc gia này sau vụ ám sát cựu Tổng thống Jovenel Moise và làm bị thương phu nhân Martine ngay tại dinh thự bên ngoài thủ đô Port-au-Prince vào sáng sớm ngày 7/7. Đáng nói, khi thâm nhập vào nhà riêng của Tổng thống Moise, nhóm biệt kích đã tự xưng là thành viên của Lực lượng Chống Ma túy (DEA) của Mỹ để qua mặt đội ngũ bảo vệ đứng canh bên ngoài.

Trước đây, Haiti từng ghi nhận con số thương vong lớn trong thảm họa động đất vào năm 2010 với khoảng 200.000 người thiệt mạng. Trận động đất này đã xảy ra ở khu vực gần thủ đô Port-au-Prince.

Tiếng súng xuất hiện trong lễ tang cố Tổng thống Haiti bị ám sát

Tiếng súng xuất hiện trong lễ tang cố Tổng thống Haiti bị ám sát

Những người tham dự lễ tang của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã phải nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp sau khi phát hiện có tiếng súng.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !