Tàu Silver Spirit đưa 200 du khách thượng lưu châu Âu thăm Đà Nẵng, Hội An

Ngày 19/2, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, hiện tàu du lịch biển quốc tế Silver Spirit đang cập cảng Tiên Sa cho gần 200 du khách thượng lưu châu Âu tham quan các điểm đến, danh lam, thắng cảnh ở Đà Nẵng, Hội An.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trên hành trình của mình, sau chặng dừng chân tại Philippines, tàu du lịch biển quốc tế Silver Spirit (quốc tịch Bahamas) đã đến Đà Nẵng ngày 18/2, do Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hồng tại TP.HCM ủy quyền cho Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Đà Nẵng khai thác tour.

Tàu Silver Spirit đang cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ngày 18 - 19/2/2020 (Ảnh: HC).

Trên thế giới, Silver Spirit được biết đến là du thuyền chuyên chở khách hạng sang, giới thượng lưu ở châu Âu. Trong chuyến cập cảng Tiên Sa lần này, tàu Silver Spirit đưa 199 du khách châu Âu tham quan các khu, điểm du lịch, danh lam, thắng cảnh của Đà Nẵng, Hội An như: Bảo tàng điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Phố cổ Hội An…

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, vì cảng Tiên Sa là cảng nhập đầu tiên của tàu Silver Spirit trong chuyến tham quan, du lịch tại Việt Nam lần này nên theo quy định, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát rất chặt chẽ.

Khi tàu cập cảng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã đề nghị kê khai tình trạng sức khỏe và tiến hành đo thân nhiệt đối với từng hành khách, thuyền viên. Qua kiểm tra, chưa có trường hợp nào bị sốt hoặc có đề nghị hỗ trợ y tế. Phía đơn vị dịch vụ cũng nhắc nhở du khách, hướng dẫn viên, lái xe bảo đảm an toàn, đeo khẩu trang phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, sau 2 ngày đêm dừng  chân tại Đà Nẵng, chiều nay 19/2, tàu Silver Spirit sẽ tiếp tục hành trình đến cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tuy thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến khó lường nhưng TP này vẫn là điểm đến an toàn, được du khách châu Âu tin tưởng, lựa chọn đến tham quan.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Du lịch Đà Nẵng, quý 1/2020, lượng du khách đến tham quan, du lịch tại TP ước đạt gần 1,3 triệu lượt; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 700.000 lượt, khách nội địa ước đạt hơn 520.000 lượt. Mặc dù không còn khách Trung Quốc nhưng hàng nghìn du khách quốc tế vẫn đang cư trú tại các khách sạn, resort và hứng khởi trải nghiệm các điểm tham quan mới tại TP Đà Nẵng.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Hội An Thừa Thiên - Huế TP.HCM Bà Rịa - Vũng Tàu COVID-19 Trung Quốc

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !