Cô dâu không cho người nhà tới dự đám cưới vì chưa tiêm vắc-xin Covid-19

Nhiều cặp đôi quyết định chỉ mời những người đã tiêm phòng vắc-xin Covid-19 tới dự lễ cưới và sẵn sàng từ chối cả người nhà không đáp ứng đúng yêu cầu. 

Sống trong kỷ nguyên Covid-19, cô Justice Amick và chồng tương lai là anh Kyle Williams đã quả quyết tuyên bố: không tiêm vắc-xin, không được mời tới đám cưới. Do đó, cặp đôi ước tính 190 vị khách được mời cần cung cấp bằng chứng họ đã tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi tới dự đám cưới của Amick và Williams vào tháng 10/2022.

“Tôi mắc chứng không thể phát triển phản ứng miễn dịch thông thường. Do đó để bảo vệ an toàn cho bản thân, mọi người đứng gần tôi cần phải đi tiêm vắc-xin Covid-19 để trước tiên là bảo vệ cá nhân tôi. Điều thứ hai, tôi tin theo khoa học, các nhà khoa học đã nói rằng tiêm vắc-xin sẽ bảo vệ bạn khỏi các tác nhân gây tử vong. Covid-19 vẫn đang tàn phá thế giới”, cô Amick nói với Insider.

{keywords}
Cặp đôi Amick và Williams yêu cầu khách dự đám cưới phải chứng minh đã đi tiêm phòng vắc-xin Covid-19. (Ảnh: Insider)

Cặp đôi Amick và Williams đã bên nhau được 8 năm kể từ khi họ còn học cấp 3. Sau khi đám cưới buộc phải hoãn vì dịch bệnh bùng phát, tân lang và tân nương đã tính tới chuyện cần có thêm biện pháp bảo vệ trong lễ cưới của họ. Quá trình lên phương án tăng cường phòng thủ trước dịch bệnh cũng vô cùng căng thẳng, do một số thành viên trong gia đình và bạn bè của cô Amick do dự chuyện đi tiêm vắc-xin Covid-19.

“Tiêm vắc-xin là để bảo vệ chính bạn và không làm tổn thương những người khác, đây là chuyện có lợi cho tất cả mọi người”, cô Amick nhấn mạnh.

Không chỉ cô Amick, nhiều cô dâu tương lai trên khắp thế giới cũng đồng quan điểm và tỏ ra thận trọng hơn trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Điển hình, cô Daphne Williams dự định tổ chức đám cưới ở tỉnh British Columbia của Canada vào tháng Chín tới, thời điểm chính quyền tỉnh cho dỡ bỏ một số hạn chế liên quan tới công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ với Insider, cô Williams cho hay 50 khách tham gia đám cưới cần phải đi tiêm vắc-xin trước, bởi một số người thuộc nhóm đối tượng có khả năng mắc bệnh cao cũng tham dự sự kiện. Tiêm vắc-xin còn để tránh đám cưới biến thành nguồn siêu lây nhiễm. Tuy nhiên, một số thành viên trong gia chồng tương lai của cô Williams lại từ chối tiêm phòng.

“Chúng tôi hy vọng mọi người đến dự đông đủ, nhưng một số thành viên trong gia đình nhà chồng lại từ chối tiêm vắc-xin. Gần đây, họ còn khẳng định sẽ không tiêm phòng chừng nào họ cần phải đi du lịch. Họ sợ hãi vắc-xin nên muốn để những người khác làm ‘chuột bạch’”, cô Williams nói.

“Quyết định tiêm hay không là chuyện của mỗi người. Nhưng chúng tôi quyết định chỉ để những người đã tiêm vắc-xin Covid-19 kể cả mới được tiêm mũi đầu tiên tới dự đám cưới”, cô Williams nói thêm.

Cũng theo cô Williams, một số vị khách trong danh sách đã thay đổi quan điểm và đi tiêm trước khi tới đám cưới, nhưng cũng có người lại cho rằng “đám cưới của tôi không đáng để tới dự”.

Hay như cặp đôi Ileana Paules-Bronet và Matt Kugler, phần lớn khách mời của họ đã chấp thuận tiêm phòng vắc-xin đầy đủ trước khi tới dự đám cưới vào tháng 10 tới. Nhưng cô Paules-Bronet cho hay, sau khi bản thân chia sẻ câu chuyện yêu cầu phải tiêm vắc-xin mới được dự lễ cưới lên Tik Tok, cô đã nhận những lời bình luận chỉ trích mạnh mẽ từ người dùng mạng xã hội có tư tưởng phản đối chuyện tiêm vắc-xin.

Trốn Covid-19 dưới mặt đất, đôi trẻ ‘lên trời’ làm đám cưới

Trốn Covid-19 dưới mặt đất, đôi trẻ ‘lên trời’ làm đám cưới

Cặp đôi thuê máy bay tư nhân chở theo 160 người là họ hàng và bạn bè để tổ chức đám cưới trên không nhằm né tránh quy định cấm tụ tập đông người. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !