Thái Bình tăng cường tuyên truyền luật giao thông trong các trường học

Trong những năm gần đây tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em gia tăng ở cả ba tiêu chí, để nâng cao nhận thức và ý thức tham gia giao thông đối với trẻ em, tỉnh Thái Bình đã tăng cường tuyên truyền luật giao thông trong các trường học.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong những năm gần đây tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em gia tăng ở cả ba tiêu chí: số vụ, số trẻ chết và bị thương. Trong đó học sinh cấp THPT chiếm phần lớn trong các vụ tai nạn liên quan đến trẻ em.

Hiện nay, số lượng học sinh tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe máy ở Thái Bình tăng cao tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tình trạng vi phạm TTATGT chủ yếu là các lỗi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ…

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông trong học sinh, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm tai nạn giao thông, những năm qua, công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) học đường luôn được các cấp, ngành, địa phương ở tỉnh Thái Bình quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng.

Để giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức pháp luật, đặc biệt là luật an toàn giao thông, mới đây, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật, đặc biệt là luật an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn.

Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyệntổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật, đặc biệt là luật an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: TB)

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như trực tiếp truyền đạt thông qua các hình ảnh thực tế, tọa đàm, giao lưu trao đổi về kiến thức pháp luật nói chung, luật an toàn giao thông nói riêng, Công an huyện Quỳnh Phụ đã trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho người, từ đó mong muốn mỗi em học sinh sẽ là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông đối với bạn bè, gia đình và xã hội.

Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã quy định rất rõ về đối tượng được sử dụng xe máy điện phải đủ từ 16 tuổi trở lên mới được tham gia giao thông. Tuy nhiên thực tế hiện nay còn nhiều học sinh THCS tham gia giao thông bằng xe máy điện; đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến.

Trong những giờ học chính khóa, có sự giám sát của nhà trường thì học sinh chấp hành rất nghiêm các quy định. Tuy nhiên, mỗi khi tan tầm, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, chạy dàn hàng ngang rất phổ biến.

Vì vậy, ngành Giáo dục các địa phương cần có sự phối hợp vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ phía lực lượng cảnh sát giao thông trong việc xử lý vi phạm, gửi thông báo về các trường để có biện pháp giáo dục kịp thời.

Việc tuyên truyền Luật Giao thông và văn hóa giao thông cho học sinh trong thời gian qua bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Điều này không chỉ nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh mà còn góp phần vun đắp, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mới đây, Đoàn Thanh niên Trường THPT Bắc Đông Quan phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng cũng đã tổ chức buổi nói chuyện ngoại khóa về an toàn giao thông (ATGT) cho gần 2.000 học sinh, giáo viên nhà trường.

Trong buổi ngoại khóa về ATGT, học sinh, giáo viên toàn trường đã được nghe đại diện Đội Cảnh sát giao thông huyện Đông Hưng chia sẻ về tình hình giao thông hiện nay và phổ biến cách lái xe an toàn khi tham gia giao thông.

Với thông điệp "Bạn và tôi hãy cùng nhau thực hiện tốt luật an toàn giao thông như chúng ta đã cam kết”, buổi ngoại khóa đã giúp các em học sinh tìm hiểu từ đó đi đến tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

PV

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !