Thanh nhiệt ngày Tết bằng thức uống thảo mộc

Trong những ngày Tết, thật khó mà cưỡng lại các món ăn hấp dẫn như thịt kho tàu, bánh chưng bánh tét... nhưng đó là những món dễ khiến cơ thể bạn “phát hỏa”. Thảo mộc là một trong những thức uống tuyệt vời được nhiều người lựa chọn để thanh nhiệt cho cơ thể.

Thói quen “ăn Tết”

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, việc nâng ly chúc mừng năm mới là một nghi lễ không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Những ly rượu chào xuân cùng lời chúc ý nghĩa luôn là một nét đẹp truyền thống và ấm cúng trong mỗi bữa cơm Tết của người Việt.

Ngày Tết gắn liền với tiệc tùng bia rượu và thức ăn thừa đạm, thừa chất béo.

Cùng với những ly bia rượu, những bữa tiệc ngày Tết luôn có các món ăn hấp dẫn mà ngày thường ít có thời gian cầu kỳ chuẩn bị. Sức hấp dẫn của các món nướng, chiên xào dầu mỡ khiến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ khó lòng cưỡng lại.

Những đồ ăn thức uống này nếu dùng vừa đủ sẽ làm cho ngày xuân càng thêm vui tươi, ấm nồng, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Rượu bia có thể khiến gan bị tổn thương, những độc tố không được thanh lọc gây nóng trong người là điều không thể tránh khỏi.

Đồng thời, chế độ ăn nhiều thức ăn cay, nóng, thừa chất béo, chất đạm và ăn uống không điều độ trong những ngày Tết càng làm cho cơ thể quá tải trong quá trình chuyển hóa, đào thải chất dẫn đến tình trạng tích nhiệt trong cơ thể. 

Chọn thảo mộc nào thanh nhiệt cơ thể

Theo kinh nghiệm dân gian, từ xưa đã  có nhiều bài thuốc giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc bảo vệ, làm mát gan, hỗ trợ cơ thể rất tốt, mang lại hiệu quả nhanh chóng giúp chúng ta không lo bị nóng trong người. Dưới đây là một số vị thuốc quen thuộc nhất có thể tìm thấy trong Trà Thanh nhiệt Dr Thanh.

Hạ khô thảo: Theo Đông y Hạ khô thảo có tác dụng lợi tiểu mát gan, sát trùng, tiêu độc, giúp bài tiết chất độc để bảo vệ gan trước tác động của bia rượu, đồ ăn thừa đạm, chất béo

Cúc hoa: Cúc hoa có tác dụng thanh nhiệt giúp thư giãn, làm dịu căng thẳng thần kinh, giúp ngủ ngon.

Hoa sứ đỏ: Có tác dụng thanh nhiêt, thông khí, giải độc cơ thể khỏi bia rượu, thức ăn dầu mỡ khó tiêu, làm da dẻ hồng hào cho cơ thể luôn tươi tắn

La hán quả:  Từ xa xưa, người dân đã thường dùng La hán quả làm nước uống giải nhiệt, giúp cơ thể thư thái.

Trà Thanh nhiệt Dr Thanh được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên có tác dụng thanh nhiệt, cho bạn luôn tươi tắn trong năm mới.

Trong những ngày Tết bận rộn, việc dành thời gian đi tìm các thảo mộc này để nấu là nước dự trữ là điều khó có thể thực hiện được. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chọn các thức uống thảo mộc có sẵn trên thị trường như Trà Thanh nhiệt Dr Thanh là ví dụ tiêu biểu.

Trà Thanh nhiệt Dr Thanh được biết đến là thức uống được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên duy nhất trên thị trường hiện nay có tác dụng thanh nhiệt cơ thể khỏi bia rượu, đồ ăn cay nóng, chiên xào dầu mỡ, cho bạn luôn tươi tắn trong ngày Tết.

Các loại thảo dược cùng thức uống thảo mộc quen thuộc này được dùng rất phổ biến, giúp giải nhiệt cơ thể trước tiệc tùng ngày Tết cũng như chữa các bệnh về gan khác rất hiệu quả. Vui Xuân, các bạn cũng đừng quên bảo vệ cho cơ thể chúng ta bằng việc thực hiện lối sống khoa học, hạn chế bia rượu, thức ăn quá nhiều chất cay, nóng, dầu mỡ thay vào đó là một chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều thức uống thảo mộc tự nhiên để cân bằng cơ thể là tốt nhất.

Đông Hường
Từ khóa: Trà Thanh nhiệt Dr Thanh Món quà sức khỏe quà tặng Tết

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !