Ấn Độ: Cứ 2 nhà trong làng thì 1 nhà có người chết vì Covid-19

Một nhà hoạt động từ thiện cho hay, tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, cứ 2 nhà trong làng thì 1 nhà có người chết vì Covid-19. 

Giới chuyên gia Ấn Độ từng dự báo, làn sóng Covid-19 thứ hai đạt đỉnh vào ngày 5/5 với số người chết và mới mắc bệnh trong 1 ngày ở mức cao nhất từ trước tới. Nhưng trên thực tế, Ấn Độ vẫn phải ghi nhận kỷ lục không hề mong muốn khi hôm 6/5, nước này chứng kiến số người mới mắc Covid-19 và tử vong vượt ngày trước đó.

Cụ thể, vào ngày 6/5, Ấn Độ có thêm 412.262 ca mới mắc Covid-19 và 3.980 người chết. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt con số 21 triệu người và có tới hơn 230.168 trường hợp tử vong, theo số liệu từ Bộ Y tế  Ấn Độ.

{keywords}
Làn sóng Covid-19 thứ hai tấn công khiến Ấn Độ liên tiếp ghi nhận kỷ lục bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh. (Ảnh: Reuters)

“Những con số vừa được công bố đã gạt đi lời đồn đoán về mức đỉnh của đợt dịch này”, Giáo sư Rijo M John tại bang Kerala viết trên Twitter.

Trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ hai tấn công cả khu vực thành phố và làng mạc ở vùng nông thôn, các bệnh viện ở Ấn Độ đã phải lắp thêm giường và kêu gọi chính phủ tăng cường cung cấp thêm bình oxy để điều trị cho số bệnh nhân nhập viện tăng lên nhanh chóng.

Trong bản báo cáo hàng tuần của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong tuần qua, số ca mới mắc Covid-19 tại Ấn Độ chiếm gần 1/2 tổng số ca trên thế giới và số người chết chiếm 1/4 thế giới.

Ấn Độ đang có 3,45 triệu người nằm viện điều trị vì mắc Covid-19. Nhưng các chuyên gia y tế nhấn mạnh, con số thực tế có thể còn cao gấp 5 – 10 lần so với số liệu được công bố.

Tâm dịch Covid-19 ở Ấn Độ hiện là khu vực thủ đô New Delhi và một số thành phố khác, nhưng các vùng nông thôn, nơi sinh sống của gần 70% trong tổng số 1,3 tỷ dân số nước này, những hạn chế trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân đang tạo ra thêm nhiều thách thức.

“Tình hình trở nên ngày càng nghiêm trọng tại các ngôi làng”, ông Suresh Kumar, một điều phối viên của quỹ từ thiện Manav Sansadhan Evam Mahila Vikas Sansthan nói.

Tại một số ngôi làng nơi tổ chức Manav Sansadhan Evam Mahila Vikas Sansthan hoạt động tại bang Uttar Pradesh, nơi sinh sống của khoảng 200 triệu người, “cứ 2 nhà lại có 1 nhà có người chết vì Covid-19”, ông Kumar nhấn mạnh.

“Nhiều người sợ hãi và chỉ dám nằm ở trong nhà khi có triệu chứng ho và sốt. Những triệu chứng này cho thấy họ đã mắc Covid-19, nhưng vì thiếu thông tin, họ chỉ nghĩ mình bị cúm mùa”, ông Kumar nói thêm.

Thậm chí tại thị trấn Susner ở bang Madhya Pradesh, các bệnh nhân còn nằm điều trị dưới các tán cây và rải chăn nằm ngay dưới đất.

Theo các quan chức chính phủ Ấn Độ, bang Goa, nơi vốn là điểm đến thu hút đông du khách nằm bờ biển phía tây Ấn Độ cũng là khu vực có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất cả nước. Trong những tuần gần đây ở bang Goa, cứ 2 người làm xét nghiệm thì có 1 người có kết quả dương tính với virus corona.

Số người mắc Covid-19 ở Ấn Độ tăng vọt đúng thời điểm hoạt động cung cấp và vận chuyển vắc-xin phòng bệnh gặp nhiều khó khăn. Dù Ấn Độ là nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới, nhưng quốc gia này vẫn chưa có đủ số lượng vắc-xin tiêm cho người dân. Theo đó, 2 hãng sản xuất vắc-xin Covid-19 của Ấn Độ sẽ cần hơn 2 tháng nữa mới có thể đẩy năng suất vượt qua con số 70 – 80 triệu liều mỗi tháng.

Hiện tại, Ấn Độ triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho khoảng 2,1 triệu người/ngày, tương đương 0,15% dân số nước này.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ cho hay, chủng Covid-19 ở Anh xuất hiện nhiều ở phía bắc nước này, còn chủng mới xuất hiện ở Ấn Độ là B.1.617 lại phổ biến ở các bang Maharashtra, Karnataka và Gujarat.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì mất cảnh giác và thiếu sự chuẩn bị để ngăn chặn sự xuất hiện của làn sóng Covid-19 thứ hai. Sau khi cho rằng đã thành công trong việc ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ nhất vào năm ngoái, cùng những nỗ lực triển khai chương trình tiêm vắc-xin toàn dân, chính phủ Ấn Độ đã cho nối lại các sự kiện tôn giáo và chính trị có quy mô tham dự của hàng ngàn người. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến số người mắc Covid-19 sau đó bùng phát với tốc độ chưa từng có tại Ấn Độ.

Cố vấn khoa học của chính phủ Ấn Độ là Tiến sĩ Krishnaswamy Vijay Raghavan mới đây đã đưa ra lời cảnh báo rằng, quốc gia này “khó tránh” khỏi làn sóng Covid-19 thứ 3. Do đó, người dân cần chuẩn bị mọi thứ có thể.

Cũng theo ông Vijay Raghavan, virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục biến đổi và một vài biến thể có khả năng sẽ xuất hiện trong tương lai.

Cô gái bỏng nặng khi nhảy vào giàn thiêu người cha mắc Covid-19 ở Ấn Độ

Cô gái bỏng nặng khi nhảy vào giàn thiêu người cha mắc Covid-19 ở Ấn Độ

Hành động bất ngờ nhảy vào giàn thiêu thi thể người cha qua đời vì mắc Covid-19 khiến cô gái Ấn Độ bị bỏng 70% cơ thể. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !