Thẩm mỹ không dao kéo hút giới trẻ Việt

Đây là chia sẻ của Ths Nguyễn Thuý Hằng (Hằng Holy), quý bà tài năng Korea 2018 bên lề một sự kiện thẩm mỹ

Với vai trò là Chủ tịch Chi hội đào tạo chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ quốc tế, bà Hằng cho biết, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp, hoàn thiện bản thân ngày càng được nâng cao.

Không chỉ giới trẻ mà mọi lứa tuổi đều có nhu cầu làm đẹp và tìm hiểu phương thức làm đẹp an toàn, phù hợp với bản thân. Hiện nay có nhiều phương thức làm đẹp.

Cũng giống như các nước trong khu vực, giới trẻ Việt ngày càng có xu hướng làm đẹp an toàn, tạo hình tự nhiên - thẩm mỹ như không thẩm mỹ, tạo nên những nét hài hòa trên khuôn mặt, cơ thể.

“Đặc biệt xu hướng thẩm mỹ không xâm lấn cũng được giới trẻ Việt ưa chuộng. Singapore, Hàn Quốc đều là những cường quốc nổi tiếng về cập nhật xu hướng và công nghệ làm đẹp.

Hiện nay xu hướng làm đẹp hướng đến thẩm mỹ không dao kéo, không đau đớn, lại chẳng mất nhiều thời gian nghỉ ngơi phục hồi mà hiệu quả vẫn lâu dài”, Ths Thuý Hằng thông tin.

{keywords}
Ths Nguyễn Thúy Hằng (Áo đen)

Theo đó, những phương pháp thẩm mỹ không dao kéo mà các cô gái Hàn, Singgapore ưa chuộng hiện nay gồm:

Nâng cơ trẻ hóa Ultherapy. Trong những năm gần đây, phái đẹp Việt bắt đầu quan tâm tới phương pháp làm đẹp Ultherapy.  Ultherapy là công nghệ nâng cơ, giúp trẻ hóa da bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ nhiệt cao.

Phương pháp được thực hiện mà không cần dùng tới “dao kéo” phẫu thuật, chỉ qua những thao tác như: Đưa gel lên vùng điều trị, tác động nhiệt vào các điểm tập trung sản sinh collagen trên da bằng sóng siêu âm hội tụ.

Tiêm botox. Botox là 1 chất đạm (protein) thiên nhiên tinh chất được tiêm vào da để xử lý các khuyết điểm như nhăn, da không săn chắc… Botox làm “thư giãn” các cơ nhỏ trên mặt (các cơ thường hoạt động khi chúng ta biểu lộ cảm xúc ấy), làm da phẳng trở lại. Chỉ mất có 10 phút tiêm vào da là bạn có thể sinh hoạt bình thường rồi và 2 – 3 ngày sau là bạn bắt đầu thấy hiệu quả.

Tiêm filler. Là hình thức làm đẹp được không chỉ Hàn Quốc mà cả thế giới ưa chuộng bởi những ưu điểm mà phương pháp này mang lại.

Chỉ mất có 30 phút, filler – chất làm đầy từ Hyal, đạt hiệu uronic Acid (HA) sẽ được tiêm vào vùng dưới da giúp da căng mịn quả như ý.

Tiêm khoáng Mulgwang. Tiêm khoáng Mulkwang giúp da “ngậm nước” căng bóng nhờ có rất nhiều HA (khả năng ngậm nước gấp tới 200 – 1000 lần phân tử nước trong cơ thể!).

Tuy nhiên theo các bác sĩ thẩm mỹ, những phương pháp làm đẹp này phải được thực hiện bởi những người được đào tạo bài bản, tại những cơ sở làm đẹp đủ điều kiện, có uy tín. 

Trên thưc tế, nhiều cơ sở thẩm mỹ hiện nay nhân viên không có chuyên môn, cơ sở không được phép thực hiện các dịch vụ không xâm lấn… nhưng vẫn “bất chấp”  thực hiện.

Theo bà Hằng, điều này gây ra rất nhiều hệ luỵ. Đầu tiên đó là an toàn của chính khách hàng, cái thứ hai là ảnh hưởng đến uy tín, cách nhìn nhận của xã hội, cộng đồng đối với lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ nói riêng cũng như ngành làm đẹp nói chung. Rằng việc làm đẹp là không an toàn, và không cần thiết.

Chia sẻ bên lề sự kiện ông Han Seong Jin - Chủ tịch Hiệp hội KUPA (Hàn Quốc) mong muốn Việt Nam phát triển lĩnh vực làm đẹp theo những tiêu chuẩn quy định, với mục tiêu làm đẹp nhưng phải an toàn.

Để làm được điều này thì cũng giống như Hàn Quốc cần phải được đào tạo từ lớp trẻ. Ví dụ như ở Hàn Quốc sẽ đào tạo từ lớp trẻ trở lên… để mọi người đều ý thức được việc làm đẹp phải an toàn.

Học viên phải được đào tạo bài bản, phải qua các trường lớp, qua các kênh…một cách nghiêm túc thì từ đó mới có thị trường làm đẹp phát triển một cách đúng nghĩa.

 N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Bệnh nhân đau ruột thừa nhập viện, bác sĩ phẫu thuật cắt buồng trứng

Một bệnh nhân ở Bình Dương nhập viện được chẩn đoán đau ruột thừa. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại cắt buồng trứng khiến gia đình bức xúc.

Các món yêu thích của cụ bà 103 tuổi vẫn lái thuyền ra khơi

Suốt 95 năm qua, bà Oliver vẫn dậy sớm ra biển đánh bắt tôm hùm. Bữa ăn yêu thích của bà luôn có món hải sản này kèm theo bánh ngọt, đậu nướng.

Đang làm xét nghiệm, người phụ nữ bất ngờ bị sốc

Đang làm xét nghiệm, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ có biểu hiện sốc, mạch, huyết áp không đo được, phải hồi sức cấp cứu, truyền máu, đẩy ngay lên phòng phẫu thuật.

Cưới nhau 6 tháng không thể 'yêu', cặp vợ chồng trẻ cầu cứu bác sĩ

Cưới nhau được 6 tháng nhưng không thể quan hệ tình dục, cặp vợ chồng ở Thái Nguyên đã tìm tới bác sĩ. Kết quả thăm khám khiến họ bất ngờ.

Sợ vô sinh vì uống thuốc ngừa thai mỗi ngày

Sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày có hiệu quả lên đến 99%. Tuy nhiên, một số chị em lo ngại thuốc có thể ảnh hưởng đế khả năng có con sau này.

Chiếc bánh tẻ suýt đoạt mạng người phụ nữ đi chăm cháu ở viện

Bốn giờ sau khi ăn bánh tẻ con trai mua cho, người phụ nữ rơi vào tình trạng mệt lả, lơ mơ, da tím tái, tụt huyết áp, phải cấp cứu ngay.

Kinh nghiệm bất bại của những người giảm 9kg không vất vả

Quy tắc 80/20, uống nước ép rau xanh vào buổi sáng, ăn thịt gà… là các thói quen không quá khó để áp dụng.

Những món ăn không nên kết hợp với nhau

Bạn không nên ăn cam quýt cùng sữa, thịt nguội với phô mai để tránh gây hại cho sức khỏe.

Mắt biến dạng sau khi làm mẫu cắt mí cho học viên ở spa

Nhận lời làm mẫu miễn phí cho một học viên tại spa cắt mí, cô gái 20 tuổi đã phải đến bệnh viện vì mắt biến dạng, không mở được.

Đang cập nhật dữ liệu !