Đôi vợ chồng bán 2 con gái để lấy tiền chữa bệnh cho con trai

Hình phạt quá nhẹ đối với cặp vợ chồng bán 2 con gái để lấy tiền chữa bệnh cho con trai khiến dân mạng Trung Quốc bức xúc. 

Bản án được cho là quá nhẹ dành cho cặp vợ chồng bán 2 con gái ruột một lần nữa khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng về vấn nạn buôn bán trẻ em, và gây tranh cãi dữ dội về tư tưởng đã ăn sâu vào nhiều thế hệ ở đất nước tỷ dân khi chỉ chú trọng bảo vệ con trai nhất là khi chúng bị ốm đau.

Trong phán quyết được công bố tại một phiên tòa diễn ra theo hình thức trực tuyến, người đàn ông họ Liu và vợ mang họ Guo bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam và hoãn thi hành án 4 năm.

Hiện không rõ thời gian diễn ra phiên tòa là khi nào. Nhưng vào ngày 30/3, dư luận Trung Quốc bắt đầu lên tiếng phản đối mạnh mẽ bản án mà tòa án đưa ra cho cặp vợ chồng.

{keywords}
Cặp vợ chồng bán 2 con gái để lấy tiền chữa bệnh cho con trai. (Ảnh: SCMP)

Theo tòa án, xét theo luật pháp Trung Quốc, 2 bị cáo bị buộc tội lạm dụng trẻ em và buôn bán người.

“Bán con ruột có thể bị liệt vào tội lạm dụng và buôn bán trẻ em”, tòa án nhấn mạnh.

Trước đó, cặp vợ chồng cho biết họ đã bán 2 con gái ruột để có tiền chi trả viện phí cho con trai. Tuy nhiên, căn bệnh cụ thể mà cậu con trai của cặp đôi mắc phải không được công bố chi tiết.

Vào năm 2018, gia đình Liu sinh sống ở tỉnh Sơn Đông đã bán con gái đầu cho một người đàn ông họ Wei với giá 30.000 nhân dân tệ (4.725 USD) và xem đây là “phí nuôi dưỡng”.

“Phí nuôi dưỡng” được hiểu là khoản tiền một đối tượng trả cho bố mẹ ruột của đứa trẻ kể từ khi người mẹ mang thai cho tới khi sinh con. Luật pháp Trung Quốc quy định đây là hành động phạm pháp.

Tới tháng 11/2019, cặp vợ chồng tiếp tục bán con gái thứ 2 cho một người đàn ông mang họ Jin với giá 33.000 nhân dân tệ (5.196 USD).

Bé gái thứ hai được cặp vợ chồng sinh ngoài bệnh viện nên khi người đàn ông họ Jin đưa đứa trẻ tới viện để cắt dây rốn, nhân viên y tế đã nghi ngờ và gọi điện báo cảnh sát.

Khi cặp đôi bị bắt, người chồng thú nhận với cảnh sát địa phương rằng ông ta và vợ đã bán 2 con gái và dùng số tiền này để chi trả viện phí cho người con trai.

Ngoài việc được hoãn thi hành án, 2 bị cáo Liu và Guo bị phạt 20.000 nhân dân tệ (3.149 USD) và bị tịch thu toàn bộ số tiền đã giao dịch với 2 đối tượng mua con.

Sau khi thông tin về vụ việc được tiết lộ, nhiều người dân Trung Quốc đã vô cùng bức xúc khi cho rằng bản án mà cặp vợ chồng phải nhận là quá nhẹ.

“Làm sao một bản án nhẹ như thế có thể ngăn chặn hành vi tương tự không xảy ra”, một cư dân mạng bình luận.

Người khác bức xúc nhấn mạnh, “Thông điệp mà bản án gửi tới xã hội là việc mua và bán người là vô hại”.  

Trẻ em bị bạo hành và bỏ rơi đã trở thành vấn nạn nhức nhối ở Trung Quốc trong nhiều thập niên. Hàng loạt vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong năm 2021 đã khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm, đồng thời trở thành đề tài ưu tiên được nhiều đại biểu tham gia kỳ họp Quốc hội hồi đầu tháng Ba nêu ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, “Trung Quốc sẽ mạnh tay trấn áp tội phạm lạm dụng và buôn bán phụ nữ và trẻ em, cũng như tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em”.

Cũng trong tháng Ba, Bộ Công An Trung Quốc đã cho triển khai chiến dịch kéo dài một năm nhằm dẹp bỏ “nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em”.

Hồi tháng 12/2021, một người cha ở Trung Quốc đã bị tuyên án 10 năm tù giam sau khi bán 5 đứa con trong giai đoạn từ năm 2012 – 2020 để thu về số tiền 180.000 nhân dân tệ (28.125 USD).

Hay vào tháng 8/2021, một người phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc bị cảnh sát Trung Quốc phát hiện đã bán con ruột cho một công ty công nghệ sinh sản với giá 70.000 nhân dân tệ (11.020 USD). 

Theo luật hình sự Trung Quốc, mức xử phạt đối với tội buôn bán phụ nữ và trẻ em là từ 5 năm tới chung thân và thậm chí tử hình.

Người mẹ sinh 2 con vào 2 ngày khác nhau, vẫn còn 2 bào thai khác trong bụng

Người mẹ sinh 2 con vào 2 ngày khác nhau, vẫn còn 2 bào thai khác trong bụng

Sản phụ mang thai 4 đã sinh non 2 cậu con trai, và 2 bào thai còn lại đang được các bác sĩ cố giữ trong tử cung để hoãn ngày ra đời. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !