Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc

Sau 2 năm khởi công, siêu dự án của Xuân Trường tại Hồ Núi Cốc mới đang giải phóng mặt bằng và một số hạng mục. UBND tỉnh Thái Nguyên đã thanh tra dự án trong tháng 3.

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp bàn về tình hình triển khai các dự án thuộc Khu du lịch Hồ Núi Cốc, trong đó có dự án khu du lịch tâm linh của đại gia Xuân Trường trị giá 15.000 tỷ đồng. Cuộc họp do ông Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc. Theo đó, đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh đã phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đã giải phóng mặt bằng được khoảng 106,4 ha.

Dự án đường trục nối ĐT.261 đến khu vực Đền Gàn, Hồ Núi Cốc, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai xong công tác giải phóng mặt bằng và đã bàn giao cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường mượn làm đường công vụ để phục vụ thi công Đền Gàn.

Tuyến đường ven Hồ Núi Cốc đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và cắm mốc quy hoạch; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang triển khai thực hiện.

Với dự án khu tâm linh, doanh nghiệp Xuân Trường đã ứng kinh phí phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 20 ha. Dự án cổng số 1 vào Khu du lịch Hồ Núi Cốc, sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng trong tháng 3.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này tham mưu thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra với 16 dự án trong khu vực Hồ Núi Cốc, báo cáo kết quả ngay trong tháng 3.

Về dự án Khu tâm linh, ông Tuấn đề nghị doanh nghiệp Xuân Trường cắm mốc chỉ giới trước ngày 20/3 để Sở Tài nguyên Môi trường và huyện Đại Từ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và lập bản đồ.

Như vậy, có thể nói sau 2 năm khởi công, tiến độ tại dự án du lịch tâm linh 15.000 tỷ của Xuân Trường tại Hồ Núi Cốc vẫn khá ì ạch. Hiện doanh nghiệp này mới ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho 20 ha. Trong khi quy hoạch sử dụng đất tại dự án riêng tại Hồ Núi Cốc có diện tích lên tới 2.500 ha.

Hồ Núi Cốc nhìn từ trên cao. Ảnh:Báo Xây Dựng.

 
 

Ngoài ra, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, công việc thi công mới chỉ tập trung ở việc làm đường và thi công đền Gàn (một trong những hạng mục của dự án). Việc triển khai khu tâm linh với chùa tháp cao 150 m vẫn chưa được khiển khai rầm rộ.

Khi khởi công vào tháng 2/2016, dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã, thị trấn của 3 địa phương là thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ.

Diện tích quy hoạch sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó Hồ Núi Cốc có diện tích khoảng 2.500 ha. Dự kiến phân khu chức năng chính của dự án gồm Khu tâm linh có Chùa Tháp cao 150m; khu dịch vụ đón tiếp, vui chơi giải trí có khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền; Khu làng văn hóa các dân tộc.

Ngoài ra, trong dự án còn xây dựng 2 cổng chính vào khu du lịch với vị trí 1 tại nút giao đường cao tốc với đường trục chính vào trung tâm thành phố, kết nối với đường vào khu du lịch và vị trí 2 tại nút giao đường phía tây với tỉnh lộ 261.

Công ty Xuân Trường tuyên bố sẽ xây dựng xây dựng tháp Phật giáo lớn nhất thế giới với chiều cao 150 m, nền móng Tháp có chiều rộng 10.000 m2, có thể chứa được 5.000-10.000 người trong cùng một thời điểm tại.

Khi khởi công, Xuân Trường cho biết có thể đặt móng trong năm 2016, phần thô sẽ được làm xong trong 5 năm để đón khách vãng cảnh, bái phật. Ngoài ra doanh nghiệp này dự kiến hoàn thành chùa tháp trong vòng 10 năm (2016-2026). Dự kiến, tổng kinh phí xây dựng chùa tháp khoảng 10.000 tỷ đồng.

Nguồn: Hiếu Công/zing.vn

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.