Cô gái bỏng nặng khi nhảy vào giàn thiêu người cha mắc Covid-19 ở Ấn Độ

Hành động bất ngờ nhảy vào giàn thiêu thi thể người cha qua đời vì mắc Covid-19 khiến cô gái Ấn Độ bị bỏng 70% cơ thể. 

Quan chức tại đồn cảnh sát Kotwali là ông Prem Prakash cho hay, ông Damodardas Sharda (73 tuổi) sinh sống ở bang Rajasthan của Ấn Độ có 3 người con gái. Vợ ông Sharda đã qua đời được vài năm. Tuy nhiên, trong quá trình thi thể ông Sharda được hỏa thiêu, người con gái út của ông đã tự nhảy vào giàn thiêu và bị bỏng nặng.

Đồn cảnh sát Kotwali xác nhận hôm 5/5, ông Sharda mắc Covid-19 và đã qua đời vào ngày 4/5 sau quá trình nằm điều trị tại bệnh viện quận Barmer. Cụ ông nhập viện vào ngày 2/5 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

{keywords}
Cô gái bị bỏng nặng sau khi bất ngờ nhảy vào giàn thiêu người cha mắc Covid-19 ở Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Thi thể ông Sharda sau đó được đưa đi hỏa thiêu. Tuy nhiên, trong quá trình hỏa táng, người con gái út của ông Sharda là cô Chandra Sharda (34 tuổi) đã bất ngờ nhảy vào giàn thiêu. Dù may mắn được những người đứng gần đó kéo ra khỏi đống lửa đang cháy rừng rực, nhưng cô Chandra đã bị bỏng tới 70% diện tích cơ thể.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện ở thành phố Jodhpur để cấp cứu, theo các nguồn tin chia sẻ với tờ Press Trust of India.

Cảnh sát nhấn mạnh, trước khi nhảy vào giàn thiêu, chính cô Chandra là người khăng khăng đòi xuất hiện ở nơi thiêu thi thể người cha.

Trong tuyên bố hôm 5/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh Ấn Độ chiếm gần một nửa số ca mới mắc Covid-19 trên thế giới trong tuần qua. Riêng trong ngày 4/5, Ấn Độ đã có thêm 3.780 ca tử vong vì Covid-19 và có thêm 382.315 người mới mắc bệnh.

Cụ thể, theo số liệu của WHO, trong tuần qua tính trên toàn cầu, số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ chiếm 25% và số người mắc bệnh chiếm 46%.

Bộ Y tế Ấn Độ cũng xác nhận ngày 4/5 là ngày thứ 14 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận có trên 300.000 ca mới mắc Covid-19 trong 1 ngày.

Làn sóng Covid-19 thứ hai tấn công Ấn Độ nhanh chóng đẩy các bệnh viện ở nước này vào cảnh quá tải khi hết giường bệnh, thuốc men và bình oxy. Các nhà xác và nhà hỏa táng cũng bị quá tải khi không thể xử lý hết số thi thể bệnh nhân Covid-19. Nhiều bệnh nhân còn chết trong xe cứu thương hoặc trong những chiếc ô tô đang nằm ở bãi đỗ trong lúc chờ được nhập viện điều trị hoặc chờ có bình oxy hỗ trợ thở.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì mất cảnh giác và thiếu sự chuẩn bị để ngăn chặn sự xuất hiện của làn sóng Covid-19 thứ hai. Sau khi cho rằng đã thành công trong việc ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ nhất vào năm ngoái, cùng những nỗ lực triển khai chương trình tiêm vắc-xin toàn dân, chính phủ Ấn Độ đã cho nối lại các sự kiện tôn giáo và chính trị có quy mô tham dự của hàng ngàn người. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến số người mắc Covid-19 sau đó bùng phát với tốc độ chưa từng có tại Ấn Độ. 

Bệnh nhân ở Ấn Độ nằm chết trên đường suốt 3 tiếng vẫn không gọi được xe cứu thương

Bệnh nhân ở Ấn Độ nằm chết trên đường suốt 3 tiếng vẫn không gọi được xe cứu thương

Ngồi bên thi thể vợ suốt 3 tiếng đồng hồ trên đường, ông lão ở Ấn Độ đã nhiều lần gọi xe cứu thương nhưng không nhận được câu trả lời.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !