Tăng mạnh viện phí, người bệnh vẫn vật vạ vì quá tải
Tăng mạnh viện phí, người bệnh vẫn vật vạ vì quá tải
Theo quy định, tăng giá viện phí các bệnh viện phải có ghế ngồi chờ cho người nhà bệnh nhân, phòng điều trị bệnh nhân phải có quạt mát, điều hòa… bảng giá viện phí niêm yết công khai, đồng thời các bệnh viện phải trích lại một khoản để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó phải cải thiện tình trạng xếp hàng chờ khám, hạn chế tình trạng nằm ghép giường…
Nhưng theo khảo sát của PV Infonet tại một số bệnh viện tại Hà Nội như K, Việt Đức, Bạch Mai… vẫn thấy tình trạng quá tải ở hầu hết các khoa khám chữa bệnh, khoa điều trị nội trú…
Tại bệnh viện Việt Đức, tình trạng bệnh nhân vẫn nằm la liệt hành lang, người nhà bệnh nhân ngồi vật vờ bệt xuống đất từ cầu thang ra ngoài sân, ngoài cổng… với cảm giác mệt mỏi. Bác Thương, quê Thái Nguyên có con trai bị tai nạn giao thông gãy xương đùi, đang nằm chờ cấp cứu. Trao đổi với PV, bác thương cho biết, cụ thể là viện phí tăng hay giảm bao nhiêu tôi cũng chả nắm rõ, BV bảo nộp bao nhiêu thì nộp thôi...
![]() |
| Tại một số bệnh viện vẫn còn tình trạng quá tải, bệnh nhân nằm chờ ngoài hành lang |
Bác Thương cho biết, mới vào khám sơ qua cho con trai, bác phải nộp tới gần 2 triệu đồng, từ chụp cắt lớp, khám bệnh... Đấy là chưa kể tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng dành cho bác sĩ mỗi lần tiêm, thay băng, phòng giường… Bác Thương còn cho biết, con trai bác vẫn nằm chờ mổ ở hành lang 2 hôm nay rồi. Một số người nhà bệnh nhân ở đây cho biết, sau khi khám xong, muốn mổ nhanh ở trong bệnh viện Việt Đức cũng có dịch vụ, nhưng phải mất tới 10 triệu đồng/ca, sau 1 -2ngày được mổ ngay, còn không nằm chờ tới cả tuần…
Tại bệnh viện K, tình trạng quá tải, bệnh nhân nằm ghép giường vẫn còn xảy ra. Khi bước chân vào BV, tình trạng quá tải vẫn xảy ra, ngay tại hành lang hay cầu thang, bệnh nhân đang truyền dịch nằm la liệt, người nhà bệnh nhân ngồi bệt đất vật vạ…
Tại khoa Nội vẫn có tình trạng 3 - 4 bệnh nhân phải nằm ghép chung một giường. Còn tại nơi thu tiền viện phí, bảng giá mới được niêm yết mới của 441 dịch vụ. Như soi ổ bụng có sinh thiết giá cũ là 30.000 đồng, giá mới 675.000 đồng; nội soi thực quản từ 30.000 đồng tăng lên 148.000 đồng/lần; phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê tăng từ 40.000 lên 615.000 đồng…
Chị Nguyễn Thị Hồng (Thanh Hóa) cho biết, em đưa người nhà đến đây để nội soi dạ dày, ra đây được gần 5 ngày rồi mà vẫn còn chờ kết quả xét nghiệm, nên chưa được nhập viện. Cả bệnh nhân và người nhà vẫn vật vờ nằm chờ hành lang…
Khi được hỏi về việc viện phí mới, chị Hồng cho biết, việc tăng giá viện phí mới em cũng nghe người ta nói, nhưng tăng giá mà chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân vẫn thế thì càng gánh nặng cho những bệnh nhân chúng em. Đối với những bệnh nhân xa nhà, chúng em vật vạ nằm chờ cả tuần mà chưa được nhập viện chữa trị thì khổ quá…
Ông Lê Văn Quân - Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết, BV đã được duyệt 93% - 95% trần viện phí. Khi mới điều chỉnh tăng viện phí, để đòi hỏi chất lượng và thái độ nhân viên y tế thay đổi được ngay là rất khó, phải từ từ, cũng như tình trạng quá tải và chất lượng khám chữa bệnh…
![]() |
| Gầm cầu thang, lối đi hành lang người nhà bệnh nhân ngồi bệt xuống đất |
Giải thích về tình trạng nằm ghép giường, ông Quân cho biết, mặc dù giá giường bệnh tăng lên đến 140 ngàn đồng/người/ngày, nhưng chúng ta phải hiểu là chi phí cho giường bệnh phải bao gồm những nhân lực và vật lực để phục vụ xung quanh chiếc giường có bệnh nhân đó. Đặc biệt, trong khung giá viện mới chúng tôi ghi rất rõ, nếu giường ghép 2 người thì bệnh viện chỉ được thu 50%, ghép 3 người/giường sẽ thu 30% giá so với 1 người/giường/ngày.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu các BV tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Tại khoa khám bệnh tại các bệnh viện thực hiện công khai giá dịch vụ y tế trên các bảng ở khu vực dễ quan sát, dễ đọc, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến giá dịch vụ y tế mới.
Các BV bố trí buồng khám, quầy phát thuốc, nơi thu viện phí phù hợp với số người bệnh đến khám và giảm tối đa thời gian chờ của người bệnh, cải tiến quy trình khám bệnh, xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế…
Nguyễn Hiếu

