Ấn Độ 'khó tránh' làn sóng Covid-19 thứ ba

Chuyên gia y tế Ấn Độ cảnh báo quốc gia này khó tránh khỏi phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba do sự xuất hiện của các biến thể virus. 

Hôm 5/5, Ấn Độ ghi nhận kỷ lục chỉ trong 1 ngày có hơn 382.000 người mới mắc Covid-19 và 3.780 tử vong vì dịch bệnh. Điều này có nghĩa, so với các quốc gia khác trên thế giới, Ấn Độ có số người chết vì Covid-19 nhiều nhất chỉ trong 1 ngày. Trong gần 2 tuần qua, khi làn sóng Covid-19 thứ hai xuất hiện, mỗi ngày Ấn Độ đều có thêm hơn 300.000 ca mới mắc bệnh.

Cố vấn khoa học của chính phủ Ấn Độ là Tiến sĩ Krishnaswamy Vijay Raghavan đã đưa ra lời cảnh báo rằng, quốc gia này “khó tránh” khỏi làn sóng Covid-19 thứ 3. Do đó, người dân cần chuẩn bị mọi thứ có thể.

{keywords}
Người thân đưa thi thể bệnh nhân Covid-19 đi thiêu ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi không thể dự đoán chính xác thời gian. Hy vọng chúng ta có thể chuẩn bị cho các làn sóng mới”, ông Vijay Raghavan phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày về dịch Covid-19 của Bộ Y tế Ấn Độ.

Cũng theo ông Vijay Raghavan, virus SARS-CoV2 vẫn tiếp tục biến đổi và môt vài biến thể có khả năng sẽ xuất hiện trong tương lai.

“Các ca nhiễm bệnh trước đây và vắc-xin sẽ tạo ra áp lực phải thay đổi của virus và tạo ra những biến thể mới”, ông Vijay Raghavan nói.

Ông Vijay Raghavan nhấn mạnh, vắc-xin cần được nâng cấp để có thể đối phó với những biến thể Covid-19 mới bởi các biến thể này có khả năng “lây lan nhanh hơn” so với chủng ban đầu từng xuất hiện trong làn sóng Covid-19 thứ nhất hồi năm ngoái.

Song theo ông Vijay Raghavan, dù virus SARS-CoV2 có nhiều biến thể, nhưng cách chúng tác động lên sức khỏe con người vẫn giống với chủng ban đầu.

“Các biến thể Covid-19 truyền bệnh giống như chủng ban đầu. Chúng lây từ người sang người qua không khí”, ông Vijay Raghavan khẳng định.

Do đó, theo ông Vijay Raghavan, hoạt động giãn cách xã hội và đeo khẩu trang là phương thức hiệu quả nhất trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

“Khoảng cách có thể làm giảm tốc độ lây nhiễm”, ông Vijay Raghavan cho biết.

Ông Vijay Raghavan giải thích thêm, các biến chủng Covid-19 xuất hiện trong làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ bao gồm biến chủng B.1.617 được đánh giá là “khỏe hơn” so với virus ban đầu. Nói cách khác, các biến thể đang thay đổi để thích hợp hơn với cơ thể con người.

Ấn Độ đang phải chứng kiến số người chết bên ngoài các bệnh viện gia tăng nhanh chóng theo ngày và các giàn thiêu ngoài trời liên tục đỏ lửa từ sáng tới đêm.

Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ tăng đột biến kể từ tháng Hai được cho xuất phát từ các biên chủng mới có khả năng lây lan nhanh hơn, cũng như việc chính phủ nước này cho phép tổ chức những sự kiện tôn giáo và chính trị tập trung đông người.

Làn sóng Covid-19 thứ hai tấn công khiến Ấn Độ lâm vào cuộc khủng hoảng oxy trầm trọng. Tình hình khiến Tòa án Cấp cao New Delhi đưa ra tuyên bố sẽ trừng phạt bất cứ quan chức nào trong chính phủ nếu như hoạt động cung cấp oxy cho các bệnh viện không được tiến hành đúng thời gian.

Để đối phó với đại dịch, chính phủ Ấn Độ đã cho lắp thêm giường bệnh trong các bệnh viện, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm và vận chuyển oxy tới các cơ sở y tế, cũng như đẩy mạnh sản xuất một số loại thuốc được đánh giá là có hiệu quả trong chữa trị Covid-19.

Hiện tại, Ấn Độ triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho khoảng 2,1 triệu người/ngày, tương đương 0,15% dân số nước này.

Người nhà bệnh nhân Ấn Độ tự hô hấp nhân tạo vì bệnh viện hết bình oxy?

Người nhà bệnh nhân Ấn Độ tự hô hấp nhân tạo vì bệnh viện hết bình oxy?

Mạng xã hội Ấn Độ tranh cãi về đoạn video ghi lại cảnh 2 người nhà của nữ bệnh nhân thay nhau hô hấp nhân tạo ở ngay bệnh viện vì hết bình oxy. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !