Thảm kịch Itaewon chưa có lời giải thích, 154 người chết gồm công dân từ 15 nước

Nguyên nhân dẫn tới thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon của Hàn Quốc chưa có lời giải, nhưng đã có 154 người chết bao gồm công dân đến từ 15 nước.

Vào những dịp cuối tuần, những con ngõ nhỏ hẹp ở khu phố Itaewon tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc lại nhộn nhịp người đến tiệc tùng và du khách. Nhưng Itaewon giờ lại được nhắc tới là nơi xảy ra một trong những thảm kịch kinh hoàng nhất tại Hàn Quốc. 

Vào đêm ngày 29/10, hàng chục nghìn người đã đổ về Itaewon để tham dự lễ hội Halloween. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn đã xuất hiện khi đám đông chen lấn, xô đẩy để tới một câu lạc bộ được cho có sự xuất hiện của người nổi tiếng. Hậu quả, 154 người đã tử vong mà nguyên nhân được xác định là do bị ngạt thở, và hàng chục người khác bị thương. 

Hiện chính quyền Seoul vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân gì đã dẫn tới thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng như vậy. Trong khi đó, gia đình các nạn nhân đang nhanh chóng hoàn thiện thủ tục nhận thi thể người thân, hoặc vẫn đang phải tìm kiếm người thân mất tích trong sự lo lắng tột cùng. 

Theo CNN, trong những năm gần đây, lễ hội Halloween trở thành sự kiện thường niên được tổ chức ở nhiều quốc gia châu Á, và Itaewon là một trong những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng thu hút đông người ghé thăm trong dịp này. Thậm chí, nhiều công dân từ các quốc gia khác đã mua vé máy bay để tới Itaewon tham dự lễ hội Halloween. 

Sau 2 năm lễ hội Halloween phải hủy bỏ vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đêm 29/10 là lần đầu tiên Halloween được tái tổ chức tại Hàn Quốc sau khi những quy định về giới hạn số người tập trung và yêu cầu đeo khẩu trang được xóa bỏ. Quá lâu mới có dịp được tham gia sự kiện công cộng, nhiều người dân Hàn Quốc mà cụ thể là giới trẻ cùng rất đông công dân nước ngoài bao gồm du học sinh và khách du lịch đã đổ về Itaewon. Các khách sạn và vé tham dự sự kiện ở Itaewon đã được đặt chỗ hoặc bán sạch từ nhiều ngày trước đó. 

Nhưng không may thảm kịch đã xảy ra khi các đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám đông hàng nghìn người dồn ứ, đứng ken chặt trong con đường nhỏ rộng chừng 4 m và dài 41 m.

Sự xuất hiện của hàng nghìn người trong trang phục Halloween càng khiến sự việc trở nên hỗn loạn hơn. Theo một nhân chứng, dù một nhân viên cảnh sát đã kêu gọi mọi người dừng đổ xô vào con hẻm, nhưng không ai để ý, bởi họ cũng chỉ nghĩ người đi tiệc tùng mặc trang phục của nhân viên hành pháp.

Trong số 154 người tử vong hầu hết là trẻ vị thành niên và ngoài 20 tuổi. Ít nhất 26 công dân nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Iran, Thái Lan, Sri Lanka, Nhật Bản, Australia, Na Uy, Pháp, Nga, Áo, Việt Nam, Kazakhstan và Uzbekistan.

Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc xác nhận trong số các nạn nhân tử vong có 56 nam giới và 97 nữ giới. 

Đáng nói, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho hay 6 học sinh nằm trong số các nạn nhân bao gồm 1 học sinh cấp 2. Ngoài ra, 3 giáo viên cũng đã thiệt mạng. 

Tính tới chiều qua, số người bị thương trong thảm kịch giẫm đạp Itaewon đã tăng lên con số 133 người, và trong số này có 37 người bị thương nặng. 

Chính quyền thành phố Seoul đã nhận được hơn  4.000 báo cáo về người mất tích. Con số này bao gồm trường hợp một số nạn nhân được báo cáo mất tích nhiều lần, hoặc những người đã được tìm thấy vẫn chưa được đưa ra khỏi danh sách mất tích. 

Nguyên nhân dẫn tới thảm họa vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra. Song giới chức Hàn Quốc khẳng định không có chuyện rò rỉ khí gas hay cháy nổ ở con ngõ hẹp, hiện trường của thảm kịch Itaewon.

Trong thảm kịch xảy ra vào đêm tối ngày 29/10, hơn 1.700 nhân viên thuộc lực lượng phản ứng khẩn cấp đã được triển khai bao gồm hơn 500 nhân viên cứu hỏa, 1.100 sĩ quan cảnh sát, và khoảng 70 nhân viên chính phủ. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, và hối thúc các cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân tử vong nhanh nhất có thể. 

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ điều trị tâm lý và hỗ trợ tài chính cho gia đình những nạn nhân tử vong, hoặc bị thương trong thảm kịch Itaewon. Quốc tang tưởng niệm các nạn nhân sẽ diễn ra ở Hàn Quốc cho tới ngày 5/11 và quận Yongsan-gu, nơi khu phố Itaewon tọa lạc được quy hoạch là vùng thảm họa đặc biệt. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao thảm kịch kinh hoàng lại có thể xảy ra ở Itaewon, khu vực nổi tiếng thường xuyên tụ tập đông người, và chính quyền địa phương cần có sẵn phương án đối phó trước tình huống bất ngờ. 

Chuyên gia phân tích quản lý thảm họa, bà Juliette Kayyem nói với CNN rằng “đáng lẽ chính quyền Seoul cần dự tính được số lượng lớn người đổ về Itaewon trước đêm 29/10”. 

“Một phần trách nhiệm của cơ quan chức năng là giám sát số lượng đám đông theo thời gian thực để từ đó đưa ra biện pháp rút bớt người khi cần”, bà Kayyem nói. 

Khi được hỏi có nhìn thấy sĩ quan cảnh sát nào giới hạn số người đổ vào con hẻm hay không, cô Suah Cho (23 tuổi), người mắc kẹt trong đám đông nhưng may mắn thoát nạn nhờ chui vào được một tòa nhà nằm dọc con hẻm, cho biết “Trước khi xảy ra thảm kịch, không có ai giám sát cả”. 

Nhiều nhân chứng khác cũng mô tả tình huống “ngày càng tồi tệ hơn”, khi nhiều người “kêu cứu” vì không có đủ lực lượng cứu hộ để cấp cứu cho các nạn nhân. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !