Ba sĩ quan Ấn Độ bị sa thải vì phóng nhầm tên lửa sang nước láng giềng

Sau 5 tháng xảy ra vụ phóng nhầm tên lửa sang quốc gia láng giềng, 3 sĩ quan Ấn Độ đã bị sa thải. 

Hôm 23/8, không quân Ấn Độ thông báo chính phủ nước này đã sa thải 3 sĩ quan vì phóng nhầm tên lửa sang quốc gia láng giềng Pakistan hồi tháng Ba. Vụ việc đã được hai nước giải quyết trong hòa bình do không có thương vong về người.

Các chuyên gia quân sự từng nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm liên quan tới sự cố hoặc hiểu nhầm giữa Ấn Độ và Pakistan, do hai quốc gia láng giềng từng rơi vào 3 cuộc chiến và hàng loạt cuộc đụng độ vũ trang quy mô nhỏ hơn mà chủ yếu xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ ở Kashmir.

{keywords}
Hiện trường tên lửa Ấn Độ bị phóng nhầm sang lãnh thổ Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, trước đó, vào ngày 9/3, tên lửa hành trình tấn công mặt đất có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển đã bất ngờ phóng vào lãnh thổ Pakistan. Ngay lập tức, phía Pakistan yêu cầu Ấn Độ đưa ra lời giải thích theo cơ chế an toàn nhằm ngăn chặn những vụ phóng tên lửa do sự cố.

“Ủy ban Điều tra được thành lập để điều tra vụ đã phát hiện sai sót trong quy định hoạt động theo tiêu chuẩn của 3 sĩ quan dẫn tới vụ phóng nhầm tên lửa”, tuyên bố từ không quân Ấn Độ cho biết.

Cũng theo không quân Ấn Độ, chính phủ nước này đã sa thải 3 sĩ quan và quyết định được thực thi ngay lập tức hôm 23/8.

Hồi tháng Ba, sau vụ phóng nhầm, các quan chức Pakistan cho biết tên lửa Ấn Độ không gắn đầu đạn đã rơi xuống khu vực gần thành phố Mian Channu, cách thủ đô Islamabad khoảng 500 km.

Văn phòng Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại biện Ấn Độ ở Islamabad để bày tỏ sự phản đối trước hành vi bị cáo buộc vi phạm không phận, và có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay dân sự cũng như tính mạng của dân thường.

Một quan chức không quân Pakistan cho hay vật thể phóng từ lãnh thổ Ấn Độ đã bay ở độ cao 12.200 m, có tốc độ di chuyển nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, cũng như bay vào không phận Pakistan 124 km.

Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Mỹ, tầm bắn của tên lửa BrahMos là từ 300 – 500 km. Với tầm bắn này, tên lửa BrahMos có thể tấn công thủ đô Islamabad của Pakistan khi được phóng từ phía bắc Ấn Độ.

Hành khách vung tiền yêu cầu tài xế taxi liên tiếp vượt đèn đỏ

Hành khách vung tiền yêu cầu tài xế taxi liên tiếp vượt đèn đỏ

Trong cơn tức giận, nam hành khách liên tiếp chuyển số tiền lớn vào tài khoản của tài xế với yêu cầu cho xe vượt đèn đỏ để đi cho nhanh. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !