Thai nhi chết tại bệnh viện FV: GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng lên tiếng

Lý giải về việc tham gia Hội đồng chuyên môn (HĐCM) Bệnh viện FV ngày 14/11 vừa qua, GS.BS Phượng cho biết, lúc đầu khi được mời, bà được FV cho biết do gia đình sản phụ Mai Chi yêu cầu. Ngoài ra, trong danh sách đầu tiên của HĐCM, bà thấy có nhiều tên khác như GS Nguyễn Duy Tài, BS Bùi Thị Phương Nga… Bà cũng nghĩ có đông người, mình đến góp thêm tiếng nói chuyên môn. Tuy nhiên, khi đến thì chỉ có BS Lê Quang Thanh – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và bà.
“Đến phút chót, tôi mới biết, những bác sĩ kia từ chối không đến”, GS.BS Phượng nói.
GS.BS Phượng cho biết thêm: “Tôi và BS Thanh trao đổi và thảo luận với FV trên cơ sở hồ sơ bệnh án Bệnh viện cung cấp cho chúng tôi. Sau đó, khi gặp và trao đổi với gia đình sản phụ, tôi mới biết phía gia đình có một số biên bản làm việc với FV, có thêm tình tiết mới”.
Theo đánh giá của vị Bác sĩ này, phải có việc cần thiết, cấp bách lắm thì gia đình sản phụ Phạm Mai Chi mới đến bệnh viện vào lúc 4h sáng ngày 3/11/2013. Trong trường hợp này, các bác sĩ tiếp nhận phải hết sức cẩn thận.
Đặc biệt, khi cho bệnh nhân về cũng phải hết sức cẩn thận. Việc FV có nói là thấy mẹ khỏe, con khỏe, chưa chuyển dạ có thể cho về là đúng. Song cần đảm bảo chắc chắn rằng, tình trạng của mẹ và thai nhi ổn định qua thăm khám, xét nghiệm, đo tim thai và cơn co tử cung.
“Tôi cũng rất tiếc, khi đó tuy là ở trong một bệnh viện lớn, hiện đại, nhưng lại không may là tại thời điểm sản phụ đến lần thứ nhì, bác sĩ trực đang bận mổ một ca cấp cứu khác, nên không ra gặp ngay sản phụ được. Khổ nhất là trường hợp này lại phát hiện không có tim thai, nên gia đình người ta bức xúc, than phiền là đúng rồi, mình có thể hiểu và thông cảm được”, GS.BS Phượng nhấn mạnh.