Cô gái ‘tức tối’ vì chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương đáng thất vọng

The Sun cho hay, chú rể đã dành 10 năm tiết kiệm tiền để mua một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương nhân tạo với giá 14 nghìn bảng Anh và thái độ đáng thất vọng của cô dâu khiến cộng đồng mạng chú ý.

Theo ghi nhận, một người đàn ông giấu tên đã quyết định tặng người yêu của mình một chiếc nhẫn với một viên kim cương nhân tạo. Theo người đàn ông này, viên kim cương nhân tạo sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với việc mua loại đá quý tự nhiên. Ngoài ra, kim cương nhân tạo là vật liệu thân thiện với môi trường, việc chiết xuất ra không gây hại cho môi trường.

Tuy nhiên, chính viên kim cương nhân tạo đã gây ra mẫu thuẫn giữa hai người. Theo The Sun, cô gái không thích món quà của người yêu. Cô đánh anh chàng và đe dọa sẽ chấm dứt mối quan hệ nếu anh ta không đổi chiếc nhẫn mới. “Lúc đầu, cô ấy rất ngạc nhiên về số tiền tôi bỏ ra cho chiếc nhẫn này”, người đàn ông chia sẻ.

{keywords}
Cô gái ‘tức tối’ vì chiếc nhẫn đính hôn bằng ‘kim cương’ đáng thất vọng. (Ảnh: Pixabay)

Sau đó, khi phát hiện ra viên kim cương không tự nhiên, cô ấy đã gọi tôi là đồ dở hơi, keo kiệt và bỏ về nhà bố mẹ cô ấy. “Sau một thời gian, bạn bè của cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn tôi đổi chiếc nhẫn khác. Tất nhiên, tôi sẽ làm điều đó vì tôi muốn giữ gìn mối quan hệ này”, người đàn ông kể lại.

Trong khi đó, một số người dùng mạng xã hội ủng hộ hành động của cô gái: “Là phụ nữ, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy muốn một viên kim cương thật. Đây là điều chúng tôi yêu thích nhất”.

Tuy nhiên, những người khác gọi hành vi của cô gái là tham lam: “Trời! Cô ấy nên thông cảm cho chàng trai”; “Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cần phải làm gì để khiến cô ấy hạnh phúc”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Trước đó, một người đàn ông đến từ thành phố Atlanta ở bang Georgia của Mỹ đã mua tặng người yêu 5 chiếc nhẫn cưới bằng kim cương. Màn cầu hôn của Will Hunn với người yêu Brittney Nichelle Miller được thực hiện tại Công viên Olympic Centennial ở Atlanta. Người đàn ông đã tổ chức một chuyến đi bằng máy bay cho cô gái. Khi đến nơi, anh quỳ xuống và lấy ra 5 chiếc nhẫn kim cương cầu hôn cô gái.

Thậm chí, màn cầu hôn của Will còn được thảo luận trên truyền hình của kênh CBS trong chương trình “This Morning”. Người dẫn chương trình Gayle King nói trên sóng trực tiếp: “Anh ấy đã đưa cho hôn thê của mình không phải một, không phải hai, không phải ba, không phải bốn, mà là năm chiếc nhẫn đính hôn và cho phép cô ấy chọn. Thậm chí trên tay anh ấy còn cầm một chiếc máy thử kim cương”.

Cầu hôn bằng nhẫn kim cương là một tục lệ tưởng như đã có từ lâu đời, đã “ăn sâu bén rễ” vào đời sống người dân phương Tây, đến mức khi người đàn ông quyết định cầu hôn, anh ta sẽ ngay lập tức nghĩ tới việc mua nhẫn.

Việc cầu hôn và đeo nhẫn kim cương vào tay người yêu đã trở thành một cử chỉ “kinh điển” của tình yêu, thể hiện sự giao ước gắn bó trọn đời. Tục lệ này đã có từ lâu, nhưng thực tế không phải quá lâu như nhiều người vẫn tưởng, bởi mới từ thập niên 1930, việc cầu hôn bằng nhẫn kim cương mới bắt đầu hình thành.

Chàng trai Ấn Độ mắc Covid-19 tự cách ly 11 ngày trên cây

Chàng trai Ấn Độ mắc Covid-19 tự cách ly 11 ngày trên cây

Theo trang tin India.com, ở Ấn Độ, một sinh viên mắc Covid-19 đã ngồi trên cây trong 11 ngày để giữ an toàn cho gia đình.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !