Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở Huế

Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTG về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH nên tỷ lệ nợ quá hạn của tỉnh Thừa Thiên – Huế giảm xuống và còn tồn tại một số khó khăn.

Triển khai Chỉ thị 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTG về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH

Cuối tháng 10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Thừa Thiên - Huế.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trưng ương Đảng và Kế hoạch triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTG ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, tạo được sự đồng thuận và quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Theo Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế là 0,28%, số xã có nợ quá hạn là 121 xã. Đến nay, tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 0,11% (giảm 0,17%) và số xã có nợ quá hạn giảm xuống còn 51 xã (giảm 70 xã). Đặc biệt, có 1 đơn vị cấp huyện không có nợ quá hạn tín dụng chính sách là thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế).

Sau hơn 3 năm triên khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và đến ngày 30/9/2018, ngân sách địa phương các cấp đã chuyển sang cho NHCSXH số tiền là 40.560 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó ngân sách tỉnh Thừa Thiên – Huế chuyển sang là 22.000 triệu đồng, ngân sách cấp huyện chuyển sang là 18.560 triệu đồng.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai thực hiện gặp một số khó khăn

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số tồn tại khó khăn như nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên – Huế tăng trưởng phụ thuộc vào nguồn vốn bổ sung hàng năm của Trung ương là chính, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương còn khiêm tốn, trong khi đó nhu cầu vay vốn lớn nên chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Chất lượng tín dụng chương trình cho vay học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn chưa ổn định, nhiều HSSV ra trường chưa có việc làm, thu nhập thấp, gia đình còn khó khăn nên chưa có khả năng trả nợ ngân hàng.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Hội đoàn thể, nhất là cán bộ Hội đoàn thể cấp xã ở một số địa phương thường xuyên có biến động và chưa thật sự năng động trong công tác quản lý, đôn đốc thu nợ vay. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn vay chưa được thường xuyên, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào NHCSXH.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị các địa phương tập trung tốt các chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên – Huế đến năm 2020. NHCSXH phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể làm dịch vụ ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn vay tất cả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo vốn vay sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn vay của các chương trình cho vay từ nguồn vốn cân đối của Trung ương và nguồn vốn ủy thác của địa phương, không để đọng vốn. Đề ra các biện pháp thích hợp để xử lý cương quyết các cá nhân chiếm dụng vốn, các hộ nợ quá hạn, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên để làm gương cho quân chúng nhân dân, nhằm góp phần cải thiện và làm trong sạch môi trường tín dụng chính sách – ông Nguyễn Dung nói.

Hà Oai

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !