Thanh tra nguồn tiền công đức tại ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho biết đang tiến hành thanh tra về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền công đức tại Di tích lịch sử Đền Cờn (ngoài) thuộc phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai.

Di tích Lịch sử Đền Cờn (ngoài), nơi Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đang tiến hành thanh tra.

Trước đó, ngày 17/5/2019, ông Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã ký Quyết định số 1190/QĐ-SVHTT về việc thanh tra về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại Di tích lịch sử Đền Cờn (ngoài).

Quyết định nêu rõ, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra việc chấp hành Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại Di tích lịch sử Đền Cờn (ngoài) theo quy định của pháp luật. Thời kỳ thanh tra, trong các năm 2016, 2017, 2018 và thời gian có liên quan.

Thời hạn thanh tra 30 ngày làm việc, kể từ ngày 17/5/2019. Đoàn thanh tra gồm các ông Phạm Nghĩa Dũng – Chánh thanh tra sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Xuân Thủy – Trưởng phòng Quản lý di sản và ông Hồ Văn Đính – Thanh tra viên làm thành viên.

Đây là việc làm nhằm siết chặt thu chi nguồn tiền công đức tại các di tích cũng như khẳng định vai trò quản lý của nhà nước; đặc biệt là Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An về “việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Đền Cờn thờ Tứ Vị Thánh Nương, được coi là một trong 4 ngôi đền cổ xưa và linh thiêng nhất xứ Nghệ, đúng như câu ca đã vào tâm thức: “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”. 

Di tích Đền Cờn gồm có 2 đền: Đền Cờn (trong) và Đền Cờn (ngoài). Đền Cờn (ngoài) nằm cách Đền Cờn (trong) khoảng 1km, tọa lạc trên dãy núi Hùng Vương, sát cửa biển Lạch Cờn (thị xã Hoàng Mai). 

Hằng năm, Lễ hội Đền Cờn được tổ chức vào các ngày 19, 20, 21 tháng Giêng Âm lịch, thu hút hàng vạn du khách thập phương về tham dự

Ngày 29/1/1993, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Quyết định số 68/QĐ-BVHTT công nhận Đền Cờn là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

Việt Hòa
Từ khóa: Đền Cờn (ngoài) Thanh tra Quản lý sử dụng tiền công đức Quỳnh Phương TX Hoàng Mai Nghệ An

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !