Thảm cảnh cả gia đình mất mạng trong ngôi nhà cháy
![]() |
| Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn (giữa) bị phong tỏa vào sáng 6/3. |
Các nạn nhân là ông Huỳnh Tô Hà (59 tuổi, chủ nhà), bà Lâm Tố Châu (56 tuổi, vợ ông Hà) và Huỳnh Chí Quyền (22 tuổi, con của ông Hà và bà Châu). Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà có 5 người gồm gia đình ông Hà và 2 người đàn ông làm thuê cho ông Hà.
Một người dân gần đó cho biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà này vẫn buôn bán bình thường. Đêm 5/3, gia đình ông Hà vừa dọn hàng vào được một lúc thì người dân phát hiện ngọn lửa, nhưng lúc này căn nhà đã khóa trái cửa chính nên xảy ra thảm cảnh. Còn 2 người làm thuê khi phát hiện vụ hỏa hoạn thì nhanh chóng trèo lan can qua ngôi nhà bên cạnh thoát ra ngoài. Đến gần 3h sáng ngày 6/3, lần lượt 3 thi thể được đưa ra khỏi căn nhà.
![]() |
![]() |
![]() |
| Toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. |
![]() |
| Bình gas lớn trong nhà được đưa ra ngoài để tránh phát nổ. |
Sáng 6/3, Phòng Pháp chế xử lý cháy nổ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trong vòng chưa đầy một tháng đầu năm 2013, tại TP.HCM đã xảy ra 2 vụ cháy, nổ kinh hoàng làm nhiều người tử vong và gây ra thảm cảnh đại tang đau lòng cho 3 gia đình.
Trước đó, ngày 24/2, tại căn nhà 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) do ông Lê Minh Phương (Phương "khói lửa”) đã xảy ra vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng làm 11 người tử vong, 2 người bị thương phải điều trị tại bệnh viện, 3 căn nhà sập đổ hoàn toàn. Trong vụ này, gia đình ông Phương có 6 người chết gồm ông, vợ, 3 người con cùng người em gái. Hai ngôi nhà bên cạnh cũng có 5 người tử vong gồm ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi) cùng con dâu Nguyễn Thị Tân Xuân (45 tuổi), cháu nội Hồ Kiều Anh (17 tuổi); 2 nạn nhân còn lại là mẹ con bà Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi) và Phạm Ngọc Thúy (26 tuổi).
![]() |
| Các cơ quan chức năng khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. |
Trường Nguyên





