‘Cuộc họp chia tay’ của bà Merkel với ông Biden diễn ra thế nào?

Washington và Berlin tiếp tục bất đồng trong một số vấn đề quan trọng, bao gồm thái độ đối với Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) và sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Theo Washington Post, bất chấp tất cả những tranh cãi kéo dài, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành sự chào đón nồng nhiệt nhất cho Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Những vấn đề khẩn cấp và sự bày tỏ thiện chí đi kèm với “chuyến thăm từ biệt” của bà Merkel đã được thảo luận tại Nhà Trắng. Cụ thể, Thủ tướng Đức đã gặp Tổng thống Biden để bàn về những mâu thuẫn về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga  và quan điểm của hai nước về việc Trung Quốc đang củng cố vị thế trên trường quốc tế.

“Bà Merkel, người từng gặp 4 vị Tổng thống Mỹ khi đương nhiệm, đang gần kết thúc nhiệm kỳ của mình. Trong khi, Berlin và Washington vẫn đang lo lắng về việc hai nước sẽ phải đàm phán như thế nào trong cuộc tranh cãi ngày càng gia tăng sau sự ra đi của bà”, Washington Post viết.

{keywords}
Thủ tướng Merkel từng nói, Mỹ là đối tác quan trọng nhất của châu Âu và là đối tác tự nhiên, không thể thiếu đối với Đức. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi ngắn tại Phòng Bầu dục, cả hai nhà lãnh đạo đã cố gắng giảm bớt sự mâu thuẫn. “Mỹ và Đức đã sẵn sàng bắt tay vào kinh doanh. Chúng tôi vẫn mạnh mẽ. Thủ tướng Merkel, người không hòa hợp với cựu Tổng thống Donald Trump trong quá khứ, bà ấy rất hy vọng vào mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn giữa hai nước”, Washington Post dẫn lời ông Biden.

Trong khi đó, các quan chức ở Washington và các nơi khác đang tự hỏi nước Đức có thể đi theo hướng nào sau cuộc bầu cử vào tháng 9 tới. Theo các chuyên gia, nhà lãnh đạo Đức cố gắng trấn an người Mỹ rằng sẽ không có thay đổi lớn nào.

Tại hội đàm Washington và Berlin cam kết bảo vệ “thế giới mở”. “Tất cả các dân tộc trên toàn thế giới khi xác định cấu trúc chính trị phải được tự do thoát khỏi sự can thiệp nước ngoài, sự ép buộc hoặc chi phối của các quốc gia bên ngoài”, Mỹ và Đức tuyên bố.

Đồng thời, hai nước cũng cam kết đấu tranh vì một “châu Âu toàn vẹn, tự do và hòa bình”, ủng hộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phát triển các quan hệ đồng minh cũng như đối tác hiện có. Trong tuyên bố chung giữa hai nước cũng nói về sự ủng hộ đối với “các quy tắc, chuẩn mực và tiêu chuẩn” liên quan đến các công nghệ mới, mà theo Berlin và Washington cần ủng hộ “tự do, chứ không phải đàn áp”.

Theo các cuộc thăm dò, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Xanh đang tin tưởng họ sẽ lãnh đạo chính phủ tương lai. Mặc dù 3 đảng đối địch khác nhau về nhiều mặt, nhưng họ đều ủng hộ một mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương bền chặt.

Washington Post cho biết, một trong những trở ngại và tồn tại của “kỷ nguyên rối loạn ngoại giao” mà ông Trump để lại là Nord Stream 2. Ông Biden có thể sẽ chia sẻ mối quan tâm về dự án với bà Merkel, nhưng Nhà Trắng không mong đợi bất kỳ thông báo chính thức nào sau cuộc họp.

Về phía Đức, bà Merkel cũng cố gắng xoa dịu kỳ vọng về một bước đột phá sắp xảy ra đối với đường ống dẫn khí đốt của Nga. Nhưng một số chuyên gia cho rằng, bà vẫn muốn giải quyết vấn đề này trước khi hết nhiệm kỳ.

Ngoài ra, đại diện của Thủ tướng cũng xác nhận vấn đề Trung Quốc nằm trong chương trình nghị sự. Đức có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng rất quan ngại đối với tình hình nhân quyền của nước này. Bà Merkel muốn tránh một tình huống xấu mà Đức hoặc Liên minh châu Âu (EU) buộc phải chọn một bên giữa Trung Quốc và Mỹ.

Người đứng đầu Chính phủ Đức khẳng định cần hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19.

“Chúng tôi đã nói về Trung Quốc và có sự thấu hiểu lẫn nhau về nhiều quan điểm. Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực, thương mại với Trung Quốc cần được tiến hành... theo các tiêu chuẩn bình đẳng cho tất cả các bên tham gia”, bà Merkel nói.

Bà Merkel nói thêm rằng “các vấn đề an ninh có một ý nghĩa hoàn toàn khác trong kỷ nguyên kỹ thuật số”, vì vậy ngoài các nội dung khác chúng tôi cũng muốn trao đổi cả về việc phối hợp cùng nhau xây dựng các chuẩn mực trên Internet.

Bất chấp những căng thẳng, ông Biden dường như muốn dành cho bà Merkel những “lời từ biệt tử tế”. Tổng thống Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden tổ chức một bữa tối nhỏ để vinh danh Thủ tướng Đức. Một ngày trước đó, bà nhận bằng tiến sĩ danh dự thứ 18 tại Đại học Johns Hopkins và phát biểu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp tại địa phương.

Trước đó, trong chuyến thăm Đức hồi tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng khẳng định, trên thế giới, Mỹ không có đối tác nào tốt hơn Đức. Ông cũng đề cao sự hợp tác giữa Đức và Mỹ trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Mỹ có thể truy tố những kẻ tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti?

Mỹ có thể truy tố những kẻ tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti?

Lầu Năm Góc trước đó xác nhận Lực lượng Vũ trang Mỹ từng huấn luyện một bộ phận của quân đội Colombia, những người có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !