Gia tăng người trẻ phạm tội vì không giải tỏa được 'căng thẳng hàng ngày'

Vụ án thiếu nữ tấn công 2 người đi đường khiến Nhật Bản chia phe tranh luận về hình phạt và chuyện giải tỏa căng thẳng hàng ngày ở giới trẻ. 

Vụ việc thiếu nữ (15 tuổi) tấn công 2 người ở quận Shibuya của thành phố Tokyo vào ngày 20/8, và khai thêm có ý định sát hại người nhà đã khiến dư luận Nhật Bản hướng sự chú ý tới vấn đề mất kiểm soát ở giới trẻ. Đặc biệt, người dân Nhật Bản lâu nay nổi tiếng bao dung với người khác, và tội ác bạo lực cũng hiếm khi xảy ra.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), do còn ở tuổi thiếu niên nên nữ thủ phạm được cảnh sát giấu danh tính. Điều tra của lực lượng chức năng cho hay, bé gái nói muốn sát hại cả gia đình mình và “muốn kiểm chứng xem liệu con người có thể chết vì các vết thương do bị đâm hay không”. Gia đình bé gái hiện sống ở tỉnh Saitama.

{keywords}
Hiện trường vụ thiếu nữ (15 tuổi) tấn công 2 người đi đường ở Nhật Bản. (Ảnh: Asahi Shimbun)

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội về vụ tấn công cho thấy một số người đi đường đang chăm sóc cho 2 nạn nhân bị đâm, trong khi những người khác bắt đối tượng gây án lại và chờ cảnh sát tới. Cảnh sát cũng đã tịch thu được 3 con dao gây án ngay tại hiện trường.

Theo truyền thông Nhật Bản, thiếu nữ (15 tuổi) bị bắt giữ trước cáo buộc cố ý giết người khi tấn công một người phụ nữ (53 tuổi) và cô con gái (19 tuổi) của bà này trên con đường nằm ở quận Shibuya vào lúc 19h20 (giờ địa phương) vào ngày 20/8. Trên cơ thể 2 nạn nhân có nhiều vết thương sâu tới 10 cm.

Nói với cảnh sát, thủ phạm nhí cho biết thêm bản thân muốn được nhận án tử hình sau vụ tấn công kinh hoàng.  

Theo một chuyên gia về trẻ em, vụ việc trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong xã hội Nhật Bản, giữa lúc số lượng người trẻ bị trầm cảm đang gia tăng.

Bà Fujiko Yamada, người sáng lập Trung tâm Hành vi bạo lực Trẻ em, cho hay tổ chức của bà ghi nhận số lượng người trẻ xin hỗ trợ ngày càng nhiều.

“Vấn đề ở Nhật Bản là trẻ em không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân trước mọi chuyện dẫn tới các em bị căng thẳng, và những vấn đề gặp phải thường liên quan tới các mối quan hệ trong gia đình”, bà Yamada nói.

Nữ chuyên gia nói thêm các trường học ở Nhật Bản có giờ học đạo đức bắt buộc, nơi học sinh được dạy cần phải tôn trọng người khác, không phân biệt đối xử và suy xét người khác, “nhưng nền giáo dục lại không dạy các em cách tự bảo vệ bản thân trước những mối đe dọa về mặt thể chất từ người khác, cũng như cách đối mặt với sự căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày”.

“Hệ thống giáo dục hiện chưa trang bị cho học sinh những kỹ năng đang ngày càng trở nên quan trọng để ứng phó trong xã hội hiện đại”, bà Yamada nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, hàng loạt vụ tấn công bằng dao ở Nhật Bản, quốc gia vốn nổi tiếng về tỷ lệ phạm tội bạo lực ở mức thấp, khiến giới truyền thông địa phương đưa ra thuật ngữ “kireru” chỉ những người trẻ dễ nổi cơn tức giận và hành động mất kiểm soát. Đáng nói, số vụ tấn công do thiếu nữ gây ra thường ít hơn nhiều so với nam giới.

Điển hình, vào tháng 8/2021, đối tượng Yusuke Tsushima (36 tuổi) đã tấn công những hành khách đi cùng chuyến tàu đông đúc ở phía tây Tokyo. Hậu quả, 10 người đã bị thương và nạn nhân bị thương nặng nhất là một nữ sinh (20 tuổi). Khai với cảnh sát, Tsushima nói rằng hắn ta tức giận vì mãi không tìm được một người làm bạn gái.

“Tôi đã có ý định giết chết những cô gái trông có vẻ hạnh phúc từ 6 năm qua”, Tsushima cho biết.

Dư luận Nhật Bản hiện chia làm 2 luồng ý kiến. Một bên cho rằng thiếu nữ (15 tuổi) cần phải ngồi tù dài hạn. Bên còn lại bày tỏ rõ mối quan ngại về vấn đề sức khỏe tâm thần, và nỗi lo về những vụ tấn công ngẫu nhiên.

“Tôi có cảm giác ngày càng sợ khi xuất hiện ở những nơi công cộng. Tôi lo sợ Nhật Bản đang trở thành một đất nước ngày càng nguy hiểm. Chuyện làm người khác bị thương là sai, nhưng chúng ta cần phải làm điều gì đó trong xã hội, nơi mà người trẻ không có ước mơ”, một bình luận viết trên trang tin Yahoo Japan.

Người khác đặt câu hỏi, “Gia đình cô ấy đang làm cái gì vậy? Chắc chắn cô bé đã cảm thấy cô đơn, thiếu tình yêu thương và khả năng đây là một dạng của rối loạn phát triển? Có quá nhiều chuyện chúng ta không biết được, nhưng tôi cảm thấy số lượng trẻ em và người trưởng thành không thấu hiểu cho nỗi đau của người khác đang ngày càng gia tăng”.

Không ít người nhấn mạnh kẻ tấn công người khác cần phải nghiêm trị. Một bình luận trên tờ Mainichi viết “Đây là lúc cần có sự thay đổi trong luật. Việc phục hồi cho người gây ra những chuyện như này là không đáng. Nếu bạn làm bị thương ai đó, bạn sẽ không được phép sống cuộc sống bình thường suốt phần đời còn lại. Nếu chúng ta không trở nên khắt khe hơn, những vụ việc như trên sẽ chỉ gia tăng”.

Nữ sinh vướng vòng lao lý do sập bẫy đường dây lừa đảo qua điện thoại

Nữ sinh vướng vòng lao lý do sập bẫy đường dây lừa đảo qua điện thoại

Sập bẫy của bọn lừa đảo qua điện thoại, nữ sinh vô tình rơi vào vòng lao lý do có liên quan tới hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Thẩm phán đổ lỗi cho nạn nhân bị tấn công tình dục với lập luận mặc quần áo 'khiêu gợi'

Thẩm phán đổ lỗi cho nạn nhân bị tấn công tình dục với lập luận mặc quần áo 'khiêu gợi'

Thẩm phán bác bỏ đơn tố cáo bị tấn công tình dục của nguyên đơn với lập luận người phụ nữ mặc quần áo "khiêu gợi". 

Minh Thu (lược dịch)

Biểu tình rầm rộ trên khắp nước Pháp

Ngày 23/3, hơn 250 cuộc biểu tình được tổ chức trên khắp nước Pháp để phản đối việc Tổng thống Emmanuel Macron buộc Quốc hội tăng tuổi nghỉ hưu mà không cần bỏ phiếu.

Ông Medvedev cảnh báo Đức về hành động bị Nga coi là tuyên chiến

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, nếu Đức quyết định thực thi lệnh "bắt giữ" Tổng thống Vladimir Putin của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) thì chính là tuyên chiến với Nga.

Cảnh sát Australia vây bắt các nghi phạm dùng máy bay vận chuyển 52kg ma túy

Các sĩ quan cảnh sát Australia đã vây bắt các nghi phạm chuyên chở khối lượng lớn ma túy bằng máy bay ngay sau khi chúng hạ cánh xuống khu vực hẻo lánh ở Monto, bang Queensland.

Du khách chơi trò rơi tự do bị đứt cáp giữa chừng

Một du khách muốn tìm cảm giác mạnh bằng trò rơi tự do đã phải vào bệnh viện sau khi sợi dây bungee buộc vào chân anh ta bị đứt giữa chừng. Vụ việc xảy ra tại thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya của Thái Lan.

Dân mạng trầm trồ về lịch trình du lịch Việt Nam do trí tuệ nhân tạo đưa ra

Muốn một mình du lịch Việt Nam trong 12 ngày nhưng không biết bắt đầu từ đâu, Mel - một cô gái Singapore đã dùng công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để giúp lên lịch trình chi tiết.

Ông Trump nhận tin buồn trong vụ điều tra cất giữ tài liệu mật ở tư dinh

Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ vừa ra lệnh cho luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump giao nộp cho các công tố viên những tài liệu trong vụ điều tra cất giữ hồ sơ mật tại tư dinh ở Florida.

Kỳ án gia đình 5 người cùng nhảy lầu tự tử trong một ngày đã có lời giải

Sau một năm điều tra, cảnh sát Thụy Sĩ đã cho công bố nguyên nhân khiến gia đình 5 người cùng nhảy lầu tự tử trong một ngày.

Ukraine công bố chi phí tái thiết đất nước hậu xung đột

Chi phí tái thiết Ukraine sau cuộc xung đột với Nga ước tính lên tới 411 tỷ USD, theo một nghiên cứu đánh giá mới do Kiev phối hợp với Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu tiến hành.

Bí ẩn tàu ma có toàn bộ thủy thủ đoàn qua đời trong sợ hãi cực độ

Vào những năm 1940, báo chí thế giới đồng loạt đưa tin về câu chuyện kỳ lạ liên quan tới tàu SS Ourang Medan. Con tàu được cho là đã phát nổ ở Eo Malacca sau khi toàn bộ thủy thủ đoàn của nó qua đời trong hoàn cảnh bí ẩn.

WHO cảnh báo nguy cơ dịch tả lây lan khắp thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá, nguy cơ dịch tả lây lan ở cấp độ toàn cầu là rất cao do gia tăng số lượng các đợt bùng phát và mở rộng khu vực địa lý.

Đang cập nhật dữ liệu !