Tân Thủ tướng Trung Quốc ủng hộ hợp tác với Mỹ

Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, Trung Quốc và Mỹ nên hợp tác, “răn đe và gây áp lực” sẽ không có lợi cho bất kỳ bên nào.

“Trung Quốc và Mỹ có tiềm năng hợp tác rất lớn, ‘răn đe và gây áp lực’ sẽ không có lợi cho bất kỳ ai”, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết tại một cuộc họp báo hôm nay (13/3).

Ông Lý Cường lưu ý, chủ đề phá vỡ quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ thường xuyên nóng lên, nhưng không rõ cuối cùng ai thực sự được hưởng lợi từ sự cường điệu này.

Theo tân Thủ tướng Trung Quốc, nền kinh tế hai nước có tính bổ sung cho nhau nên sự phát triển của bên nào cũng có lợi cho bên kia.

 Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: EPA

Cũng theo Thủ tướng Lý Cường, sẽ không dễ dàng để Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5% đã đề ra trong năm nay do những thách thức mới, vì điều này, chính phủ sẽ cần phải nỗ lực gấp đôi.

“Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay được đặt ở mức khoảng 5%, xác định sau khi xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau. Tất nhiên, hiện nay, quy mô nền kinh tế rất lớn, đã vượt quá 120 nghìn tỷ Nhân dân tệ và có nhiều thách thức mới. Với mức độ cao như vậy, có thể không dễ dàng đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% và chúng ta cần phải nỗ lực gấp đôi”, ông Lý Cường nói.

Đồng thời, tân Thủ tướng Trung Quốc nói thêm, đại đa số người dân bình thường không theo dõi GDP đã tăng bao nhiêu, họ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề cụ thể, bao gồm nhà ở, việc làm, thu nhập, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và môi trường.

Theo ông Lý Cường, công việc của chính quyền phải dựa trên kỳ vọng của người dân.

Trước đó, kinh tế Trung Quốc năm 2022 tăng trưởng 3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% đề ra, chủ yếu do ảnh hưởng từ chính sách ứng phó Covid-19.

Thanh Thảo

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !