Tất bật mỗi ngày nhận ngay tiền triệu, thợ lắp điều hòa vẫn 'oải' vì nắng

Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ của người dân tăng cao. Đây là thời điểm mà thợ lắp, sửa điều hòa ở Nghệ An kiếm tiền triệu mỗi ngày dù công việc khá vất vả.

Những ngày này, anh Hồ Phúc Long (SN 1988, chủ một cửa hàng chuyên mua bán, lắp đặt, sửa chữa điện lạnh ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) luôn tất bật từ sáng đến tối.

Anh Long cho biết, từ tháng 5/2021 đến nay, nhu cầu lắp đặt, sửa chữa điều hòa trên địa bàn tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhiều khách hàng lựa chọn các loại điều hòa mới vừa tiết kiệm điện, giá cả hợp lý, dao động từ 6 – 15 triệu đồng/bộ.

Bên cạnh đó, nhu cầu vệ sinh hay thay gas mới cho điều hòa sau nhiều tháng không sử dụng cũng rất nhiều, anh Long và thợ làm quần quật cả ngày không hết việc.

“Để phục vụ khách hàng, những người thợ chúng tôi phải làm việc từ 7h và có khi đến tận 22h mới được nghỉ. Công việc khá vất vả, nhưng bù lại, thu nhập từ nghề sửa chữa, lắp đặt điều hòa được cải thiện đáng kể”, anh Long cho hay. 

{keywords}
Thời tiết nắng nóng, thợ lắp, sửa điều hòa chạy tất bật phục vụ khách hàng vì nhu cầu sử dụng của người dân.

Cũng theo anh Long, thông thường, tiền công vệ sinh máy điều hòa 9000 BTU là từ 100.000-150.000 đồng, bơm gas từ 200.000 - 600.000 đồng, sửa chữa thì giá cao hơn.

Có thời điểm, do khách gọi quá nhiều, anh phải từ chối. Song vào thời điểm này, khách hàng thường sẽ trả thêm một chút tiền công để được phục vụ nhanh hơn. Giữa trưa hè nắng gắt, những người thợ điều hòa cũng phải cố gắng hoàn thành cho chủ nhà sử dụng.

Chủ cửa hàng điện tử, điện lạnh Hoàng Sun (ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành) cho biết, dịp này nhu cầu lắp điều hòa của người dân tăng cao nên anh phải thuê 2–3 thợ đi lắp thêm nữa, tiền công mỗi bộ trả cho thợ lắp là 360.000 đồng/người.

“Có ngày cao điểm, chúng tôi lắp đến 20 bộ nên cũng khá bận rộn, nhưng để phục vụ nhu cầu của người dân, anh, em phải cố gắng lắp xong, thậm chí tối muộn mới về nhà nghỉ ngơi”, chủ cửa hàng này chia sẻ.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Có ngày chủ cửa hàng Hoàng Sun (huyện Yên Thành) lắp tới 20 bộ điều hòa cho người dân địa phương.

Ông Phan Văn Tuấn (chủ đại lý điều hòa ở khối 3, thị trấn Yên Thành, Nghệ An) chia sẻ, ngày cao điểm ông cũng bán 15-20 bộ điều hòa cho người dân. Tính riêng 2 tháng này (tháng 5 và 6/2021), đại lý của ông đã bán hơn 300 máy điều hòa cho các cửa hàng cấp dưới và người dân trên địa bàn.

Tháng trước, đại lý chỉ có 3 thợ lắp đặt làm việc liên tục nhưng nay phải thuê thêm thợ làm việc thời vụ và phải làm cả ngày lẫn đêm mới đáp ứng được nhu cầu của khách. Cũng nhờ đó doanh thu của đại lý tăng từ 5-10% so với thời gian trước.

{keywords}
Doanh thu của các đại lý cung cấp, phân phối điều hòa tăng cao.

Hiện tại, Nghệ An đã bước vào mùa cao điểm nắng nóng. Trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát như hiện nay, thời gian người dân ở nhà nhiều nên nhu cầu lắp đặt điều hòa và các thiết bị làm mát để phục vụ cuộc sống, bảo vệ sức khỏe tăng cao.

Cũng chính vì vậy mà đây cũng là khoảng thời gian mà thợ điều hòa "hái" tiền triệu mỗi ngày. Trung bình, mỗi người thợ thu nhập khoảng 1.000.000-1.500.000 đồng tiền công/ngày. Tuy nhiên, công việc cũng tiềm ẩn không ít rủi ro vì phải làm việc trên cao và thời tiết nắng nóng bỏng rát cả ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. 

Bắc Bộ và Nam Bộ mưa rào, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Bắc Bộ và Nam Bộ mưa rào, Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết hôm nay (24/6) ở Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông; vùng núi và trung du Bắc Bộ đề phòng mưa lớn gây sạt lở đất, ngập úng. Các tỉnh Nghệ An đến Phú Yên vẫn có nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Bảo Trâm

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !